Trải qua những màn rượt đuổi không khoan nhượng tại vòng online, Nguyễn Nhật Trường đã xuất sắc ghi tên mình vào Top 60 Nhà thiết kế thời trang trẻ Việt Nam 2020.

Nhà thiết kế thời trang Nguyễn Nhật Trường

Mang đến những tác phẩm độc đáo, ý tưởng sáng tạo cao, đậm đà màu sắc truyền thống, Nguyện Nhật Trường đã để lại dấu ấn mạnh mẽ cho hội đồng ban giám khảo cũng như công chúng.

Những bản vẽ của Nhật Trường tuy là văn hóa truyền thống nhưng cách thể hiện không hề buồn tẻ mà đề cao vẻ đẹp, quyền lực của người phụ nữ Việt Nam.

Bên cạnh trang phục truyền thống, Nguyễn Nhật Trường còn khiến giới mộ điệu không khỏi “xuýt xoa” khi mang đến những bản thiết kế váy dạ hội mang tính ứng dụng cao, dễ dàng tôn lên những đường nét trên cơ thể người mặc.

Nguyễn Nhật Trường sinh năm 2002 tại đất mũi Cà Mau.  Đam mê mãnh liệt với thiết kế thời trang từ năm 6 tuổi, Nhật Trường luôn khao khát trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, tạo ra những bộ cánh rực rỡ, mang đến vẻ đẹp cho phụ nữ Việt. Hiện tại, anh chàng đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Thiết kế thời trang của Đại học Văn Lang.

Được biết, Nhật Trường từng là thí sinh của cuộc thi Tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam thi Miss Universe cả hai năm 2019 và 2020 với các tác phẩm “làm mưa làm gió” như “Cá chép hóa rồng”, “Sắc màu Hội An”, “Long Phụng Sum Vầy”…

Với kinh nghiệm thiết kế tại nhiều sân chơi lớn, cùng sự sáng tạo cao, Nguyễn Nhật Trường được kì vọng sẽ “làm nên chuyện” và tạo ra những sản phẩm chất lượng tại Nhà thiết kế thời trang trẻ Việt Nam 2020.

Đến với Nhà thiết kế thời trang trẻ Việt Nam 2020, mình đã chuẩn bị một tinh thần thoải mái, và hơn hết là đã tập luyện và training thêm những kỹ năng cần thiết để tạo nên những thiết kế độc đáo sáng tạo. Để lại dấu ấn cho ban tổ chức cũng như công chúng” Nguyễn Nhật Trường chia sẻ.

Nhà thiết kế thời trang trẻ Việt Nam 2020 là một trong những cuộc thi về thiết kế thời trang lớn nhất tại Việt Nam do C:EHKO Việt Nam và N Group Media phối hợp tổ chức. Đây sẽ là sân chơi chuyên nghiệp giúp các bạn trẻ thỏa niềm đam mê sáng tạo, trải nghiệm và khẳng định bản thân. Qua đó, cuộc thi không chỉ tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất mà còn là bệ phóng để những gương mặt trẻ tài năng được đào tạo bài bản, tỏa sáng và đóng góp một phần công sức của mình cho sự phát triển cho nền thời trang Việt Nam nói riêng và thời trang quốc tế nói chung.

Trần Hào