Phượt vườn quốc gia Ba Vì, tại sao không?

     Khu vực xung quanh Hà Nội với bán kính chừng 100km thì sẽ có những điểm phượt mát mẻ, thoáng đãng nào đáng chú ý, gần như mọi người sẽ nghĩ ngay tới thị trấn Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc hay hồ Đại Lãi, tuy nhiên các bạn Phượt đừng bỏ qua địa danh dưới đây, vườn quốc gia Ba Vì. Nơi đây sở hữu khung cảnh thiên nhiên như ở Châu Âu với những cánh rừng thông bạt ngàn, khí hậu mát lạnh trong lành và hệ sinh thái độc đáo như vùng ôn đới.

Con đường bên trong VQG Ba Vì
Con đường bên trong vườn quốc gia Ba Vì

Chơi gì ở vườn quốc gia Ba Vì

VQG Ba Vì được thành lập vào năm 1991 với tổng diện tích hơn 10.000ha thuộc địa phận của thủ đô Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, ngoài ra nó còn có một vùng đệm với diện tích lên đến 35.000ha. VQG Ba Vì là nơi có hệ sinh thái rất đa dạng và phong phú với nhiều kiểu rừng khác nhau như: rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, rừng kín thường xanh cây hỗn giao cây lá rộng, cây lá kim á nhiệt đới…bên cạnh đó là những loài động vật đặc hữu, quý hiếm. Chính những yếu tố đó đã giúp cho VQG Ba Vì trở thành một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn trong mắt du khách.

Ngay khi vượt qua khu vực cổng các bạn sẽ tiếp tục hành trình trên con đường quanh co, uốn lượn dẫn tới khu vực resort, cung đường này được ví như một vùng núi Châu Âu thu nhỏ với những cánh rừng thông xanh mát chạy dọc hai bên đường, xen lẫn trong đó là những hàng cây bằng lăng với màu sắc rực rỡ càng làm cho không gian nơi đây thêm phần lãng mạn và thi vị. Du khách có thể hạ trại và đắm mình trong thiên nhiên hoang dã của núi rừng nơi đây.

Dân phượt đến với Ba Vì ngoài việc thưởng ngoạn những cảnh đẹp của vùng núi cao thì có thể ghé thăm những điểm du lịch như: nhà thờ cổ với kiến trúc Pháp tuyệt đẹp nhưng đã bị lãng quên, tuy nhiên nhiều du khách vẫn tìm đến đây để lưu giữ lại những hình ảnh rất đẹp của nó, khu du lịch suối Tiên – Khoang Xanh, ngoài ra ở Ba Vì còn có rất nhiều di tích lịch sử và các điểm du lịch tâm linh như đền Thượng thờ đức thánh Tản Viên, đền thờ Bác Hồ, chùa Kho, động Ngọc Hoa…

Hướng dẫn đường đi

 Từ trung tâm thủ đô Hà Nội các bạn Phượt có thể chọn nhiều cách khác nhau để đến với VQG Ba Vì, khoảng cách chừng 60km, quá thuận lợi cho một chuyến Phượt bằng xe gắn máy.

  • Cầu Giấy – QL32 – Ngã 4 bến xe Sơn Tây – Ngã tư viện 105 – Ngã 3 Tản Lĩnh – VQG Ba Vì.
  • Láng Hòa Lạc – Ngã 4 giao với đường Cuba – Ngã tư viện 105 – Ngã 3 Tản Lĩnh – VQG Ba Vì.

Hành trình khám phá VQG Ba Vì có thể đi về trong ngày rất dễ dàng bởi khoảng cách không quá xa, các điểm tham quan nằm trên một trục đường. Nếu có thời gian dư dả nên ở đây một đêm thì sẽ thú vị hơn rất nhiều.

Nguồn: Dandiphuot.com