Kathryn Newton as The Butcher in Millie Kessler's body in Freaky, co-written and directed by Christopher Landon.

Tác phẩm hoán đổi thân xác của đạo diễn “Happy Death Day”

Đề tài hoán đổi thân xác vốn không hề mới lạ với điện ảnh Hollywood nhưng ý tưởng kết hợp đề tài này với thể loại kinh dị, đảo lộn thân xác của kẻ sát nhân với người bị hại khiến “Quái đản” tìm được lối đi riêng biệt trong mô-típ phim quen thuộc. “Quái đản” xoay quanh cô nữ sinh trung học Millie yếu đuối và lạc lõng trong cả cuộc sống ở trường học lẫn gia đình.

Một cô gái mờ nhạt như Millie thường chỉ được sắm vai nữ phụ trong phim kinh dị và không thoát khỏi cảnh sớm thành nạn nhân của kẻ giết người. Quả nhiên, cô trở thành con mồi của tên sát nhân Đồ Tể khét tiếng trong một tối vắng vẻ. Nhưng nhát dao của Đồ Tể không kết liễu cuộc đời Millie mà lại mở ra một thay đổi không tưởng: Millie và kẻ giết người bị hoán đổi thân xác cho nhau. Nguồn cơn của cú hoán đổi nằm ở sức mạnh từ con dao găm thần bí và Millie chỉ có đúng 24 giờ để găm lại nhát dao vào tên Đồ Tể, lấy lại thân xác nữ sinh trước khi kẹt trong hình hài gã trung niên biến thái mãi mãi.

Đây là lần thứ hai đạo diễn Christopher Landon biến hóa một mô-típ quen thuộc thành tác phẩm kinh dị hiện đại đầy sáng tạo. Landon từng “hô biến” thành công mô-típ vòng lặp thời gian cũ kỹ thành “Happy Death Day” – bộ phim thu về doanh thu gấp gần 30 lần kinh phí. Bảo chứng bởi bàn tay vị đạo diễn tài năng và tham vọng Christopher Landon cùng nhà sản xuất được mệnh danh là “ông hoàng phim kinh dị” Jason Blum, “Quái đản” hội tụ đủ yếu tố để trở thành ngôi sao mới của thể loại này.

Chặt chém máu me kết hợp hài hước cực độ

Nếu như pha kinh dị trong tác phẩm trước của Christopher Landon chỉ dừng ở cảm giác đau đớn khi nhân vật nữ chính phải chết đi sống lại mỗi ngày thì trong “Quái đản”, Landon quyết định đẩy bộ phim tới cực hạn của dòng phim chặt chém. Bộ phim không thiếu những cảnh giết chóc dã man bằng đủ món vũ khí từ lưỡi cưa máy đến cọc gỗ nhọn hay móc câu sắc lẹm làm người xem sởn gai ốc.

Nhưng không chỉ có vậy, “Quái đản” khéo léo hòa trộn chất liệu hài hước với thể loại kinh dị để tạo ra một tổng hòa đậm chất giải trí. Các chi tiết được phóng đại hài hước khiến khán giả không khỏi bật cười mỗi khi kẻ giết người thực hiện một cú sát hại máu me.

Sau khi hoán đổi, tên giết người nhanh chóng nhận ra lợi thế của thân xác nữ sinh và ngay lập tức lợi dụng nó để thỏa mãn thú vui khát máu. Trong khi đó cô nữ sinh Millie chật vật để thích nghi với thân thể quá khổ và ngoại hình biến thái của Đồ Tể. Trong vai thân xác sát nhân, nam diễn viên tuổi 50 Vince Vaughn tạo ra không ít tiếng cười bằng biểu cảm thẹn thùng và nữ tính y như một nữ sinh 16 chính hiệu.

Còn nữ diễn viên trẻ Kathryn Newton cũng thể hiện rất thành công ánh mắt sắc lạnh biến thái của tên giết người hàng loạt. Những tình huống tréo ngoe của cú hoán đổi đan xen với hành trình giành lại thân xác hồi hộp “rụng tim” của Millie liên tục đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến thú vị khác.

Phim kinh dị “được lòng” giới phê bình quốc tế

Sau khi vừa ra mắt, “Quái đản” lập tức nhận được 4 đề cử giải Critics Choice tại các hạng mục Phim kinh dị xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính phim kinh dị xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính phim kinh dị xuất sắc nhất, Nhân vật phản diện xuất sắc nhất. Đồng thời, trên chuyên trang phê bình Rotten Tomatoes, phim giành số điểm cao ngất ngưởng, đi kèm với vô số lời ngợi khen từ các cây viết uy tín nhất làng phim thế giới.

Không chí được đánh giá cao ở ý tưởng sáng tạo táo bạo, “Quái đản” còn ghi điểm nhờ thông điệp nữ quyền hợp thời. Millie vốn là cô nữ sinh nhút nhát bị bạn học và giáo viên xử tệ. Sự yếu đuối của cô luôn bị người khác lợi dụng, dù vô tình hay cố ý. Nhưng khi thân xác này bị tên giết người chiếm giữ, gã Đồ Tể tình cờ thay Millie “xử đẹp” tất cả những kẻ từng bắt nạt cô, từ cô bạn xấu tính đến thầy giáo thô lỗ và cả nhóm nam sinh dự định xâm hại Millie. Ở thân xác kia, linh hồn Millie lại tìm thấy được sức mạnh và tự tin từ thể xác to lớn của gã sát nhân.

Không cần dẫn dắt phức tạp, hay đầu tư quá sâu sắc vào tuyến nhân vật, “Quái đản” tận dụng hiệu quả những yếu tố lợi hại nhất của thể loại kinh dị chặt chém lẫn dòng phim dành cho tuổi teen để tạo nên câu chuyện đơn giản nhưng đầy giải trí và không kém phần ý nghĩa.