Phùng Khánh Linh The Voice và bật mí về những dự án âm nhạc bùng nổ trong năm nay

     Nhắc đến Phùng Khánh Linh, khán giả sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một “cô bé hạt tiêu” sở hữu giọng hát với màu sắc riêng biệt, cá tính và đầy nội lực. Khác với những ca sĩ trẻ hiện tại, Linh không vội vã trên con đường âm nhạc mà cứ từ tốn vừa bước đi vừa hoàn thiện mình. Sau một năm im ắng để nâng cao kỹ thuật và định hướng phong cách, Phùng Khánh Linh đã sẵn sàng để mang đến cho khán giả những dự án hứa hẹn nhiều bất ngờ. 

Mở đầu năm 2017 bằng một sản phẩm âm nhạc từng vướng lùm xùm về vấn đề bản quyền, bạn có sợ nhận phải phản ứng trái chiều của khán giả?

Bản thân Linh biết đến ca khúc “Điều còn lại” và biết đến chị Trang Chim Sâu từ scandal mạo nhận quyền tác giả từ một bạn hot teen vào mùa hè năm ngoái. Linh cũng có theo dõi vụ việc và đã cảm thấy rất vui vì chị Trang Chim Sâu cuối cùng đã dành lại được ca khúc do chính chị sáng tác. Sau thời gian đó cũng tình cờ gặp nhau, chị Trang cũng ngỏ ý muốn Linh thể hiện ca khúc này để phát hành một cách chính thức, Linh đã rất hào hứng và đồng ý ngay không do dự. Hai chị em đã bàn bạc để thể hiện bài hát theo cách riêng của Linh với một bản phối hoàn toàn mới. Linh cũng không nghĩ nhiều đến phản ứng của khán giả vì phía bên Linh và chị Trang không phải là người sai trong vụ việc này. Bên cạnh đó sau khi phát hành ca khúc, đã có rất nhiều những nhận xét tích cực từ giới chuyên môn đến khán giả, đó là một niềm vui lớn với hai chị em rồi ( cười) 

“Điều còn lại” đánh một dấu mốc trên con đường âm nhạc của Linh khi bạn chuyển từ phong cách âm nhạc phá cách như “Chạy”, “Sáng tối”… sang phong cách ballad trữ tình. Tại sao lại có sự thay đổi đáng kể này?

Một phần là Linh muốn đến gần với khán giả hơn vì sự thật không thể chối cãi là khán giả bây giờ thích nghe những ca khúc ballad nhiều hơn. Hơn nữa, Linh cũng muốn thử sức với nhiều thể loại nhạc khác nhau chứ không dập khuôn bản thân mình. Rất may là Linh không bị khán giả phàn nàn về phong cách hát ballad của mình. Linh đã mất một năm để nâng cao kỹ năng thanh nhạc nên cảm thấy rất vui vì được khán giả đón nhận sự thay đổi trong âm nhạc của mình.

Theo đuổi dòng nhạc ballad hiện tại đang khá thịnh hành trong thị trường nhạc Việt, làm sao để Khánh Linh không bị khán giả nhầm lẫn giữa một rừng các ca sĩ trẻ?

Thực ra cái khác biệt lớn nhất giữa các ca sĩ đó là chất giọng của mỗi người đều không giống nhau, dù hát ballad nhưng mỗi một người khi thể hiện đều có cái riêng của mình nên bản thân Linh không cảm thấy quá lo lắng về vấn đề đó. Và khi hát bất kỳ một ca khúc nào, Linh cũng mang cái riêng và cái khác biệt mà chỉ mình mới có vào ca khúc. Linh cũng cảm thấy mình may mắn khi có chất giọng không giống ai nên ai nghe Linh hát xong cũng nhận ra Linh ngay. ( cười) 

Ca khúc mới ngọt ngào cùng thông điệp: “Điều còn lại mà em chưa nói, là em yêu anh” Linh đã thể hiện rất thành công với giọng hát đẹp và tinh tế. Linh lấy cảm xúc từ đâu để thể hiện một cách rất tình cảm câu chuyện trong bài hát?

Linh là một cô gái lãng mạn, vậy nên lúc nào cũng mơ mộng một tình yêu thật nồng nàn và hạnh phúc, bản thân Linh khi hát một ca khúc đều đặt hết cảm xúc của mình vào đó, nhân vật trong ca khúc vui thì Linh cũng sẽ truyền tải cảm xúc vui, nhân vật buồn bã cô đơn thì Linh cũng sẽ truyền tải cảm xúc như vậy. Cái hay của một người ca sĩ là dẫn dắt câu chuyện được viết bởi tác giả trong bài hát, làm cho khán giả có thể cảm nhận được tiếng hát từ trái tim mình, có lẽ đó là lí do để Linh thể hiện “Điều ngọt ngào” một cách tình cảm và chân thành nhất.

Không sở hữu gương mặt đẹp và thân hình chuẩn như các ca sĩ nữ khác, Linh có nghĩ ngoại hình là điểm yếu của mình?

Linh cũng phải thú thực rằng mình rất tự ti vì ngoại hình, giá mà cao hơn một chút, xinh hơn một chút thì tuyệt biết mấy, nhưng nếu như vậy thì mình lại không hát hay thì sao. Con người không ai hoàn hảo cả, mỗi người đều có ưu và khuyết điểm, cái Linh cần là sẽ khắc phục những khuyết điểm và phát huy thật nhiều ưu điểm của bản thân, vì nhiều người nhận xét mình dễ nhìn đáng yêu, đó là đủ vui rồi vì cũng không quá khó nhìn và không quá xấu ( cười ) 

Sau gần một năm im ắng để chuẩn bị cả về kỹ thuật thanh nhạc, bản lĩnh sân khấu Linh đã định hình được phong cách cá nhân mà bạn theo đuổi trong thời gian tới chưa?

Linh đang trên đà xây dựng riêng cho mình một phong cách để trong tương lai cái tên Phùng Khánh Linh sẽ đến được gần với khán giả hơn, điều này sẽ được bật mí với mọi người thông qua những sản phẩm âm nhạc trong thời gian sắp tới, cái Linh cần giờ là cố gắng trong âm nhạc và tránh xa scandal. 

Linh có ý định lấn sân sang các lĩnh vực khác như diễn viên hay sáng tác như nhiều ca sĩ khác không?

Linh có sáng tác, cũng có vài bài làm vốn rồi, hi vọng là trong tương lai sẽ phát hành một ca khúc do bản thân mình thể hiện và sáng tác. Chúng ta không nên quá tham lam trong nhiều việc, cái gì đến sẽ đến và nó phụ thuộc vào cái duyên, biết đâu sau này Linh có thể có một vai diễn nào đó trong một bộ phim nào đó thì sao ( cười ) 

Chưa từng thấy Linh trình diễn với vũ đạo, đây hẳn không phải là thế mạnh của bạn?

Linh thích nhảy lắm đó chứ, không phải là không biết nhảy đâu (cười). Thực ra Linh cũng rất mong sau này Linh có thể được diễn ở những sân khấu lớn hơn và có vũ đoàn bên cạnh, cứ hết mình thật nhiều với đam mê thì Linh tin cơ hội để mình thể hiện nhiều hơn với mọi người sẽ đến.

Linh từng chia sẻ, năm 2017 sẽ là năm bạn tập trung toàn bộ sức lực và thời gian cho âm nhạc. Quá trình bạn chuẩn bị để bùng nổ đến đâu rồi?

Linh đã lên timeline cho năm 2017 từ cuối năm 2016 và chỉ đi trên dự định đã vạch sẵn, quá trình chuẩn bị cũng rất kỹ càng mỗi khi phát hành một ca khúc. Như khi tháng 2 phát hành Điều còn lại thì tháng 12 năm ngoái Linh đã phải thu âm và chuẩn bị xong ca khúc rồi. Cũng như tháng 4 tới Linh có ra một sản phẩm âm nhạc dành cho các bạn học sinh và giai đoạn chuẩn bị đang dần hoàn tất. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận ca khúc dành cho lứa tuổi học trò này của Linh nhé!

Linh có thể bật mí nhiều hơn với khán giả về dự án mới mà bạn sắp ra mắt trong tháng 4 này được không?

Mỗi con người đều có những kỷ niệm thật đẹp về tuổi học trò, về quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, vậy nên đây là ca khúc ý nghĩa mà Linh sẽ dành tặng cho ký ức mọi người. Đó là bài hát mà bạn nào cũng có thể hát theo được vào ngày chia tay mái trường mến yêu, tình bạn, tình yêu chưa nói của tuổi mới lớn, ghế đá, sân trường… Tất cả sẽ được gói gọn như một cuốn phim ngắn về thời thơ ngây áo trắng, để khi nhắc lại ai cũng bồi hồi vì những gì đã đi qua.

Linh có nghĩ ca khúc mới sẽ nhận được sự yêu thích của khán giả và tiếp tục vượt lên thành tích mà “Điều còn lại” đã làm được không?

Điều đó phụ thuộc vào cái duyên thôi, Linh hy vọng mọi người sẽ yêu thích ca khúc và ủng hộ Linh thật nhiều, khi chỉ còn một người ủng hộ mình thì Linh vẫn tiếp tục ca hát, Linh sẽ cố gắng thật nhiều trong thời gian tới!

Cảm ơn Phùng Khánh Linh vì cuộc trò chuyện rất chân thành. SaoStyle chúc Linh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa với những dự án bùng nổ trong năm 2017!

Photo: Phi Nguyễn.

Make up: Nhung Hồng Nguyễn.

Phương Chung – Saostyle.vn