Tại sao 97 công ty công nghệ phản đối sắc lệnh cấm nhập cư của tổng thống Trump

     Theo CNN, tổng cộng 97 công ty và tập đoàn công nghệ đã đề đơn lên Tòa Phúc thẩm số 9 của Mỹ ở San Francisco, tuyên bố sắc lệnh hành pháp về vấn đề nhập cư của ông Trump “vi phạm luật nhập cư và Hiến pháp Mỹ.”

Đa phần các công ty cho rằng động thái này của tổng thống Mỹ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội ngũ người lao động và các doanh nghiệp. Hãy cùng điểm qua một số lý do mà các công ty này đưa ra.

Sự thay đổi đột ngột của sắc lệnh nhập cư gây thiệt hại đáng kể cho các công ty của Mỹ

Microsoft nằm trong số 97 công ty, tập đoàn nộp đơn kiện sắc lệnh nhập cư của tổng thống Trump (Ảnh: AP)

Trong đó có hẳn các ông lớn công nghệ như Apple, Google, Microsoft, Amazon,… đều khẳng định lệnh cấm nhập cư đối với 7 quốc gia Hồi giáo của ông Trump “gây ra sự thay đổi đột xuất đối với quy định nhập cảnh và thiệt hại đáng kể cho các công ty của Mỹ cũng như sự đổi mới và tăng trưởng”.

Theo CNN, Google đã gửi đi một bản ghi nhớ cho nhân viên của mình kêu gọi bất cứ ai với một thị thực hoặc thẻ xanh từ một trong những nước bị cấm hãy hủy bỏ bất kỳ kế hoạch du lịch bên ngoài nước Mỹ cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ. Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook khẳng định “Apple sẽ không tồn tại mà không cần nhập cư”.

Chưa kể đến việc tuyển dụng nhân viên ngoài nước Mỹ, nhiều công ty công nghệ của Mỹ có chi nhánh ở nước ngoài và đơn đặt hàng từ nước ngoài nên lệnh hạn chế nhập cư của ông Trump gây khó khăn đến các công ty này là điều tất yếu.

Những người nhập cư đã đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập các công ty lớn của Mỹ

Trong đơn kiện các công ty có viết: “Người nhập cư tạo ra nhiều điều mới mẻ và tuyệt vời nhất, họ cũng góp phần tạo nên những công ty sáng tạo và mang tính biểu tượng cho đất nước này”.

Một báo cáo năm 2011 từ đối tác cho một nền kinh tế mới của Mỹ ước tính rằng 45% các công ty công nghệ cao trong Fortune 500 được thành lập bởi thế hệ người Mỹ thứ nhất hay thứ hai (có nghĩa một số trong những người nhập cư hoặc con của họ là những người sáng lập ra các công ty lớn).

Giám đốc truyền bá công nghệ của Salesforce_Vala Afshar cũng đăng một danh sách các công ty công nghệ được thành lập bởi người nước ngoài như Apple, Google, Facebook, Amazon, Oracle, IBM, Uber, Yahoo, EMC, eBay, AT&T, Tesla, Reddit.

Nhiều công ty trong Silicon Valley phụ thuộc vào tài năng từ nước ngoài

Hàng ngàn công nhân làm việc cho các công ty công nghệ sống ở Silicon Valley hay ở nước ngoài có khả năng có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh hành của Trump. Khoảng 250.000 người Hồi giáo được ước tính sống ở vùng Vịnh, nhiều người trong số họ là những người nhập cư Ả Rập hay Nam Á làm việc tại các công ty như Google, Facebook, Twitter và Microsoft. 

Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai cho hay ít nhất 187 nhân viên của của họ có thể bị ngăn chặn bởi sắc lệnh của ông Trum. Trong khi đó, Microsoft cho biết họ đang sử dụng 76 nhân viên là công dân của 7 quốc gia bị cấm nhập cư và do đó ảnh hưởng đến đơn đặt hàng.

Một cuộc biểu tình bên ngoài trụ sở chính của Google ở Mountain View, California hồi tháng 1 (Ảnh : New York Time)

Theo Lachlan Murdoch, Giám đốc điều hành 21 Century Fox James, nhập cư đối với 21 Century Fox James là vô cùng giá trị và tin rằng nhập cư đa dạng là một phần thiết yếu của sức mạnh của Mỹ.

Quỳnh Vương – Sao Style