Teen Sơn Tây hào hứng lan tỏa thông điệp “Free Hugs”

         Chiến dịch “Free Hugs” có vẻ không còn xa lạ với nhiều người nhưng với teen Sơn Tây thì thông điệp và ý nghĩa của hành động này còn khá mới mẻ. Đó chính là lí do mà một nhóm bạn trẻ trường Trung học phổ thông Sơn Tây đã lên kế hoạch tổ chức chiến dịch “Free Hugs – Trust me hug me” với mong muốn rằng có thể lan tỏa những điều tốt đẹp qua những cái ôm nồng ấm của mình.

 “Free Hugs” là một chiến dịch được cả thế giới hưởng ứng và đón nhận bởi ý nghĩa sâu sắc mà nó mang lại. Sau nhiều ngày ấp ủ thì ngày 5/2 vừa qua, sự kiện “Free Hugs” với slogan “Trust me hug me – Hãy tin tôi và ôm tôi” do các bạn trẻ trường Trung học phổ thông Sơn Tây tổ chức đã diễn ra và nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người.

Các bạn trẻ rất hào hứng với chiến dịch của mình

Chia sẻ về mục đích và sự ra đời của chiến dịch này, nhóm bạn trẻ cho biết: “Nhóm chúng em đều là những người khá năng động. Chúng em luôn ấp ủ nhiều kế hoạch muốn tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho các bạn trẻ trên địa bàn thị xã Sơn Tây vì chúng em cũng hiểu sự thiệt thòi của các bạn: Chỉ cách trung tâm Hà Nội có 40km mà không được tham gia các chiến dịch bổ ích như các bạn học sinh thủ đô. Vậy nên cả nhóm đã ngồi họp bàn công việc với nhau và đi đến quyết định tổ chức chiến dịch Free Hugs để lan tỏa những thông điệp tích cực cho mọi người”

Khi ấy mấy đứa chúng em cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi, rằng mùa đông lạnh lạnh thế này mà được ôm nhau thì thích lắm. Nhưng sau đó càng tìm hiểu thêm về Free Hugs và ý nghĩa của nó thì chúng em càng cảm thấy tâm huyết với chiến dịch này và quyết tâm sẽ tổ chức bằng được Free Hugs cho người dân Sơn Tây”.

Những cái ôm rất dễ thương

Chúng em sợ chiến dịch sẽ không hiệu quả vì đây là lần đầu tiên Free Hugs được tổ chức ở Sơn Tây với quy mô rộng lớn, các bạn trẻ còn nhiều người chưa biết đến chiến dịch này chứ đừng nói tới các bác trung niên, người già lớn tuổi. Vậy nên tất cả đã quyết định sẽ tổ chức hẳn một chương trình để giới thiệu cũng như tuyên truyền cho mọi người biết đến chiến dịch cũng như ý nghĩa nhân văn của nó. Lần đầu tiên mấy đứa học sinh tụi em tổ chức sự kiện nên rất lo về kinh phí dựng sân khấu, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, cách kêu gọi cộng tác viên giúp đỡ…”

“Chúng em càng cảm thấy tâm huyết với chiến dịch này và quyết tâm sẽ tổ chức bằng được Free Hugs cho người dân Sơn Tây…”

Trước ngày Free Hugs diễn ra, chúng em đã rất hồi hộp và lo lắng. Chương trình ý nghĩa như vậy nhưng đối với người dân Sơn Tây thì quá mới mẻ thậm chí mang nhiều rủi ro. Một số cô giáo trong trường tuy muốn ủng hộ tụi em nhưng thấy chúng em toàn các nữ sinh vẫn còn trẻ con, sợ kẻ xấu lợi dụng. Thậm chí cô Hiệu trưởng lo quá còn khuyên chúng em hủy chương trình, nhưng chúng em vẫn quyết tâm làm vì ý nghĩa thực sự của chiến dịch Free Hugs là xây dựng niềm tin giữa mọi người với nhau, sẵn sàng trao đi cái ôm bất kể tuổi tác giới tính mà…” – Thu Hằng, một teen tham gia Free Hugs chia sẻ thêm.

“Ôm cái cho ấm”

Chiến dịch “Free Hugs – Trust me hug me” tổ chức tại Sơn Tây đã được sự hưởng ứng và ủng hộ của tất cả mọi người bằng những cái ôm ấm áp và nụ cười rạng rỡ. “Bọn em rất hạnh phúc vì biết niềm tin của mình đã đúng và được nhận lấy rất nhiều tình cảm kể cả từ những người xa lạ. Sự thành công của “Những cái ôm miễn phí” đã cổ vũ chúng em rất nhiều để chúng em có thêm quyết tâm tổ chức nhiều chương trình và sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ” –  Hoàng Ngân hào hứng chia sẻ.

Hãy cùng Sao Style điểm lại những khoảnh khắc đẹp của sự kiện này:

Trà Lý – Saostyle.vn