Phượt  Mộc  Châu cùng nữ MC xinh đẹp Hương Giang

     Mộc Châu, Sơn La, nơi được mệnh danh là thiên đường của những loài hoa dại. Nổi tiếng là địa điểm di lịch, thư giãn của nhiều gia đình và cũng là nơi dừng chân của hầu hết các “phượt thủ” trong và ngoài nước khi đi phượt miền Tây Bắc. 

Lựa chọn Mộc Châu làm địa điểm du xuân đầu năm, cô nàng Hương Giang – MC VTV2 Đài truyền hình Việt Nam và Kênh truyền hình Quốc Phòng Việt Nam  đã có một chuyến đi đáng nhớ thú vị cùng chia sẻ với độc giả của Sao Style.

Vườn dâu ở Mộc Châu

Đi như thế nào?

Từ trung tâm Hà Nội, bạn xuất phát theo hướng Tây Nam lên Tôn Đức Thắng về phía Cát Linh. Sau đó, bạn lần lượt vào các đường La Thành, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, Cầu vượt Trần Duy Hưng, hầm chui Trung Hòa. Đi khoảng 1.3 km hầm chui Trung Hòa, bạn đi thẳng vào DCT08/ Đại lộ Thăng Long đi về hướng thị trấn Xuân Mai. Sau đó, bạn tiếp tục cuộc hành trình của mình theo hướng Quốc lộ 6 đến ngã ba Vân Hồ thì rẽ phải qua 6 Cũ rồi rẽ trái vào Quốc lộ 43 khoảng 22.9 km nữa là đến Mộc Châu, Sơn La.

Khung cảnh yên bình trên đường đi

Đường đến Mộc Châu

Nếu đi xe máy, chúng ta sẽ mất 4 tiếng đi đường. đường lên mộc Châu  rất dễ đi và đẹp nên các “phượt thủ” không nên quá lo phải leo dốc nhiều nhé. Chi phí xăng xe cả lộ trình vào khoảng 200.000 đồng và nhớ mang theo áo ấm nhé vì nhiệt độ trên Mộc Châu thấp hơn ở Hà Nội.

Dải dã quỳ ven đường

Nghỉ ở đâu?

Hiện nay trên Mộc Châu đang có rất nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng như khách sạn, nhà nghỉ… mà dịch vụ được giới trẻ ưa thích nhất có lẽ là homestay và container. Hai dịch vụ nghỉ dưỡng mới này đều mới mẻ và cũng rất được ưa chuộng với những nhóm phượt vì nó đúng chất “bụi” và gần với thiên nhiên hơn đối với nhà nghỉ hay khách sạn.

Nội thất xinh xắn bên trong “Bơ House”

Về địa điểm lưu trú, Hương Giang đã chia sẻ Hương chọn “Bơ house” (liên hệ đặt phòng : 0971660008) vì ở đây nằm ở trung tâm thị trấn nên dễ dàng cho việc tham quan, hơn nữa giá cả hợp lý ( 150.000đ/đêm phòng đôi, 70.000đ/người phòng tập thể), phòng ở sạch sẽ và có tầm nhìn ra ngoài rất đẹp. Vì “Bơ house” rất tiện lợi và thoải mái nên hay hết phòng, nếu có dự địch đến Mộc Châu và chưa có địa điểm nghỉ ngơi nào hợp lý thì nhanh tay gọi đặt phòng trước khi lên đến nơi nhé.

Có chỗ nghỉ ngơi rồi vậy chúng ta cần thứ gì đó để làm ấm bụng nữa nhỉ?

Mộc Châu nổi tiếng với thịt dê núi. Đến với Mộc Châu chúng ta không thể nào bỏ qua đặc sản được chế biến từ dê như là :dê tái chanh, dê xào lăn, dê nướng, lẩu dê… Có một số quán dê nổi tiếng ăn ngon và sạch sẽ được rất nhiều khách du lịch phản hồi lại đó là quán dê 838 tiểu khu 7, thị trấn Mộc Châu, quán nướng Gụi quán (cạnh khách sạn Công Đoàn)

Thưởng thức cá hồi tươi rói

Bên cạnh đó còn rất nhiều đồ ăn vặt đang đợi các bạn đến để thưởng thức như sữa chua nếp cẩm hay bê nướng…

Đặc sản Dê Nướng tái chanh
Gụi quán – cạnh khách sạn Công Đoàn, trung tâm Thị trấn

Chụp choẹt ở đâu?

Đến với Mộc Châu, có rất nhiều những địa điểm cho chúng ta chụp ảnh, selfie. Đầu tiên là Rừng thông Bản Áng có rừng thông,hồ nước, một số vườn hoa be bé; nếu đi tầm tháng 10-11 đi sâu vào bên trong sẽ tìm thấy vạt dã quỳ rất đẹp! Trên đường vào rừng thông, bên tay trái có một vườn lan và vườn dâu đề biển be bé ở ngoài đường rất dễ thấy. Tiếp đến là thác dải yếm, thung lũng mận Nà Ca các bạn đi vào cuối tháng 2- đầu tháng 3 hoa mận mới nở hết,ngập tràn hoa mận-theo mình là khung cảnh đẹp nhất của Mộc Châu đó! Cuối cùng là vườn hoa cải trắng,đồi chè trái tim,hoa anh đào để các bạn tha hồ chụp choẹt nha!! Nói chung có khá nhiều chỗ chụp ảnh đẹp mà không phải là 1 địa danh cụ thể nào cả, các bạn thuê xe máy chạy lòng vòng hay vào bản làng, trên đường đi sẽ tự dưng phát hiện những khung cảnh rất đẹp và thơ mộng, tha hồ sáng tác nghệ thuật!

 

Một góc Đà Lạt tại Mộc Châu “Trong khu Rừng Thông”

 

Thác Dải Yếm

 

Thảo nguyên xanh mênh mông

 

Lạc giữa rừng hoa dã quỳ

 

Vườn hoa cải vàng

Sau khi đọc bài viết này, cùng bạn bè và gia đình xách balo và tới ngay Mộc Châu nhé các bạn!

Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ !

Thanh Huế – Sao Style