Sinh viên Báo chí tổ chức tọa đàm sống xanh

Môi trường hiện đang là vấn đề nóng của toàn cầu. Xây dựng lối sống xanh, hạn chế rác thải là thông điệp mà một nhóm các bạn trẻ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền muốn truyền tải đến công chúng thông qua tọa đàm “Chọn xanh – Chọn tương lai”. Tọa đàm được tổ chức ngày 27/10 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của anh Hoàng Quý Bình, Founder dự án Green life và bạn Hoàng Thị Thoa, Điều phối viên CLB Nhà Báo Xanh. Cả hai khách mời đều là những người trẻ quan tâm đến môi trường, thực hiện các dự án kêu gọi xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Khách mời chia sẻ về quan điểm sống xanh.

Vấn đề môi trường đang dần trở nên nghiêm trọng: biến đổi khí hậu, băng tan nhanh, mực nước biển dâng cao, khí hậu khắc nghiệt, ô nhiễm nguồn nước, không khí, nhiều thành phố chìm trong khói bụi,… Khi những vấn đề môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của con người thì chúng ta mới bắt đầu quan tâm tới nó: “Vấn đề môi trường đã được truyền thông đề cập từ rất lâu rồi nhưng chưa nhận được sự quan tâm của mọi người. Giờ đây, khi những yếu tố xung quanh thay đổi rõ nét, mọi người mới nhận ra chúng ta đã tàn phá môi trường kinh khủng như thế nào”, bạn Hoàng Thị Thoa chia sẻ.

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ.

Nhiều tổ chức, dự án kêu gọi bảo vệ môi trường được thành lập, thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Các trào lưu sống xanh như “giảm thiểu rác thải nhựa”, “nói không với túi nilon, ống hút nhựa”, “lest waste”, “zero waste”,… diễn ra khắp nơi. Các trào lưu đã tác động được đến ý thức và hành động của nhiều người. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ chỉ biết chạy theo trào lưu chứ chưa thực sự hiểu về cách sống xanh cũng như ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Trong các chiến dịch kêu gọi bảo vệ môi trường, mạng xã hội trở thành kênh thông tin giao tiếp và kết nối mọi người lại với nhau. Để những trào lưu bảo vệ môi trường tồn tại lâu dài và ảnh hưởng tích cực đến mọi người, anh Hoàng Quý Bình cho rằng: “Truyền thông cần kiên trì và đều đặn, truyền tải những thông điệp gần gũi mà sâu sắc; chia sẻ những câu chuyện với nhau để cùng nhau lan tỏa lối sống xanh”.

Những món quà xinh xắn tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, khách mời đã có những chia sẻ thú vị về việc xây dựng lối sống xanh. “Sống xanh theo quan điểm của mình là sống tối giản, phải biết suy nghĩ và hành động vì môi trường. Bớt đi một túi rác, hạn chế mua sắm, tiết kiệm nhất có thể. Khi chúng ta sống tối giản, kể cả trong suy nghĩ thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”, anh Bình nhấn mạnh.

Xây dựng lối sống xanh cần có sự kiên trì bởi chúng ta ai cũng thích sự tiện lợi. Nói về vấn đề này, bạn Hoàng Thị Thoa cho rằng: “Chúng ta cần có thời gian để thay đổi và sống xanh là cả một quá trình. Khi chúng ta tự ý thức, quản lý được hành vi của mình thì việc giảm thiểu rác thải không còn xa xôi nữa”.

Các thành viên của dự án Chọn xanh.

Chọn xanh là một dự án truyền thông được thực hiện bởi nhóm sinh viên lớp Báo mạng điện tử K37A2 (Học viện Báo chí và Tuyên truyền). “Với thông điệp “Choose green – Choose better life”, chúng mình muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh đến tất cả mọi người để thế hệ hôm nay và mai sau được sống trong bầu không khí trong lành, tận hưởng những vẻ đẹp từ thiên nhiên”, bạn Phan Thị Loan (trưởng nhóm dự án) chia sẻ.

Như Quỳnh