Sinh viên Việt chia sẻ văn hóa quê hương với bạn bè Nhật

     Tranh cát, tượng tô… từ Việt Nam được các bạn trẻ trưng bày và bán cho đồng môn Nhật tại lễ hội Meidaisai.

Meidaisai là lễ hội của Đại học Nagoya, trường quốc lập lớn thứ ba của Nhật. Đây là hội trường lớn nhất khu vực Tokai, được tổ chức vào tháng 6 hàng năm với khoảng 50,000 lượt khách và 100 hoạt động khác nhau. Meidaisai 2017 vừa diễn ra rất sôi nổi, với các chương trình âm nhạc, thể dục – thể thao, văn hóa – nghệ thuật Nhật Bản, thu hút sự quan tâm của người dân sống trong khu vực. Không chỉ có người Nhật mà còn rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại khu vực này cũng đến tham gia.

sinh-vien-viet-chia-se-van-hoa-que-huong-voi-ban-be-nhat
Sản phẩm từ Việt Nam được trưng bày trong sự kiện.

VYSA – Hội Thanh Niên và Sinh Viên Việt Nam tại Nhật Bản – cũng mở một gian hàng tại khu vực flea market – bán đồ lưu niệm. Tranh cát, tượng tô, kẹp sách, thiệp 3D, móc đeo chìa khóa, chuồn chuồn tre là các mặt hàng được các bạn trong chi hội vận chuyển từ Việt Nam sang, nhằm mang tới hình ảnh chân thực nhất về văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Gian hàng được trang trí rất dễ nhận diện và đẹp mắt bằng biển hiệu, cùng các túi đựng công phu. 

sinh-vien-viet-chia-se-van-hoa-que-huong-voi-ban-be-nhat-1
Nhóm bạn trẻ Việt Nam tham gia lễ hội.

Được sự công nhận và bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, VYSA là tổ chức đại diện cho thanh niên, sinh viên Việt Nam có truyền thống và uy tín nhất tại Nhật.

Nguồn: ione.vnexpress.net