Thí sinh nhỏ tuổi nhất – Nguyễn Tô Anh Vũ luôn sẵn sàng theo đuổi đam mê makeup

Mặc dù là thí sinh nhỏ nhất cuộc thi nhưng Nguyễn Tô Anh Vũ (Harley Nguyễn) đã bộc lộ được tài năng vượt trội và sự quyết tâm thể hiện hết sức mình tại Cây Cọ Vàng 2022.

M.U.A thế hệ Genz Nguyễn Tô Anh Vũ

Chỉ mới gia nhập làng trang điểm Việt Nam 3 năm nay nhưng Harley đã nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét qua mỗi cuộc thi và được giới chuyên môn đánh giá cao. Harley từng là theo học tại 2 học viện makeup đó Ken Makeup Academy (Sài Gòn) và Hiếu Phạm Makeup Academy (Ninh Thuận) và là thí sinh xuất sắc đạt Top16 tại cuộc thi Shu Artistry 2020 do thương hiệu Shu Uemura tổ chức.

Từ nhỏ Harley đã có niềm đam mê về làm đẹp và những cung bậc màu sắc rực rỡ, đặc biệt rất mê hoa và cắm hoa. Khi mới lớp 7 Harley đã định hình được phong cách trang điểm của mình nhờ có chị gái cùng làm makeup và giúp em có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với nghệ thuật trang điểm.

Được gia đình ủng hộ nhiệt tình, Harley Nguyễn càng thêm yêu thích nghệ thuật trang điểm hơn với mong ước được làm đẹp cho người khác, giúp họ tự tin và đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.

Harley Nguyễn luôn sẵn sàng để theo đuổi và nuôi nấng đam mê makeup cháy bỏng

BTC Cây Cọ Vàng đã có một buổi trò chuyện thân mật với chàng trai nhỏ tuổi nhưng mang một sức hút “khủng” này. Hãy cùng nghe về những chia sẻ đầy thú vị của Harley Nguyễn

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất Cây Cọ Vàng 2022, Harley có cảm thấy mình bị những áp lực gì khi tham gia chương trình không?

Trong cuộc thi nào cũng có tính cạnh tranh, những thí sinh tham gia vào cuộc thi năm nay không chỉ là các anh chị làm nghề makeup mà còn là những bậc tiền bối đã có nhiều kinh nghiệm nên không tránh khỏi áp lực. Phải nói là đến giờ phút này tim đập liên hồi vì quá hồi hộp và lo lắng. Không biết là sắp tới phần dự thi của em có tốt không, có nhận được sự hài lòng từ hội đồng ban giám khảo hay không. Em sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để được tiến xa hơn vào vòng trong

Trong phần thi sắp tới, Harley đã chuẩn bị những gì cho phần trình diễn của mình? Trong quá trình chuẩn bị, em có gặp phải những khó khăn nào không? 

Hiện tại Harley không thể tiết lộ quá nhiều những sự trình diễn trong vòng thi sắp tới, nhưng em đã chuẩn bị khá kỹ càng từ tâm lý cho đến phong cách makeup và phụ kiện.

Cái khó khăn lớn nhất mà em gặp phải đó chính là chi phí đi lại và trang phục trình diễn, vì còn là học sinh nên em vẫn không thể lo đủ những chi phí đó. Tuy nhiên hy vọng là mọi người có thể xem Harley trình diễn và thấy được sự cố gắng hết sức của em trong những vòng thi sắp tới.

Trong suốt 10 năm đi học em đều đạt học sinh giỏi, vậy khi quyết định đến với nghề makeup, Harley làm thế nào để cân bằng giữa việc học hành trên lớp và việc theo đuổi đam mê?

Em đã từng rất khó khăn để sắp xếp mức độ cần thiết và ưu tiên của từng công việc để có thể chu toàn được việc học và việc theo đuổi đam mê. Hầu hết thời gian em dành cho đam mê trang điểm và nhận khách makeup là vào buổi tối hoặc những ngày được nghỉ như Chủ Nhật, ngày lễ. Nhiều lúc khách quan trọng book trùng với lịch học em phải xin nghỉ buổi học đó để đáp ứng khách hàng. Đồng thời, với những buổi học quan trọng thì em cũng cân đối để không nhận lịch khách.

Chắc hẳn em đã chuẩn bị sẵn tâm lý và tinh thần vững vàng khi tham gia Cây Cọ Vàng, Harley có thể bật mí 1 chút về cảm xúc hiện tại của mình không?

Em đang rất run và hồi hộp bởi vì khi tham gia Cây Cọ Vàng em được gặp những “tiền bối”, những “cây đa cây đề”, những người thầy đã từng dạy cho em kinh nghiệm tại các cuộc thi trang điểm trước đó. 

Em cảm thấy rất vui và thực sự mong ngóng để được gặp mọi người tại cuộc thi. Em sẽ thể hiện thật tốt và luôn giữ vững tinh thần sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới, bởi khi mình có tâm thì chắc chắn sẽ có tầm.

Harley có cảm nhận như thế nào về Cây Cọ Vàng năm nay? 

Chương trình Cây Cọ Vàng mùa 7 đối với em không chỉ là một cuộc thi mà còn là trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp của em. Ngoài những tiêu chí độc đáo, quy trình thực hiện bài bản, chỉn chu, chương trình còn quy tụ dàn Ban giám khảo chất lừ, trình độ chuyên môn cao.

Em rất cảm ơn ban tổ chức, và đặc biệt là người sáng lập Cây Cọ Vàng – chị Minh Hằng đã luôn sẵn sàng giúp đỡ thí sinh tụi em để có thể mang tới phần thi tốt nhất. Cảm ơn những người thân yêu luôn theo dõi ủng hộ em, chính sự yêu thương của mọi người đã giúp cho em có thêm động lực để cháy hết mình trong cuộc thi.

Em có điều gì muốn nhắn gửi đến những bạn học sinh cũng đang theo đuổi đam mê giống em?

Các bạn trẻ đang theo đuổi ước mơ giống như em, trước hết hãy đặt việc học lên đầu tiên, bởi vì trong xã hội ngày nay tri thức chính là sự quyết định giá trị và nhân cách của bạn, đồng thời hãy vẫn giữ lửa đam mê và luôn hết mình vì nó nhưng hãy biết cân bằng giữa việc học và đam mê nhé.

Một số tác phẩm của thí sinh Nguyễn Tô Anh Vũ

Vừa có tài năng nghệ thuật lại vừa là một học sinh gương mẫu, M.U.A Nguyễn Tô Anh Vũ trở thành gương mặt khiến nhiều đối thủ phải dè chừng. BTC chúc cho anh bạn nhỏ đáng yêu sẽ tỏa sáng nhất có thể trong vòng thi sắp tới. Cùng theo dõi và ủng hộ cho thí sinh nhỏ tuổi nhất này nhé.

Mai Tú