Phương Thanh: MV “Trò đùa của tạo hóa” là sản phẩm thứ hai để khán giả gọi tên tôi một lần nữa

     Không chỉ nổi tiếng ở lĩnh vực ca hát, nữ ca sĩ Phương Thanh còn tạo được nhiều thành công trên “địa hạt” phim ảnh, gần đây nhất là vai diễn trong phim “Lô Tô”.

Bên cạnh đó chị Chanh còn đảm nhiệm hát ca khúc trong phim, bài hát có tên “Trò đùa của tạo hóa” nói về thân phận của những người “trôi sông lạc chợ” nhưng chính các thành viên của gánh hát Phù Hoa.

Để giới thiệu với khán giả ca khúc một cách chân thật nhất, nữ ca sĩ Phương Thanh đã quyết định thực hiện quay MV cho ca khúc. MV ra mắt vào tối ngày 6/4, nhiều người không khỏi xúc động khi nghe giọng hát khan đặc trưng, da diết và sầu não của chị được đặt để phù hợp cho một ca khúc đầy tự sự. Nhiều anh em đồng nghiệp cùng tất cả diễn viên trong bộ phim và ngay cả chính Phương Thanh cũng phải bật khóc khi xem sản phẩm của chính mình thực hiện.

Trong buổi ra mắt MV có sự hiện diễn của diễn viên Minh Dũng, Huỳnh Lâp, Hoa khôi Nam Em, người mẫu Trịnh Xuân Nhãn, rapper Tiến đạt và Hoa hậu phu nhân Thu Hoài.

Đời tôi rồi sẽ đi về đâu?

Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bài cười đùa xa lánh

Trót sinh ra giờ đời trái ngang

Sồng giữa đời mệt nhoài âm thầm chịu đựng bao đắng cay…

Mỗi câu hát khi được cất lên đều chạm đến từng góc gách trái tim của mỗi người, nó có sức lay động và truyền cảm xúc một cách mãnh liệt. Nhiều người cảm thấy “nổi da gà” khi nghe tiếng hát của chị Chanh cất lên hòa cùng với những hình ảnh trong phim mà gánh hát Phù Hoa đang phải gánh chịu.

Nói về bộ phim “Lô Tô” đây là sản phẩm điện ảnh đình đám trong tháng 4 này xoay quanh cuộc đời của Lệ Liễu – “cô đào chính” của gánh Lô Tô Phù Hoa. Lệ Liễu thực ra là một người đàn ông tên Đực. Nhân vật này cũng lớn lên và lập gia đình như bao người đàn ông khác, cho đến một ngày Đực quyết định rời khỏi gia đình đi theo tiếng gọi thôi thúc trong tâm trí, anh đến với đoàn Lô tô để được sống thực với con người của mình, chấp nhận sự khó khăn, bập bềnh, nay đây mai đó của gánh hát.

Phương Thanh chia sẻ: “Chị đã nhiều lần bật khóc khi thu âm bài hát, chị dành tình cảm trân trọng cho Lệ Liễu, Lệ Phi Phi, Lệ Sa Sa, Lệ Tú Nhàn trong bộ phim Lô Tô nói riêng và bao nhiêu số phận con người nay đây mai đó trên hành trình mưu sinh. Họ như là cứu cánh, như phao cứu sinh của nhau, cùng đi qua những thăng trầm đắng cay của cuộc đời”

Với ca khúc “Trò đùa của tạo hóa” Phương Thanh đã thành công khi chạm đến trái tim của nhiều người và đây chính là ca khúc để đời thứ hai của chị sau ca khúc thứ nhất mang tên “Giã từ dĩ vãng”.

Mỗi nghệ sĩ khi làm nghề đều ao ước có được ca khúc để đời cho minh. Đối với Phương Thanh ngoài ca khúc “Giã từ dĩ vãng” thì sau 20 năm sau một ca khúc được xem là đứa con tinh thần thứ 2 xuất hiện với tựa đề “Trò đùa của tạo hóa”. Mong rằng trong thời gian tiếp theo chị sẽ cho ra thật nhiều sản phẩm âm nhạc hay để không phụ lòng sự chờ đợi của khán giả.

Bích Hồng – Saostyle.vn