Song Hye Kyo, Song Joong Ki dẫn đầu thu nhập tại Hàn Quốc hiện nay

     Cặp đôi “Hậu duệ mặt trời” vẫn có nguồn thu khủng dù phim đã qua thời đình đám, cả Hye Kyo, Song Joong Ki hiện giữ vị trí số một về thu nhập từ quảng cáo.

Một giám đốc cấp cao trong ngành giải trí vừa tiết lộ về thu nhập quảng cáo của các sao hạng A. Theo đó, Song Hye Kyo và Song Joong Ki hiện là hai nghệ sĩ có thù lao khủng nhất.

Hai người thu về 20 tỷ won (tương đương 400 tỷ đồng) chỉ trong 3 tháng đầu năm nhờ các hợp đồng “béo bở”. Truyền thông Hàn cho rằng cặp đôi có được thành công này vẫn do ảnh hưởng từ hiệu ứng lớn ở châu Á của “Hậu duệ mặt trời”. Song Joong Ki, Song Hye Kyo hiện là gương mặt đại diện của khách sạn, các sản phẩm quảng cáo di động, đồ ăn, thời trang và cả hàng không.

Cặp đôi họ Song còn vượt qua cả Kim Soo Hyun, Lee Min Ho với khoảng 15 tỷ won (hơn 300 tỷ đồng) thu nhập từ quảng cáo. Những nghệ sĩ như Jeon Ji Hyun, Kim Tae Hee cũng nằm trong top cao thứ hai dù tần suất xuất hiện của họ ít hơn trước do tập trung chăm sóc gia đình.

Trong danh sách sao Hàn có thu nhập khoảng 10 tỷ won (hơn 200 tỷ đồng) có các tên tuổi đình đám của Kpop như Big Bang, EXO, Shinee, hay tài tử kỳ cựu Lee Kwang Soo.

Trong nhóm Big Bang, G-Dragon và T.O.P là hai thành viên được các hãng quảng cáo yêu thích nhất. G-Dragon hoạt động “solo” cũng dễ dàng bỏ túi 9 tỷ won (180 tỷ đồng) trong khi T.O.P thu về không dưới 7 tỷ won (hơn 140 tỷ đồng).

Theo đánh giá mới nhất, SNSD đã mất đi vị trí về thù lao quảng cáo trong năm nay. Nhóm không còn lọt top cao chót vót như vài năm trước. Thành viên Taeyeon và Yoona vẫn là gương mặt được yêu thích nhưng họ cũng chỉ mang về 6 tỷ won (120 tỷ đồng).

Tờ Sina cho hay ngoài thị trường quê nhà, các nghệ sĩ Hàn còn có nguồn thu lớn từ các hợp đồng quảng cáo ở Trung Quốc, Thái Lan, Philippines. Vì thế, những tên tuổi như Song Joong Ki, Song Hye Kyo hay Lee Min Ho thường xuyên tìm kiếm sự phát triển bên ngoài biên giới xứ sở kim chi.

Minh Thảo – Saostyle.vn