“Thánh nói” 4 tuổi làm cộng đồng mạng dậy sóng vì “biết cả thế giới”

     Ngay sau khi kết thúc phần thi tại “Biệt tài tí hon”, cậu bé 4 tuổi Minh Khang đã làm cộng đồng mạng dậy sóng vì có thể nói vanh cách lịch sử, văn hóa, địa lý của các quốc gia trên thế giới.

Xuất hiện trên sân khấu Biệt tài tí hon trong số phát sóng ngày 26/2, cậu bé 4 tuổi Phùng Hữu Minh Khang đã gây “náo loạn” vì trí thông minh khiến bất cứ người lớn nào cũng phải dè chừng. Dẫu nói chuyện còn chưa rõ chữ nhưng Minh Khang đã có thể kể tên và nói về lịch sử, văn hóa của các quốc gia trên thế giới một cách tận tường.

Thánh nói 4 tuổi làm cộng đồng mạng dậy sóng vì biết cả thế giới  - Ảnh 1.
Minh Khang gây ấn tượng khi xuất hiện trên sân khấu “Biệt tài tí hon”

Xem Minh Khang trò chuyện cùng Ngô Kiến Huy, các nghệ sĩ Trấn Thành, Mỹ Linh, Diệu Nhi, Đại Nghĩa đều há hốc mồm kinh ngạc. Khi nói về Việt Nam, cậu bé tự hào giới thiệu rằng: “Đây là quốc gia có Hạ Long Bay – một trong những kỳ quan mới của thế giới”.Nhắc đến Nhật Bản, Minh Khang lại thông thái giới thiệu rằng đây là quốc gia được mệnh danh xứ sở sushi. Với Ấn Độ, cậu bé gợi ý cho các nghệ sĩ rằng đây là quốc gia thuộc Châu Á, có 2 từ và gần Nepal.

Thánh nói 4 tuổi làm cộng đồng mạng dậy sóng vì biết cả thế giới  - Ảnh 4.
Trấn Thành gọi cậu bé là thần đồng

Khi Trấn Thành còn chưa hết bất ngờ, Minh Khang tiếp tục thách đố Diệu Nhi về quốc gia có kỳ quan là vườn quốc gia Sông Ngầm. Khi Diệu Nhi nói rằng cô không biết câu trả lời, bé đã giải thích ngay: “Đó là Philippines”. Cậu bé thậm chí còn biết rõ thông tin Ý là quốc gia có tên gọi ngắn nhất trên thế giới và biểu tượng của đất nước Singapore chính là sư tử biển.

Thánh nói 4 tuổi làm cộng đồng mạng dậy sóng vì biết cả thế giới  - Ảnh 5.
Bố, mẹ và ông nội cũng lên sân khấu với Minh Khang

Trước khi bắt đầu phần trò chuyện về các quốc gia, Minh Khang còn gây kinh ngạc khi kể tên vanh vách các chương trình truyền hình mà Đại Nghĩa, Mỹ Linh, Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Diệu Nhi đã tham gia. Kết thúc phần thi, Trấn Thành đặt ra câu hỏi rằng nếu cứ tiếp tục phát triển trí thông minh theo đà này, liệu rằng trong tương lai Minh Khang sẽ trở thành một thần đồng hay không. Sự thông minh, lanh lợi của cậu bé 4 tuổi làm cho khán giả truyền hình vô cùng sửng sốt. Và sự sửng sốt này còn được đẩy lên cao độ khi bố Minh Khang tiết lộ rằng cậu bé tự học địa lý, lịch sử bằng atlat và quả địa cầu có ở nhà. Chỉ đến những lúc cần thêm thông tin, cậu bé mới tìm đến sự giúp đỡ của bố mẹ và internet.

Nguồn: Trí thức trẻ