Suốt ba năm qua, Samsung “vịt hóa thiên nga” còn Apple dậm chân tại chỗ

     Công bằng mà nói Samsung đã có rất nhiều cải thiện về ngoại hình sản phẩm trong suốt ba năm qua, trong khi đó Apple lại gắn liền với hình ảnh của một ông lớn ngại thay đổi.

 

Samsung “vịt hóa thiên nga”

Suốt ba năm qua, Samsung vịt hóa thiên nga còn Apple dậm chân tại chỗ - Ảnh 1.

Samsung Galaxy S5 có thiết kế làm nhiều người thất vọng.

Năm 2014, Samsung trình làng siêu phẩm Samsung Galaxy S5 với cấu hình mạnh mẽ hàng đầu thị trường. Nhưng những gì người ta nhìn thấy ngay trên sản phẩm được chờ đợi này lại gây thất vọng… trên diện rộng. Một lần nữa, chiếc flagship của Samsung lại chỉ có thân máy cấu thành từ nhựa. Không dừng lại tại đây, chiếc điện thoại của ông lớn công nghệ Hàn Quốc lại có thân máy với thiết kế đục lỗ một cách khó hiểu. Nhiều người thậm chí còn so sánh mặt lưng chiếc máy này với một chiếc… urgo.

Thế nhưng chỉ một năm sau đó Samsung đã làm cộng đồng yêu công nghệ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cùng chiếc Samsung Galaxy S6. Lúc này, điện thoại của Samsung chuyển sang sử dụng thân máy nhôm – kính sang trọng. So với Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6 có ngoại hình thực sự… một trời một vực. Không dừng lại ở đây, Samsung còn cho ra đời một biến thể của chiếc S6 mang tên gọi S6 edge. Chiếc máy này sở hữu màn hình cong tràn cạnh độc đáo.

Suốt ba năm qua, Samsung vịt hóa thiên nga còn Apple dậm chân tại chỗ - Ảnh 2.

Samsung Galaxy S8 là nỗ lực mới nhất của ông lớn công nghệ Hàn Quốc trong việc chinh phục thị trường.

Kể từ năm 2015 cho tới nay, Samsung tiếp tục hoàn thiện thiết kế nhôm – kính trên dòng sản phẩm Samsung Galaxy, trong đó tiếp tục nhấn mạnh vào thiết kế màn hình cong tràn cạnh bởi rõ ràng đây là điểm Samsung thực sự khác biệt trên thị trường. Thậm chí, tới nay, cùng sự ra đời của Samsung Galaxy S8 và Samsung Galaxy S8+, phiên bản Samsung Galaxy S màn hình phẳng đã bị khai tử hoàn toàn. Bên cạnh vẻ đẹp độc đáo và quyến rũ, thiết kế màn hình cong của Samsung còn khiến thiết bị có kích thước nhỏ, gọn hơn so với các dòng máy khác có cùng kích thước màn hình.

Từ vị thế của một kẻ được cho là luôn đi sau, thậm chí là “copy” người khác, Samsung bất ngờ vượt lên dẫn đầu xu hướng thiết kế smartphone chỉ trong ba năm. Đến nay, cũng có một số nhà sản xuất tung ra các thiết bị màn hình cong, tuy nhiên để đạt đến độ hoàn thiện và bắt mắt như những gì Samsung có thì lại chưa ai làm được.

Apple dậm chân tại chỗ

Suốt ba năm qua, Samsung vịt hóa thiên nga còn Apple dậm chân tại chỗ - Ảnh 3.

Vài năm trở lại đây, iPhone trông lúc nào cũng… như lúc nào.

Năm 2014, Apple cũng gây bất ngờ cho người hâm mộ bằng cách tung ra chiếc iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Về mặt ngoại hình, chiếc điện thoại mới của “táo khuyết” thay đổi… 180 độ so với thiết bị tiền nhiệm. Lúc này, iPhone dường như có ngoại hình nữ tính hơn so với iPhone 5s với bốn cạnh máy được bo tròn khá nhiều cùng sườn máy bo cong bán elip. iPhone 6 và iPhone 6 Plus cũng có kích thước màn hình tăng lên đáng kể so với 5s, ở mức 4,7 inch và 5,5 inch. Đây là lần đầu tiên Apple dấn thân vào phân khúc phablet, tức đi sau các hãng sản xuất khác một thời gian khá dài.

Thế nhưng, sau thay đổi này, Apple dường như lại “ngủ quên” và khá lười thay đổi. Cho tới thời điểm hiện tại, iPhone 7 và iPhone 7 Plus có thể nói vẫn có thiết kế giống iPhone 6 và iPhone 6 Plus đến… 90%. Ngoài màu máy mới, thay đổi dễ thấy nhất chỉ dừng lại ở việc những chiếc iPhone mới không còn hai dải nhựa vô duyên chạy ngang mặt lưng nữa.

Việc thời gian gần đây Apple tung ra một màu máy mới cho iPhone 7 và 7 Plus, bên cạnh gây quỹ từ thiện, cũng cho thấy những áp lực phải thay đổi đang đè nặng lên Apple cùng sản phẩm của mình.

 

Tạm kết

Suốt ba năm qua, Samsung vịt hóa thiên nga còn Apple dậm chân tại chỗ - Ảnh 4.

iPhone 7 đọ dáng cùng Samsung Galaxy S8.

Apple có lẽ là một nhà sản xuất hiếm hoi lúc này có thể thuyết phục được người dùng nâng cấp máy và gắn bó với sản phẩm mà không cần phải tung ra quá nhiều “chiêu trò”. Tuy nhiên, không khó để thấy người hâm mộ Apple cũng đang tỏ ra nóng ruột, ít nhất là khi nhìn sang những gì các đối thủ như Samsung đang làm. Đã đến lúc Apple cần thay đổi và iPhone 8 sẽ là “nhân tố” đảm đương nhiệm vụ mang tính sống còn này.

Nguồn: Trí Thức Trẻ.