Tạm dừng đón khách thăm đảo Hòn Mun sau thiệt hại do bão số 12

      (Dân trí) – Sáng 27/11, ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết, hiện nay đảo Hòn Mun đang tạm dừng đón khách do cơ sở vật chất bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 12 (bão Damrey) vào đầu tháng 11.

Ca nô chở du khách tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang – Khánh Hòa những ngày cuối tháng 11 năm nay

Theo đó, bão số 12 đã gây ra nhiều thiệt hại tại khu du lịch sinh thái Hòn Mun như cầu cảng bê tông lên đảo dài khoảng 15m đã bị đánh sập; nhà trung tâm thông tin du khách, chòi nghỉ… bị tốc mái, hư hỏng nặng. Ước tính toàn bộ thiệt hại do bão gây ra khoảng 4-5 tỷ đồng.

Theo ông Thái, vào đầu tuần tới sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng tại khu du lịch sinh thái Hòn Mun. “Chúng tôi sẽ cố gắng để đón khách trở lại vào trước Tết âm lịch”, ông Thái nói.

Ngoài ra, bão số 12 cũng làm nhiều rạn san hô trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Mun ở độ sâu từ 3-4m bị sóng đánh gãy khoảng 50%. Hiện nay, Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã phối hợp với các chuyên gia hoàn tất việc cấy lại số san hô bị gãy lên vùng nước ở phía bắc Hòn Mun, với diện tích khoảng 400m2 nhằm phục hồi số san hô này.

Được biết, Vịnh Nha Trang là danh thắng quốc gia, một trong 29 Vịnh đẹp thế giới, rộng chừng 500km2 với 19 đảo và tương đối kín gió. Môi trường biển ở Vịnh Nha Trang được các nhà khoa học đánh giá là quan trọng mang tầm cỡ quốc tế.

Ở đây có các hệ sinh thái san hô, rừng ngập mặn và cỏ biển, với khoảng 350 loài san hô và 230 loài cá. Khu bảo tồn biển đầu tiên ở nước ta được thiết lập tại khu vực đảo Hòn Mun, thuộc Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Dân trí