Quân A.P thổi luồng gió mới vào ‘ông Bụt’ trong truyền thuyết khiến Hà Lê khen tới tấp

Trên sân khấu, “ông Bụt thất nghiệp” Quân A.P tỏa sáng với nét điển trai rạng ngời. Ngoài ra, phần rap với flow cuốn hút, mới mẻ khiến các vị Master phấn khích.

Quân A.P kể chuyện Bụt thất nghiệp nhưng vẫn không “cân” nổi màn ru con đầy nước mắt của Thanh Duy

Trở lại với cuộc đấu “leo rank”, Quân A.P chọn hóa thân thành nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết. Nói về ca khúc Ông Bụt, producer Dsmall chia sẻ nguồn cảm hứng cực ý nghĩa: “Bài được lấy bối cảnh thời đại con người đã trở nên tốt đẹp hơn, cái xấu bị tiêu trừ và lúc ấy ông bụt sẽ ra sao?”. Trên sân khấu, “ông Bụt thất nghiệp” Quân A.P tỏa sáng với nét điển trai rạng ngời. Ngoài ra, phần rap với flow cuốn hút, mới mẻ khiến các vị Master phấn khích. Càng đi sâu, Quân A.P càng thay đổi ngoạn mục và hòa mình theo đúng với tính chất của chương trình. Điều này khiến Master Hà Lê khen ngợi: “Đây là bài hát hay nhất của bọn em từ trước đến giờ. Đơn giản, hiệu quả, đúng trọng tâm. Nếu bài của Thanh Duy mà không đấu lại thì anh vẫn tâm phục khẩu phục”.

Nếu “đối thủ” mang đến một đề tài tuy cũ mà mới thì Thanh Duy lại quyết định “tung chiêu” lấy nước mắt từ bài hát về Ba. Theo Thanh Duy, ca khúc Ba đâyyy có thể dùng cho “một buổi chiều ôm con ra vườn và hát ru nó ngủ”, đồng thời dạy con về cách vận hành trái đất, cũng như lột tả hết vẻ đẹp của cuộc sống. Trong không gian tuổi thơ mơ mộng, “ông bố” Thanh Duy cùng lời ca bay bổng, dịu dàng đã khiến MC Phí Linh và Master Khắc Hưng không cầm được nước mắt. Câu hát thân thuộc như “Ba sẽ là cánh chim đưa con đưa con bay thật xa”, “con cò bay lả lả bay la…” được nam ca sĩ lồng ghép khéo léo đẩy bài hát lên cao trào.

Ở diễn biến khác, sân khấu trở nên lắng đọng khi Khắc Hưng nhận thấy được sự cô đơn của giọng ca “Lỗi ở yêu thương” trong hành trình bảo vệ cái tôi, cái chất nhạc riêng của người nghệ sĩ. Khắc Hưng chia sẻ góc khuất trong nghề nghệ thuật: “Bài hát này dành cho trẻ con giống như tâm sự một người nghệ sĩ, có cái mình phải hy sinh, có cái mình phải mua vui cho mọi người. Và đôi khi việc mua vui đó không phải là con người thật của mình nhưng mình làm điều đấy về mục đích lớn hơn”.

Quay trở lại chương trình, producer NVM trải lòng về thực hiện phần phối nhạc: “Lúc em mới nghe bài hát em rất sợ vì nhạc của nó khá chậm, như anh Phong nói nhịp 6/8 rất khó làm và tìm nguyên liệu”. Tuy nhiên, khi bài hát chạm được đến trái tim mọi người thì NVM cảm thấy rất xứng đáng. Đứng giữa 2 tiết mục đầy màu sắc riêng, các vị Master và ban giám khảo cực kỳ căng não để đưa ra số điểm dành cho mỗi đội. Kết quả, The Astro dẫn trước 1 điểm so với team 528Hz với tổng số điểm là 64. Với sự chênh lệch đó, 528Hz mất đi 70% số tiền thưởng đặt cược.

Han Sara nhân danh cô nàng Gen Z khẳng định “Đừng chọn Hoàng tử khi bạn xứng đáng là Vua”

Han Sara là thí sinh tỏa sáng nhất tập này vì màn biến hình thành nàng Bạch Tuyết gen Z xinh đẹp với nước da trắng, môi đỏ “như lời đồn”. Không còn là cô công chúa dễ tổn thương ức hiếp, “Bạch Tuyết” ở 2021 trở thành biểu tượng “Beauty Queen” hoàn hảo. Lời khẳng định bằng câu rap tiếng Anh mang hàm ý “Đừng chọn Hoàng tử khi bạn xứng đáng là Vua” đã giúp bài hát ghi điểm vì đánh trúng tâm lý thời hiện đại. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn trưng trổ giọng ca cuốn hút trên nền nhạc bắt tai của Thế quái nào khiến sân khấu thật sự bùng nổ. Những nỗ lực và cú lột xác ngoạn mục từ team Han Sara liên tục nhận được những lời có cánh. Nhận được sự công nhận từ phía các vị Master và ban giám khảo, nữ ca sĩ gen Z bật khóc nghẹn ngào. Để hoàn thành phần thi này, team Han Sara đã gặp không ít trục trặc, phải viết lại lời và thay bằng nền nhạc rock để đủ khuấy động nhưng vẫn giữ nét dễ thương cho bài. Nguyễn Hải Phong cũng khen ngợi producer T.R.I về năng khiếu phối khí giữa beat và melody cực chuẩn. Với sự tự tin về tiết mục đặc sắc, Han Sara chơi lớn nâng con số đặt cược lên đến 70%.

Ngược lại, team 2C lần này sử dụng nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn tranh kết hợp với EDM để mang ca khúc Cầu duyên lên sàn đấu. Khác với những phần trình diễn trước, Cara xuất hiện trong trang phục có nhiều họa tiết dân tộc và thể hiện vũ đạo khá mềm mại. Nữ ca sĩ thừa nhận rằng chủ đề ca dao, tục ngữ mà Master Hà Lê đưa ra hơi “khó” và đã bị lạc đề ở bản demo. Tuy nhiên, 2C nhanh chóng lấy lại phong độ, làm chủ sân khấu The Heroes và dành tặng khán giả màn trình diễn đầy mãn nhãn. Master Khắc Hưng chia sẻ rất yêu thích tiết mục này và đánh giá đây là một tiết mục hoàn hảo. Riêng Nguyễn Hải Phong có chút góp ý: “Mình nên chọn một hướng đi là chính mình hơn”. Kết thúc, team Han Sara nhận được 65 điểm và team 2C nhận được 63 điểm. Phần thắng giúp “Công chúa Bạch Tuyết Gen Z” nâng số tiền thưởng của đội lên 102,750 triệu đồng.

Tập 11 The Heroes, được phát sóng vào lúc 21h45, ngày 1/8/2021 trên kênh VTV3.