Ca sĩ, diễn viên Phương Trinh Jolie tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Trinh, quê tại An Giang. Năm 2002, cô đoạt giải nhất “Tiếng hát truyền hình An Giang” khi chỉ mới 14 tuổi và bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp sau khi giành giải “Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM” vào năm 2006. Khi mới bước chân vào showbiz, Phương Trinh Jolie bắt đầu bằng con đường ca hát, sau đó cô đá chéo sân sang diễn viên phim truyền hình và nhận được nhiều thành công từ lĩnh vực này.

Phương Trinh Jolie dùng phép thử tình cảm với Lý Bình, từng nhiều lần suýt chia tay

Tuy xuất phát điểm là ca sĩ nhưng người hâm mộ lại nhớ đến cô với hình ảnh một diễn viên đa tài, diễn xuất của Phương Trinh Jolie được cả giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Trong quá trình hoạt động, vì tránh để khán giả nhầm lẫn với một nữ nghệ sĩ khác cùng tên nên cô đã đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie vào năm 2014. Sau khi đổi nghệ danh, Phương Trinh Jolie tập trung phát triển sự nghiệp ca hát và đạt được một số thành công điển hình như Quán quân “Hãy nghe tôi hát 2017”. Hiện tại, cô hoạt động song song trên cả hai lĩnh vực là ca hát và đóng phim.

Trong thời gian qua, khi nhắc tới Phương Trinh Jolie, khán giả sẽ nghĩ ngay tới câu chuyện đính hôn giữa cô và người yêu – diễn viên Lý Bình. Chia sẻ cụ thể về vấn đề này, Phương Trinh Jolie cho biết quyết định tiến đến hôn nhân giữa cô và Lý Bình không phải là quyết định chóng vánh, nhất thời. Đó là cả một quá trình tìm hiểu, thử thách và đồng cam cộng khổ.

Phương Trinh Jolie dùng phép thử tình cảm với Lý Bình, từng nhiều lần suýt chia tay

Với Phương Trinh Jolie, khi đã bước qua độ tuổi 30 với trải nghiệm sống và kinh nghiệm tình trường dày dặn, nữ ca sĩ cho rằng mình đủ trưởng thành để tìm được một tình yêu đích thực. Khác với những cô gái mới lớn, Phương Trinh Jolie dùng cả lý trí và tình cảm để yêu Lý Bình. “Đây là người đàn ông mà tôi có thể tin tưởng và trao gửi tình cảm cũng như cuộc sống sau này của mình cho anh ấy vì hôn nhân rất quan trọng”, nữ ca sĩ tự tin khẳng định về lựa chọn của mình.

Như đã xác định ở trên, Phương Trinh Jolie nhấn mạnh rằng cô không nghe con tim để lựa chọn mà dùng cả lý trí và tình cảm. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho biết mình không quan trọng vấn đề ngoại hình mà chỉ quan tâm nội tâm của đối phương ra sao. Ngoài ra, Phương Trinh Jolie luôn đánh giá cao một người đàn ông có tri thức, có tầm nhìn cũng như cách anh ta đối đãi với mọi người xung quanh. Điều này càng cho thấy, Lý Bình là một người đặc biệt đủ để khiến Phương Trinh Jolie từ chối tất cả những “vệ tinh” khác để gật đầu đồng ý “về chung một nhà”.

Phương Trinh Jolie dùng phép thử tình cảm với Lý Bình, từng nhiều lần suýt chia tay

Mặc dù có rất nhiều yêu cầu dành cho người chồng tương lai nhưng Phương Trinh Jolie cũng vẫn luôn tâm niệm rằng không ai là hoàn hảo cả. “Không thể bắt một người mới quen có 3 năm lại có thể hòa hợp, chiều chuộng hay làm tất cả mọi thứ vì mình. Rồi sau đó lấy nhau về họ lại quay mặt với mình thì không hay cho lắm”, nữ ca sĩ quả quyết. Chính vì thế, Phương Trinh Jolie tiết lộ trong khoảng thời gian quen Lý Bình cô đã dùng rất nhiều phép thử với người yêu. “Mình phải thử chứ để xem người đó đối với mình ra sao”, cô cho hay.

Phương Trinh Jolie dùng phép thử tình cảm với Lý Bình, từng nhiều lần suýt chia tay

Kết quả, sau những phép thử mà Phương Trinh Jolie dành cho hôn phu thì cô tự tin xác nhận Lý Bình “đáng tin cậy”. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho biết thêm cô và Lý Bình cũng đã trải qua nhiều thử thách, có mâu thuẫn, có gây gổ cãi nhau nhiều lần tới mức suýt chia tay. Thế nhưng, cả hai vẫn cảm thấy rằng mình sẽ vì người đó mà sửa chữa những khuyết điểm để tốt hơn.

Phương Trinh Jolie dùng phép thử tình cảm với Lý Bình, từng nhiều lần suýt chia tay

Trở lại với cuộc sống trước khi bước chân vào showbiz hào nhoáng và đạt được những thành công rực rỡ, Phương Trinh Jolie cho biết ở tuổi niên thiếu tính cách cô không khác gì một cậu con trai. Nữ ca sĩ còn khoe thêm những chiến tích mà mình đạt được thuở bé chính là những vết sẹo trên chân, tay và dưới cằm. Phương Trinh Jolie nói vui đấy là minh chứng cho sự “menly” của mình.

Phương Trinh Jolie dùng phép thử tình cảm với Lý Bình, từng nhiều lần suýt chia tay

Nói thêm về vết sẹo lớn dưới cằm của mình, nữ ca sĩ kể lại: “Lần đó đi tắm mưa mà trẻ con nghịch ngợm đâu chịu chạy nhảy dưới đất, xung quanh đó lại có nhiều ống cống được dựng đứng lên. Thế là cả bọn mới hò nhau nhảy qua lại trên đó rồi tôi trượt chân té đập cằm xuống”. Phương Trinh Jolie tâm sự ngày ấy mình thuộc kiểu nổi loạn. Cô còn là “đàn anh, đàn chị” trong trường, khi nào có sự việc gì xảy ra thì các bạn khác đều nhờ cậy đến cô để “bảo kê”.

Tuy nổi loạn là thế nhưng Phương Trinh Jolie khẳng định vẫn giữ được giới hạn cho phép, cô luôn đặt mình nằm trong một khuôn khổ nhất định và cố gắng đạt học sinh giỏi 12 năm liền. “Chính vì truyền thống gia đình ai cũng học giỏi nên bản thân tôi không thể để mình học dở được vì như thế là làm gia đình buồn. Vậy nên, dù có cúp học đi chơi hay len lén yêu đương thì tôi vẫn đảm bảo thành tích học tập của mình”, Phương Trinh Jolie hồi tưởng đầy tự hào về một góc tiểu sử cuộc đời.