Quái vật săn đêm – Món ăn kinh dị độc đáo không thể bỏ lỡ mùa Halloween

Là một trong số hiếm hoi những phim kinh dị Nga khai thác về chủ đề quái vật, có thể nói “Quái Vật Săn Đêm” (tựa gốc tiếng Anh: Sputnik) đã thành công trong việc mang đến những thước phim mới mẻ và ấn tượng, góp phần nâng tầm dòng phim kinh dị ở Nga. Cùng điểm qua những lý do khiến Quái Vật Săn Đêm xứng đáng là bộ phim kinh dị không thể bỏ lỡ mùa Halloween nhé!

Bữa tiệc kinh dị đẫm máu

Không chỉ có nội dung hấp dẫn và độc đáo về cuộc tranh đấu giữa con người với những loài sinh vật huyền bí, Quái Vật Săn Đêm còn hội tụ đầy đủ các yếu tố rùng rợn, giật gân xen lẫn hành động khiến người xem phải choáng ngợp. Xuyên suốt bộ phim là hàng loạt những cảnh jump-scare thót tim, màn vật lộn không ngừng nghỉ để bảo vệ sự sống của vật chủ và sự an nguy của đất nước.

Diễn xuất không kém cạnh sao Hollywood

Các nhân vật xuất hiện trong bộ phim đều đóng một vai trò nhất định, bổ trợ cho nhau để đẩy cảm xúc của người xem. Nếu như cô bác sĩ, nhà khoa học và vật lý Tatyana thể hiện rõ sự lo lắng, sợ hãi không biết phải giải quyết chuyện kì quái này ra sao thì chỉ huy Konstantin lại khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mở đầu bộ phim bằng cảm xúc hạnh phúc khi sắp được trở về và đoàn tụ cùng gia đình, tiếp theo là sự hoảng sợ tột độ khi chứng kiến cảnh người bạn đồng hành mất mạng. Những chuyển biến tâm lý nhân vật Konstantin khiến người xem vừa đáng thương vừa đáng ghét, lúc là người chỉ huy hiền lành, thân thiện khi là con người hoàn toàn khác, hung hăn và dữ tợn.

Bài học nhân văn về tình bạn

Quái Vật Săn Đêm không đơn thuần kể về cuộc chiến giữa con người và sinh vật lạ mà qua đó ta còn thấy được những bài học về tình bạn, tình đồng chí thông qua nhân vật. Khi người chỉ huy Konstantin tìm đến cô bác sĩ Tatyana để cầu cứu cô giúp đỡ anh thoát khoải cái chết và làm sáng tỏ những âm mưu đen tối đằng sau sự việc này, cô đã không ngần ngại khó khăn mà tìm cách giúp đỡ anh. Bộ phim làm nổi bật lên giá trị giữa tình người với người, sẵn sàng giúp đỡ người mà không cần lợi ích.