Tối ngày 29/6, đánh dấu sự trở lại sau một thời gian vắng bóng, Sơn Tùng đã “kích nổ quả bom hẹn giờ” bằng cách tung ra trailer MV “Có chắc là yêu đây” khiến fan hâm mộ “mất ăn mất ngủ”.

Trước đó, nam ca sĩ người Thái Bình đã đăng tải loạt ảnh hoa hồng khiến sky “lầm tưởng” về một ca khúc ngọt ngào vị tình yêu. Nhưng sau khi ra mắt teaser MV fan hâm mộ “vỡ mộng” bởi hình ảnh ma mị, ám ảnh, lạnh lùng và đầy suy tư.

Trailer có thời lượng 41 giây với hình ảnh Sơn Tùng mặc đồ trắng xuất hiện trong căn phòng rộng, cùng khuôn mặt đầy sự lạnh lùng, trầm tư. Đoạn trailer với các tông màu đen – đỏ – trắng, mang lại cảm giác ma mị và cuốn hút.

Điểm đáng chú ý ở đây là hình ảnh những cánh hoa trắng muốt điểm trên đó là sắc đỏ khiến người xem ám ảnh, liên tưởng cùng hình tượng ẩn dụ đầy bí ẩn. Một loạt những hình ảnh xuất hiện trong trailer MV “Có chắc là yêu đây” hoàn toàn trái ngược với concept “vườn hoa” như Sơn Tùng đã đăng tải, phải chăng hình ảnh hoa hồng cũng nằm trong số hình tượng ẩn dụ trong dự án MV đầy sự bí ẩn này?

Bên cạnh những đồn đoán về hình ảnh lạnh lùng và ma mị, Sơn Tùng MTP cũng khiến fan tò mò khi chỉ hé lộ duy nhất một câu hát trong trailer và đó cũng chính là tựa đề của ca khúc “Có chắc là yêu đây”. Phần nhạc xuất hiện trong trailer dồn dập, căng thẳng nhưng lời ca lại vô cùng day dứt đủ khiến người hâm mộ thêm phần mong chờ một sản phẩm âm nhạc “bùng nổ” trong năm 2020.

Dự án “Có chắc là yêu đây” là sản phẩm âm nhạc chính thức phát hành lúc 20h00 ngày 5/7/2020 – đúng ngày sinh nhật lần thứ 26 của Sơn Tùng MTP.

Trước đó, dự án phim tài liệu “Sky Tour Movie” trong tháng 6 vừa qua, không có trong kế hoạch 2020 của nam ca sĩ người Thái Bình đã thu về hơn 11 tỷ đồng giúp anh xác lập kỷ lục về dự án phim tài liệu đầu tiên cán mốc doanh thu.

Đối với Sơn Tùng M-TP đây là một món quà dành tặng riêng cho fan hâm mộ sau dự án “Sky Tour Movie” và album nhạc phim. Anh hy vọng mình sẽ truyền cho mọi người nguồn năng lượng tích cực nhất để bắt đầu lại một năm 2020 tuyệt vời hơn.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Khi tôi nghĩ ra những giai điệu của “Có chắc là yêu đây”, tôi cảm thấy mình lại là Sơn Tùng M-TP chứ không còn là Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch của một công ty. Cảm giác giống như về đến nhà, được cởi bỏ bộ vest ra và bước vào căn phòng thu âm, tôi là chính tôi, không là ai khác. Tôi đã sung sướng muốn hét lên khi nghĩ ra giai điệu cho ca khúc này.

“Đến thời điểm hiện tại, điều tôi thấy hạnh phúc hơn cả việc tạo ra kỷ lục âm nhạc chính là tìm lại bản thân mình trong quá khứ, được hạnh phúc và hồn nhiên với âm nhạc. Tôi muốn gói gọn ca khúc này như một món quà dành cho những ai đang trông chờ mình. Vì thế, tôi không áp lực. Với tôi, “Có chắc là yêu đây” là một món quà”.

Minh Chi