Sứ mệnh ngành làm đẹp: Mở tầm nhìn – hội nhập: “Sau 2 năm, Liên hiệp Spa-Thẩm mỹ bắt đầu có tên trên bản đồ thế giới”

     Đó là lời phát biểu của bà Đỗ Thị Diệu Hoa, Chủ tịch Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam trong buổi họp báo chương trình Gala kỉ niệm 2 năm ngày thành lập Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam với chủ đề “Ngành làm đẹp: Mở tầm nhìn – Hội nhập” sẽ diễn ra vào ngày 5/6.

Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập cách đây một năm là thành quả của những khát khao, đam mê cống hiến của những thành viên sáng lập khi cùng chung một chí hướng muốn tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người làm nghề trong lĩnh vực làm đẹp. Hai năm hoạt động đánh dấu bước ngoặc phát triển mạnh mẽ của liên hiệp cả về chất và lượng.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Đỗ Thị Diệu Hoa, Chủ tịch Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tự hào và hãnh diện bởi tinh thần đoàn kết của tất cả các thành viên trong hội. Những ngày đầu Ban chấp hành chúng tôi chỉ có 13 người, và đến ngày hôm nay chỉ có thêm chứ không bớt. Tinh thần đoàn kết là nguồn năng lượng đặc biệt để chúng tôi nỗ lực và cống hiến hằng ngày. Có thể khẳng định, ở Việt Nam chưa có một hội nhóm nào làm được điều này. Và hơn hết, thế giới biết đến chúng tôi cũng bởi hai chữ đoàn kết”.

Bà Đỗ Thị Diệu Hoa, Chủ tịch Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam

Từ 40 hội viên vào những ngày đầu mới thành lập, đến nay Liên Hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam đã quy tụ hơn 700 hội viên trên cả nước, cùng nhau cống hiến cho cộng đồng làm đẹp. Ban chấp hành của Liên hiệp luôn quan tâm đến nhu cầu của các hội viên đang thiếu gì và cần gì, để đề ra kế hoạch đào tạo phù hợp. Hoạt động chuyên nghiệp và sự phát triển lớn mạnh đã giúp Liên hiệp nhận được sự ủng hộ của các hiệp hội trên thế giới.

Kế hoạch đến cuối năm 2017, Liên Hiệp sẽ phát triển hội viên mở rộng ở khu vực miền Trung và miền Nam, thêm 6 tỉnh hội và đưa số lượng hội viên lên con só 1200.

Buổi họp báo cũng có sự tham gia của các doanh nghiệp, là những đơn vị đứng sau hỗ trợ về tâm lực, tài lực và con người cho sự phát triển của Liên Hiệp. Đại diện cho các doanh nghiệp, bà Lê Hạnh (Giám đốc Công ty Kim Mỹ Đại Thành) đã chia sẻ tại buổi họp báo: “Tôi đã đồng hành cùng Liên Hiệp trong suốt những ngày đầu mới thành lập cho đến ngày hôm nay, chứng kiến sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của tất cả các thành viên để xây dựng hội phát triển là điều vô cùng cảm động. Chúng tôi sẵn sàng cống hiến cho ngành làm đẹp Việt Nam phát triển, không chỉ ở trong nước mà còn vươn tầm châu Á và thế giới”.

Bà Lê Hạnh – Giám đốc Công ty Kim Mỹ Đại Thành

Bên cạnh đó, bà Hạnh cũng đưa ra những ý kiến đóng góp cho sự phát triển chung, những quy chuẩn cho các spa, bởi thực trạng “đi học lỏm dăm ba ngày đã về mở spa” là câu chuyện đáng buồn của ngành làm đẹp Việt Nam.

Chính để góp phần giải quyết thực trạng này, bên cạnh việc phát triển hội viên, Liên hiệp Spa Thẩm mỹ Việt Nam cũng luôn chú trọng công tác đào tạo trong ngành làm đẹp. Ở 5 nhóm ngành: spa – chăm sóc da, phun xăm thẩm mỹ, tóc, nail và make-up, Liên hiệp luôn có chương trình đào tạo được lên kế hoạch bài bản, kết hợp với các chuyên gia trong nước và quốc tế để mang lại những kiến thức cập nhật nhất cho hội viên.

Đào tạo là tiêu chí hàng đầu cho việc phát triển của Liên hiệp. Bà Diệu Hoa cũng cho biết: “Sứ mệnh dài hạn của Liên hiệp là đến năm 2020, ngành làm đẹp của Việt Nam phải đảm bảo yêu cầu ở 3 tiêu chí: khỏe, đẹp, an toàn. Bên cạnh đó, chiến lược ngắn hạn là đặt nặng lên vấn đề đào tạo, Hội đồng sư phạm đặt nặng vấn đề đạo đức. Mỗi giáo viên trước khi đứng lớp, đều phải đảm bảo 4 tiêu chuẩn về: đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh, văn hóa nghề nghiệp, và an toàn y tế/ nghề nghiệp.”

Bên cạnh vấn đề chuyên môn và phát triển hội viên, Liên Hiệp cũng rất chú trọng đến các công tác từ thiện và hoạt động xã hội. Trong năm qua, Liên hiệp đã tổ chức và tham gia rất nhiều chương trình từ thiện như: Trung tâm Bảo trợ xã hội Ba Vì, Trung tâm Bảo trợ Mỹ Đình, Hiến máu Trái tim yêu thương ở Bệnh viện Nhi Trung Ương, đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn ở các chùa tại Hà Nội, và ủng hộ nhân dân Quảng Bình trong đợt bão lũ.

Liên hiệp cũng bày tỏ mong muốn kết nối với nhiều hơn nữa các doanh nghiệp để đưa được những sản phẩm, hàng hóa, công nghệ tốt nhất và mới nhất đến các học viên, các spa. Bởi từ trước đến nay, tiêu chí của sản phẩm, hàng hóa đều phải đạt chất lượng tốt theo chứng nhận và kiểm duyệt của Bộ Y Tế.

Ga la kỉ niệm 2 năm ngày thành lập Liên hiệp vào 5/6 sẽ bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn: trưng bày các gian hàng của các doanh nghiệp đồng hành, doanh nghiệp được thỏa sức trưng bày, triễn lãm sản phẩm cho ngành làm đẹp được tổ chức tại Trống Đồng Palace. Đồng thời, Liên hiệp cũng tổ chức chương trình đào tạo kết hợp du lịch tại đi Hàn Quốc với 2 buổi đào tạo về phun thêu thẩm mỹ, chăm sóc da.

Phương Chung – Saostyle.vn