“SamSam: Anh hùng nhí tập sự” (tựa gốc: “SamSam”) được làm dựa trên loạt phim hoạt hình cùng tên nổi tiếng và rất được yêu thích của hãng Araneo hợp tác cùng Tiji, Gulli sản xuất những năm 2007 – 2008. Hai mùa phim với tổng cộng 91 tập được phát trên các kênh truyền hình lớn như ITV4, CITV, Pop, Tiny Pop tại Anh, trên kênh ABC tại Australia, France 5 và Zouzous tại Pháp, kênh truyền hình TV Tokyo của Nhật Bản.

Ngoài ra, “SamSam” cũng thu hút một lượng khán giả nhí hùng hậu khi được trình chiếu vào các khung giờ dành cho thiếu nhi tại nhiều quốc gia khác bao gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Đài Loan, Hàn Quốc, Pakistan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nga, Ba Lan, Israel, Mỹ, Canada… Thậm chí, loạt phim hoạt hình đình đám này còn được hãng hàng không quốc gia Air France của Pháp mua bản quyền để chiếu trên các chuyến bay của mình.

Phiên bản điện ảnh mang tên “SamSam: Anh hùng nhí tập sự” chuẩn bị ra mắt này xoay quanh nhân vật chính – nhóc tì siêu quậy SamSam. Cậu sống trên hành tinh Sam cùng gia đình gồm Sam Bố (còn gọi là SamDaddy), Sam Mẹ (SamMummy) và thú cưng có tên SamTeddy.

SamSam có tất cả mọi thứ mà bao đứa trẻ trên hành tinh đều mơ ước: bố mẹ là hai siêu anh hùng nổi tiếng, học tập ở một ngôi trường danh giá chuyên đào tạo các thế hệ siêu nhân tương lai. Thậm chí, SamSam còn có hẳn một đĩa bay riêng để vi vu khắp nơi khắp chốn. Thế nhưng, thứ duy nhất cậu không có được chính là siêu năng lực. Trong khi bạn bè cùng trang lứa có thể bay, biến hình, phóng to, thu nhỏ hay di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ, SamSam lại không có chút siêu năng lực đặc biệt nào.

Bố mẹ lo lắng, bè bạn trêu ghẹo, cùng với người bạn mới có tên Mega, cậu bé quyết tâm tìm kiếm sức mạnh cho bản thân mình.

“SamSam: Anh hùng nhí tập sự” khởi chiếu ngày 5/6/2020.

Bình An