Siêu phẩm kế tiếp của Samsung có thể là một điện thoại màn hình gập

     Theo những tin đồn gần đây thì Galaxy X (còn có tên mã là Project Valley) sẽ có 2 màn hình AMOLED, kết nối với nhau bằng một bản lề và cho phép mở 180 độ.

Nếu nguồn tin từ nội bộ là chính xác và không có gì thay đổi thì Samsung sẽ chế tạo khoảng 2000-3000 bản thử nghiệm của Galaxy X, chiếc điện thoại với màn hình bẻ cong của họ vào cuối năm nay. Theo đó, Samsung đẩy nhanh kế hoạch điện thoại màn hình gập là vì họ muốn thử nghiệm nhiều hơn các ý tưởng về dòng sản phẩm này trước khi bán ra thị trường.

Siêu phẩm kế tiếp của Samsung có thể là một điện thoại màn hình gập

Thực tế, Samsung đã theo đuổi thiết kế gập này ít nhất là 4 năm qua, đến nay đã phát triển được một thứ nôm na là “cơ nhân tạo”, có thể đẩy và kéo một thành phần của điện thoại vào vị trí mới mà không làm hư hại.

Các đối thủ cạnh tranh cũng đang hướng đến cùng kiểu sản phẩm như vậy. Trong cuộc triển lãm mùa hè năm ngoái, Lenovo cũng trình làng một chiếc điện thoại thông minh mẫu có thể gập sát vào cổ tay người dùng, biến chiếc điện thoại thành thiết bị đeo. Suốt năm 2016 vừa qua, một nhà sản xuất Trung Quốc tên là Moxi Group cũng hứa đưa ra dòng điện thoại thông minh cao cấp có thể gập được.

Một mẫu điện thoại có thể uốn cong thành vòng đeo tay của Lenovo.

Nhưng rõ ràng, Samsung nhanh hơn cả, đầu tiên đưa ra một thiết bị có màn hình thực sự gập lại được.

Theo IDC, đến nay, chỉ có hai công ty trên thế giới có thể sản xuất điện thoại với màn hình gập cho thị trường: Samsung và LG. Năm ngoái, tại CES, LG có trưng bày một màn hình OLED với bề dày chưa tới 1mm, có thể cuộn lại được như tờ giấy. Nhưng theo đánh giá thì thời gian, tính phức tạp và chi phí sản xuất là những vấn đề hiện nay, có nghĩa là bất kỳ sản phẩm màn hình gập, cuộn nào xuất hiện trong năm nay đều sẽ rất đắt đỏ, thuộc dòng sản phẩm cao cấp.

Điện thoại với màn hình uốn cong của Samsung

Hiện điện thoại viền siêu mỏng đang lên nhưng không sớm thì muộn, các thế hệ điện thoại mới hơn sẽ được ra mắt ngay sau khi xu hướng màn hình viền siêu mỏng trở nên đại trà. Các dự báo trước đó cho thấy thời điểm điện thoại có thể bẻ cong được ra mắt là vào khoảng 2019. Liệu samsung có thể là người nổ phát súng đầu tiên cho công nghệ mới này và thành công như S8, S8+ vừa qua. Có một điều chắc chắn là một chiếc Smartphone với màn hình có thể gập sẽ gây thích thú với nhiều người.

Quỳnh Vương – Saostyle.vn