Stylist Thiều Ngọc : “Đó là vị trí đẹp nhất nhất để ngắm nhìn những đứa con tinh thần của mình”

       Ngành công nghiệp thời trang Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước tiến vượt bậc so với thời gian trước. Ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn thời trang như một công việc để theo đuổi một cách nghiêm túc và lâu dài. Và trở thành một “Stylist” đã và đang được nhiều người lựa chọn. 

Đối với nhiều người, Stylist vẫn còn là một khái niệm khá xa lạ. Tuy nhiên với những ai luôn dõi theo từng diễn biến của thời trang trong nước và quốc tế thì đây là một nghề rất hot. Tại Việt Nam hiện nay, rất nhiều bạn trẻ đang hướng mình đi theo con đường thời trang chuyên nghiệp thông qua lựa chọn mới mẻ này. Hãy cùng Sao Style gặp gỡ Thiều Ngọc – Stylist đang nổi lên trong cộng đồng thời trang để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

Stylist Thiều Ngọc xinh đẹp

Ai cũng mang trong mình một ước mơ và sẽ phải trải qua cả một quá trình để đạt được ước mơ đó. Đối với nhiều bạn trẻ, họ thường đặt mục tiêu có một công việc ổn định, văn phòng, sáng đi làm và chiều về đúng giờ. Ít ai dám lăn xả mình vào những công việc sáng tạo quên giờ giấc. Nhưng đó lại không phải là suy nghĩ của Thiều Ngọc. Cô gái này đã vào nghề được 4 năm sau khi có 3 năm trước đó học về thiết kế thời trang. Mọi cơ duyên cũng bắt đầu khi có lần cô được làm việc chung với một người bạn và cảm thấy phù hợp với Stylist, cả hai đã quyết định cùng thành lập nên một Ekip cho riêng mình.

Đối với công việc thầm lặng này, bạn cũng phải chuẩn bị khá nhiều và đầu tư thật kỹ lưỡng trước khi bắt đầu. Thiều Ngọc cũng chia sẻ, cô khá may mắn khi vừa bước chân vào nghề đã được sự giúp đỡ tận tình từ những anh chị đi trước. Bản thân cô cũng tự mình cố gắng rất nhiều. Ngọc chia sẻ : “Khi học thời trang Ngọc đã tham gia nhiều lớp kĩ năng ngoài như makeup, chụp ảnh, diễn xuất, người mẫu và bản thân học thiết kế thời trang nên việc cập nhật và tiếp xúc với nghề cũng không gặp nhiều khó khăn. Khi mà Ngọc học và làm những nghề bên ngoài đều tưởng rằng không liên quan nhưng đến khi làm mới biết, đó là những kĩ không thể thiếu khi làm nghề stylist.”

Bản thân Thiều Ngọc luôn luôn cố gắng trau dồi các kĩ năng cần thiết

Stylist có thể là một nghề khá “lặng thầm”, đứng phía sau giúp cho các ngôi sao có những bộ trang phục đẹp, là người góp phần lớn làm nên những bài báo “Ngôi sao ăn mặc đẹp nhất tháng” hay “những ngôi sao mặc đẹp nhất trên tạp chí”. Trái ngược với quan niệm về nghề Stylist của nhiều người, Thiều Ngọc cho rằng : “Đó là vị trí đẹp nhất và hoàn hảo nhất để ngắm nhìn những đứa con tinh thần của mình. Ngọc không quan tâm đến việc vinh danh hay đứng ngoài ánh đèn sân khấu. Điều Ngọc quan tâm nhất đó là sản phẩm, những đứa con của mình phải mang lại giá trị tinh thần, là những sản phẩm tốt nhất, hoàn hảo nhất có thể, để mọi người đón nhận và thưởng thức nó”

Những lần hợp tác của cô với những tên tuổi lớn như Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Ngô Thanh Tú, Lệ Hằng,…

Stylist là một công việc rất vất vả, yêu cầu có một thể lực tốt cũng như một tư duy sáng tạo và khiếu thẩm mỹ cao. Bởi khả năng của bạn sẽ được đánh giá thông qua những bộ trang phục mà bạn chọn lựa cho người được mặc nó. Bởi vậy mà đam mê làm việc bằng “chất xám” là khó khăn hơn cả, đồng tiền kiếm được bằng chính công việc mình yêu thích chính là đồng tiền không thể định giá được. Hơn nữa, trên cả tiền, được sống đúng với đam mê của chính bản thân chính là cuộc sống có ý nghĩa nhất.

Và có lẽ rằng trong mọi công việc thì việc tạo dấu ấn cá nhân là vô cùng cần thiết. Stylist cũng vậy, là một ngành liên quan đến nghệ thuật thì dấu ấn cá nhân là vô cùng quan trọng. Phải làm sao để khi người khác nhìn vào những thiết kế của bạn thì sẽ nhận ra ngay, đây là một tinh hoa do chính bạn tạo ra chứ không phải một ai khác. Thiều Ngọc cũng chia sẻ : “Dĩ nhiên là để tạo được phong cách cá nhân khi nhìn sản phẩm là mọi người có thể nhận ra thì cần rất nhiều yếu tố. Ngoài đam mê thì kĩ năng cá nhân là điều luôn cần trau dồi thường xuyên. Những kĩ năng bạn không cần giỏi nhưng phải biết và hiểu như makeup, chụp hình, diễn xuất để có thể truyền cảm hứng và định hướng một cách trọn vẹn. Kể cả với công việc stylist cho cá nhân hay cho những buổi chụp hình thì kĩ năng cơ bản luôn luôn cần thiết.”

Như vậy đối với các bạn trẻ như Thiều Ngọc, nghề Stylist là một lựa chọn khá mạo hiểm nhưng lại vô cùng an toàn. Bởi khi làm nghề, bạn sẽ thấy được những đam mê, tuổi trẻ, nhiệt huyết của mình trong đó. Có thể được tự do sáng tạo, tự do phá cách, tự do biến những suy nghĩ ước mơ thành hiện thực. Và quan trọng nhất không chỉ riêng Stylist mà các nghề nghiệp khác cũng vậy, rất cần có cái “tâm” trong nghề. Để rồi khi người khác nhìn vào sản phẩm của bạn, họ sẽ phải ngưỡng mộ và trân trọng nó một cách sâu sắc nhất.

Hãy cùng Sao Style nhìn lại những thành quả xuất sắc của Stylist Thiều Ngọc nhé.


Duy Tùng – Saostyle.vn