Soái ca ảnh thẻ Nguyên Hạo – Tham gia cuộc thi học sinh thanh lịch giống như học một môn học

     Ngô Văn Nguyên Hạo từng gây xôn xao trên mạng với bức ảnh chụp tấm thẻ học sinh và được đăng tải trên một fanpage nổi tiếng. Hiện anh chàng được mệnh danh là “hot boy ảnh thẻ” đang tham gia cuộc thi “Học sinh Giỏi giang – Tài năng – Thanh lịch” khối THPT – Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy, Hà Nội. Vậy chúng ta cùng trò chuyện với Nguyên Hạo để xem chàng hot boy chuẩn bị cho cuộc thi chung kết này như thế nào nhé!

Được biết, Nguyên Hạo từng nổi tiếng là hot boy ảnh thẻ trên mạng xã hội, hiện tại bạn đang tham gia cuộc thi “Học sinh Giỏi giang – Tài năng – Thanh lịch” khối THPT – Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bạn có thể chia sẻ cho độc giả được biết lý do khiến bạn tham gia cuộc thi ?

Em muốn tham gia cuộc thi này để có thể tự tin hơn và thể hiện được tài năng của mình. Hơn nữa là để trau dồi thêm kiến thức học hỏi thêm nhiều điều. Đặc biệt là em muốn có cơ hội cọ xát trong một cuộc thi, để biết mình phải làm việc gì hay chuẩn bị gì từ những việc nhỏ nhất. Đặc biệt, khi vào tới vòng chung kết như này rồi thì lại càng phải trau chuốt, trang phục cho đến tìm hiểu mọi thứ xung quanh em đều đa số là tự làm, mọi người xung quanh chỉ hỗ trợ em mấy việc nhỏ thôi.

 

Có ý kiến cho rằng: “Chẳng qua mấy bạn xinh đẹp hay đẹp trai tham gia học sinh thanh lịch là để PR cho bản thân nổi tiếng, được nhiều người biết đến và ra oai với người khác thôi”. Vậy bạn nghĩ như thế nào về ý kiến này?

Theo cá nhân, em không đồng ý với quan điểm này. Cuộc thi học sinh thanh lịch dành cho tất cả các bạn, ai cũng tham gia được. Trong cuộc thi cùng em mặc dù nhiều bạn có ngoại hình không qua nổi bật nhưng cách ứng xử hay tài năng các bạn rất tuyệt vời. Khi chúng em tham gia cuộc thi học sinh thanh lịch không có ý để ra oai với ai cả, cũng không quảng cáo gì cho bản thân. Ai khi tham gia học sinh thanh lịch cũng luôn ý thức được rằng bản thân mình đại diện cho rất nhiều lớp học sinh đi thi, do đó những câu nói hay trang phục diễn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và tránh sai sót.

 

Nguyên Hạo năm nay vẫn đang đi học lớp 10, mà lại tham gia cuộc thi. Việc tham dự có ảnh hưởng gì tới việc học tập của bạn không?

Em không bị ảnh hưởng gì đến việc học vì cuộc thi này chính là cuộc thi do trường em đang đi học tổ chức. Đồng thời, cuộc thi này đã đem lại cho chúng em nhiều điều tốt, cũng như những kiến thức thực tế bổ trợ kỹ năng sống cho mỗi học sinh. Theo suy nghĩ của em thì việc tham gia cuộc thi cũng chính là mình đang học một môn học mới, được trải nghiệm, tiếp thu kiến thức và tích lũy kinh nghiệm.

 

Nếu Nguyên Hạo đạt giải trong cuộc thi nhưng có ý kiến cho rằng: “Vì Hạo đã nổi tiếng rồi, vì đẹp trai mà được giải chứ không có tài năng gì cả”. Nếu nghe thấy những lời đó thì Nguyên Hạo có đáp trả lại không?

Cá nhân em thì em không phải đáp trả vì suy nghĩ của từng người thì không ai có thể cấm họ suy nghĩ, đó là quyền riêng tư cá nhân. Việc mà mọi người bàn tán thì không thể tránh khỏi. Em nghĩ họ nói như vậy chứng tỏ họ quan tâm đến em thì họ mới nói (cười), vì thế em vui về điều này. Và đây cũng là động lực để mà em có thể cố gắng trau dồi bản thân để chứng tỏ cho mọi người biết là em tự lực bằng đôi chân của mình.

Nguyên Hạo đã từng nói ước mơ của bạn là làm tuyển thủ cầu lông và làm DJ nhưng rõ ràng hai nghề hoàn toàn trái ngược, không liên quan đến nhau. Bây giờ mà để cho bạn chọn một trong hai nghề để xây dựng sự nghiệp tương lai thì bạn chọn nghề nào?

Gia đình thì muốn em theo con đường làm việc trong nhà nước vì bố mẹ nghĩ là việc kinh doanh sẽ có thể là nghề ổn định. Em tôn trọng điều đó của gia đình vì bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con. Còn hai ước mơ trên của em thì nếu có điều kiện và nghề muốn chọn em thì nhất định em sẽ làm còn nếu không có duyên với nghề thì em coi đó là hai môn giải trí, thể thao mà mỗi ngày em sẽ chơi như cầu lông.

Còn để cho em chọn một trong hai nghề để tạo dựng sự nghiệp thì quả thực là khó đối với em, em chưa biết chọn như thế nào. Đợi đến lúc đó em mới tính (cười).

Cái tên “Ngô Văn Nguyên Hạo” của bạn nhiều người thấy là rất giống tên của người Trung Quốc. Vậy bạn có thể giải thích cái tên của mình cho độc giả được biết?

Vâng có rất nhiều người đã từng thắc mắc có phải bố hay họ hàng là người Trung Quốc, hoặc được sinh ra bên đó vì khuôn mặt cũng hao hao với người bên đó. Em xin được đính chính em là người Việt Nam 100%, bố mẹ cũng người Việt. Sở dĩ tên nghe vậy là do mẹ em yêu thích một vị vua rất tài giỏi của Trung Quốc nên bố mẹ quyết định đặt tên đó cho em khi sinh ra đời. Còn ý nghĩa tên “Ngô Văn Nguyên Hạo” do bố mẹ giải thích ý nghĩa là: Ngô là khôi ngô tuấn tú, Văn là văn võ song toàn, Nguyên là trạng nguyên, Hạo là một vị vua tài giỏi của Trung Quốc”.

 

Cảm ơn Nguyên Hạo về những chia sẻ của bạn, chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công trong việc học tập và gặt hái thêm nhiều thành công. Tự tin thể hiện mình trong cuộc thi.

Trang Nguyễn – Saostyle.vn