Tuần này, “biệt đội hy vọng” sẽ hợp lực để giúp đỡ hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Khuyên, 67 tuổi, ngụ tại xóm Bắc Sơn, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Hơn 7 năm trước, con dâu của bà Khuyên bị mắc bệnh ung thư vú, vì quá lao lực kiếm tiền để chạy chữa cho vợ nên con trai bà đã đột quỵ ra đi trong lúc ngủ. Ít tháng sau, con dâu cũng không qua khỏi để lại cho bà Khuyên 4 đứa cháu ngoại đang tuổi ăn tuổi lớn. Trước khi nghe câu chuyện nhân vật, diễn viên Khương Ngọc còn “nhường” thử thách khó cho Trần Văn Thảo nhưng khi biết được nỗi khó khăn, vất vả mà bà Khuyên trải qua, nam diễn viên chỉ muốn “lao” ngay vào làm nhiệm vụ bất kể khó như nào để mang được thật nhiều tiền về.

Bà Nguyễn Thị Khuyên, 67 tuổi, ngụ tại xóm Bắc Sơn, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Thử thách của Khương Ngọc là tìm đến quán cà phê Mê Linh ở tổ 20, thôn 4, xã Tà Nung để tìm 2 người cùng mình đến hồ Súng để làm nhiệm vụ.  Tại hồ Súng, nam diễn viên phải chèo bè qua bên kia bờ sông để mang 3 quả bóng khổng lồ về. Vì quá nóng lòng và “sợ tiền trôi” hết, MC Đại Nghĩa và Khương Ngọc đã nhảy luôn xuống hồ để bơi đi trước lấy bóng. Chứng kiến cảnh Khương Ngọc và Đại Nghĩa ra sức bơi, ra sức chèo bè để mang bóng về dưới thời tiết hơn 10 độ C khiến khán giả vừa xót xa, vừa khâm phục trước tấm lòng vì người nghèo của các nghệ sĩ.

Khương Ngọc – Văn Mai Hương – VĐV Trần Văn Thảo

Cách đây không lâu, chia sẻ trong hậu trường, MC Đại Nghĩa cũng tỏ ra rất tiếc nuối khi không hỗ trợ được nhiều trong thử thách cuối cùng của Lê Dương Bảo Lâm, Ngọc Sơn và VĐV Hoàng Quý Phước là tìm chìa khóa dưới hồ bơi, trong khi Dương Lâm và Ngọc Sơn đã yếu sức. Có lẽ cũng vì sự tiếc nuối đó mà lần này MC Đại Nghĩa càng lăn xả hơn và dùng thế mạnh của mình để hỗ trợ khách mời mết mình. Sau nhiều cố gắng, với sự giúp sức của Đại Nghĩa, Khương Ngọc đã mang về được số tiền hơn 14 triệu đồng.

Trở về sân khấu chính, bà Khuyên ôm chặt lấy thân hình ướt đẫm của Khương Ngọc với tất cả lòng biết ơn.

Không chỉ Khương Ngọc, ở thử thách của VĐV Trần Văn Thảo cũng khiến cho khán giả xót xa đến rơi nước mắt. Tại quán cà phê Mê Linh, Trần Văn Thảo phải tìm được chiếc rương và mở 100 chiếc đinh vít để lấy đôi găng tay boxing. Lấy được gang tay, nam võ sĩ phải đấm hết 19 chiếc niêu đất ở trên tường mới hoàn thành nhiệm vụ. Dù đã đi găng tay nhưng đây là lần đầu tiên VĐV vô địch WBC Châu Á này dùng tay đấm niêu cứng với số lượng nhiều như vậy khiến anh rất mất sức. Trong lúc ra sức đấm thật mạnh vào niêu, những mảnh vỡ đã bắn vào mặt khiến cho anh bị rách da, những khớp đầu ngón tay cũng rươm rướm máu do chịu lực tác động quá mạnh. Những giọt máu ấy của Trần Văn Thảo thật ý nghĩa khi đã mang về được hơn 18 triệu đồng.

Thấy nam khách mời trở về với những vết thương trên người, bà Khuyên ôm chầm lấy Trần Văn Thảo khóc nức nở: “Vì giúp đỡ cho bà mà cháu bị thương”. MC Việt Hương cũng mắt ngấn nước nói: “Bà thấy chảy máu nên bà xúc động, làm lây lan qua Việt Hương luôn”. Trước cảnh tượng đó, khán giả có mặt tại hiện trường ai cũng bùi ngùi, xót xa.

Ca sĩ Văn Mai Hương cũng hoàn thành thử thách của mình rất xuất sắc với nhiệm vụ hát 1 bài hát liên quan đến khoai lang và đào 10 củ khoai. Sau đó, nữ ca sĩ phải nướng 2 củ, luộc 2 củ để mời người dân ăn hết mới hoàn thành nhiệm vụ. Với thử thách này, giọng ca “Nếu như anh đến” cũng mang về được hơn 15 triệu đồng.

Ở thử thách đồng đội, “biệt đội hy vọng” phải xúc đất đổ đầy vào xe rùa rồi di chuyển nó qua chướng ngại vật và lấy khăn bọc đất thành những viên đạn để bắn rơi 10 tấm bia. Là người có thể lực tốt nhất nên Trần Văn Thảo đảm đương trọng trách bắn rơi bia. Những tưởng đây là thử thách “không mấy khó khan” nhưng thực tế thì ngược lại. Khi Văn Thảo thực hiện bắn, “đạn” bắn ngược trúng người rất nhiều, thậm chí Khương Ngọc, Văn Mai Hương cũng “bất lực” khi thử “bắn”. Sau bao nhiêu sự khó khan, nhưng với tinh thần đoàn kết, “biệt đội hi vọng” cũng được hoàn thành với số tiền gần 38 triệu đồng.

Sau 4 thử thách của chương trình, Khương Ngọc, Văn Mai Hương, Trần Văn Thảo cùng với sự hỗ trợ của 2 MC Đại Nghĩa, Việt Hương đã mang về được tổng cộng gần 86 triệu đồng cho gia đình bà Khuyên và 4 mái tôn Zacs cho 4 hộ dân nghèo tại địa phương. Điều này khiến các khách mời đã xúc động và không kìm được nước mắt ngay trước song truyền hình.

Chương trình “Cơ hội đổi đời” được phát sóng lúc 20h30 thứ 3 hàng tuần trên kênh HTV7 và trên 8 kênh truyền hình địa phương khác.