“Soái ca quân nhân” – Nguyễn Hải Dương: “Đam mê của tôi không phải là nghệ thuật, mà là kinh doanh!”

     “Một khi cơ hội không thuộc đam mê và thế mạnh của mình thì dù cố gắng đến mấy cũng sẽ không thành công. Bởi cho dù bạn có hoàn thành xuất sắc công việc ấy, thì nó cũng không ý nghĩa, vui vẻ hơn khi bạn được là chính mình và làm những điều mà mình yêu thích!”

“Chân thành” và “sâu sắc”, có lẽ đó là hai từ nên dành cho Nguyễn Hải Dương, bên cạnh những mỹ từ quen thuộc như “soái ca quân nhân”, “Biên tập viên đẹp trai nhất Việt Nam”,… Nguyễn Hải Dương chính là hình ảnh của một người trẻ dám trải nghiệm, dám thử thách bản thân, và dám buông bỏ để sống thật với đam mê của chính mình.

 

Hải Dương có thể chia sẻ lý do vì sao khi đang rất thuận lợi với con đường Biên tập viên truyền hình, thậm chí còn được gọi là “Biên tập viên đẹp trai nhất Việt Nam”, bạn lại bỏ ngang và rẽ sang con đường điện ảnh?

Thật ra lý do rất đơn giản vì Dương muốn được trải nghiệm thực tế nhiều hơn. Dương đã từng có 4 năm công tác tại Đài truyền hình, được mọi người biết đến và ưu ái với hình tượng là chàng phát thanh viên điển trai. Dương có chút luyến tiếc khi quyết định tạm ngưng công việc này nhưng Dương nghĩ đây là một quyết định đúng. Khi bước ra môi trường bên ngoài, cũng như tham gia phim. Dương học được rất nhiều điều có ích, có thêm nhiều kinh nghiệm sống quý giá. Đặc biệt có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Với những gì Dương đã trải qua luôn là động lực để Dương cố gắng hơn trong hôm nay.

Vai diễn “soái ca quân nhân” trong bộ phim Sứ mệnh Trái tim của Hải Dương đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Dương có thể chia sẻ nhiều hơn về những kỉ niệm với vai diễn đầu tay này của mình?

Đến với vai diễn này là một cái duyên. Dương chưa từng nghĩ mình sẽ đi đóng phim, tham gia diễn xuất. Nên khi nhận được mời tham gia một vai trong phim “Sứ mệnh trái tim” của đạo diễn Đức Thịnh, Dương cảm thấy rất hào hứng, thích thú. Điều khiến Dương vui hơn đó chính là sự quan tâm yêu mến của mọi người dành cho mình. Các hình ảnh của Dương về chàng quân nhân trong phim được mọi người đón nhận, yêu thích và chia sẻ rất nhiều.

Thông thường khi đã có nền tảng là một vai diễn ấn tượng, nhiều người sẽ tận dụng cơ hội này để đánh bóng tên tuổi nhiều hơn và tiến sâu vào showbiz. Nhưng hình như Dương không như thế, bạn có vẻ khá im ắng sau bộ phim này?

Có thể nói diễn xuất không phải là đam mê và thế mạnh của Dương. Sau bộ phim “Sứ mệnh trái tim” Dương nhận được nhiều lời mời casting, nhiều vai diễn khác nhau. Dương nghĩ nếu đã không phải là đam mê thì dù có cố gắng đi cũng không đến đâu. Chính vì thế Dương mới quay lại với dự định, kế hoạch ban đầu của mình. Song hiện tại Dương vẫn nhận các công việc quảng cáo, mẫu ảnh…ngoài việc để có thêm thu nhập, các công việc ấy còn giúp Dương trưởng thành hơn.

Nhiều người tiếc nuối, thậm chí chỉ trích cho rằng Hải Dương là người “cả thèm chóng chán”, không biết trân trọng cơ hội, khi mà Dương luôn từ bỏ những cơ hội mà nhiều người ao ước trong cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh?

 Dương chưa từng nghe những người thân thiết chỉ trích mình là người “cả thèm chóng chán”, mỗi bước chân Dương đi luôn có sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, và cả những người yêu mến mình. Dương luôn trân trọng từng cơ hội dù lớn hay nhỏ. Nhưng một khi cơ hội không thuộc đam mê và thế mạnh của mình dù cố gắng đến mấy cũng sẽ không thành công. Bởi cho dù bạn có hoàn thành xuất sắc công việc ấy, thì nó cũng không ý nghĩa, vui vẻ hơn khi bạn được là chính mình và làm những điều mà mình yêu thích.

Có một thời gian Dương thường xuyên bị giả mạo trên trang Facebook cá nhân và thậm chí từng bị đe dọa. Có phải đây là một trong những lý do mà Dương quyết định không theo đuổi con đường showbiz đầy rẫy thị phi và thậm chí là nhiều tai họa khôn lường?

Đối với những người nổi tiếng, việc bị giả mạo trang Facebook cá nhân là điều điều khó tránh khỏi. Có lần một bạn bị lừa vào trang facebook cá nhân Dương nhắn tin lăng mạ, xúc phạm. Nhưng sau khi giải thích, tìm hiểu thì bạn ấy biết được mình bị các nick giả mạo lừa. Thiết nghĩ, mạng xã hội như con dao hai lưỡi. Biết tận dụng nó là một điều tốt, nhưng cũng phải cẩn thận bởi những mặt trái mà nó mang lại.

Như Dương đã nói ở trên, Dương không bước theo con đường showbiz vì Dương nghĩ nó không phù hợp với mình.

HotBoy Quân nhân, soái ca, Biên Tập viên đẹp trai nhất Việt Nam,… những mỹ từ ấy có lẽ không còn phù hợp với Hải Dương hiện tại khi bạn ngày càng trưởng thành hơn và theo đuổi con đường kinh doanh của riêng mình. Phải chăng người hâm mộ sẽ sắp được gọi bạn là “doanh nhân Hải Dương?”

Danh xưng đối với Dương không quan trọng bằng sự cố gắng, nỗ lực của bản thân mình. Nhưng qua đây Dương xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã, đang và luôn ủng hộ, yêu mến Dương. Đó là động lực lớn giúp Dương thành công trên con đường đã chọn.

Tại sao Dương lại quyết định rẽ sang con đường kinh doanh khi bạn còn có năng lực trong nhiều lĩnh vực khác như hội họa, nhiếp ảnh,… thậm chí kinh doanh còn không phải chuyên môn của Dương?

Hội họa, nhiếp ảnh…góp phần tô thêm sắc màu sinh động hơn vào bức tranh của cuộc sống Dương. Trước khi công tác tại Đài truyền hình, Dương đã từng là một nhân viên bán hàng. Dương còn trải qua nhiều công việc kinh doanh khác nhau. Và đặc biệt với sự đam mê, nên Dương luôn tìm tòi, quan sát, học hỏi để phát triển con đường kinh doanh của riêng mình. Đến nay, bằng những kinh nghiệm mà Dương tích lũy được Dương có thể mạnh dạn thực hiện để phát triển ý tưởng kinh doanh về lĩnh vực mỹ phảm, làm đẹp.

Dương có thể chia sẻ nhiều hơn về những kế hoạch, dự định trong thời gian sắp tới?

Hiện tại Dương mới thành lập công ty mỹ phẩm. Nên sắp tới Dương sẽ cố gắng tập trung để phát triển thương hiệu công ty của mình. Hi vọng bản thân mình có thể làm được nhiều việc có ích hơn cho gia đình và xã hội.

Cảm ơn Dương rất nhiều vì cuộc phỏng vấn thú vị này! Chúc Dương sẽ thành công hơn nữa với con đường kinh doanh mà bạn đã chọn!

Phương Chung – Saostyle.vn