Phim ‘Đấu trường âm nhạc 2’: Bùng nổ với loạt hit khủng

Sau 5 năm vắng bóng, siêu phẩm âm nhạc "Sing 2" (tựa Việt: "Đấu trường âm nhạc 2") sẽ quay trở lại với khán giả vào mùa Giáng sinh năm nay. Ở thế giới giả tưởng nơi những ca khúc nổi tiếng được thể hiện bởi các danh ca “động vật”, đã là hình ảnh đốn tim hàng triệu người xem vào năm 2016. Mới đây, Universal bất ngờ tung trailer chính thức của phần 2, với câu chuyện mới lạ, hấp dẫn cùng phần âm nhạc bùng nổ của hàng loạt hit khủng.

“Sing 2” đến từ bậc thầy hoạt hình “tỷ đô” Illumination, vốn chiếm được cảm tình qua khán giả qua các siêu phẩm như The Secret Life of PetsDespicable Me và hot nhất là biểu tượng hoạt hình của thập niên- Minions. Illumination lần đầu ra mắt Sing vào năm 2016, phim gây chấn động bởi kịch bản độc đáo và tạo hình nhân vật có 1-0-2 với ý tưởng đưa động vật lên sàn diễn. Hãng đã thành công trong việc hô biến hoạt hình đơn thuần thành một bộ phim âm nhạc thực thụ với các giai điệu vui tươi, sôi động được tạo ra bởi những ca sĩ “đáng yêu” nhất. Chỉ với kinh phí khiêm tốn 75 triệu đô la, Sing đã đạt doanh thu gần gấp 9 lần cùng hàng chục bài hát từ các nghệ sĩ nổi tiếng được trình bày trong phim. Bài hát nguyên gốc – Faith do Stevie Wonder và Ariana Grande thể hiện đã nhận được đề cử giải Quả cầu vàng cho “Ca khúc nhạc phim hay nhất”.

Ở phần hai, biệt đội của ông chủ rạp hát- chú gấu koala Buster quay trở lại cùng một kế hoạch mới sẽ quyết định tới số phận của nhóm trong tương lai. Sau những khó khăn ở phần một, dàn diễn viên của Buster đã thành công trong việc vực dậy Nhà hát Trăng Non và biến nơi đây thành một địa điểm ăn khách tại địa phương. Tuy nhiên, Buster giờ đây lại hướng tới một mục tiêu lớn hơn: ra mắt một chương trình mới tại Nhà hát Crystal Tower ở thành phố Redshore. Nhưng để thu hút được sự chú ý của người điều hành Crystal Entertainment- tên sói tàn ác Crystal, họ sẽ phải chạy theo một ý tưởng điên rồ nhất từ trước đến giờ. Nhóm Buster làm thế nào để lôi kéo sự tham gia của huyền thoại âm nhạc một thời- sư tử Clay Calloway, người nghệ sĩ đã từ giã giới âm nhạc gần 15 năm nay? Toàn bộ tương lai của nhóm Buster giờ gói gọn trong 3 tuần căng thẳng phía trước?

Trailer mở đầu với buổi tuyển chọn gắt gao của giám đốc Nhà hát Crystal Tower đình đám. Tên sói Jimmy Crystal như phát điên lên với phần trình diễn của Nhà hát Trăng Non, khiến Buster và các thành viên ngỡ ngàng trước độ “khó” của thử thách lần này. Hắn cần một thứ gì đó “khủng”, một ý tưởng khác lạ hơn mà Buster và đồng đội đang chưa thể đáp ứng được. Chú heo Gunter trong một phút túng quẫn đã thách thức giám đốc Crystal bằng việc có thể triệu hồi được huyền thoại Clay Calloway trong chương trình. Quả nhiên, cái tên Calloway đã khiến gã sói trố mắt và chú ý đến nhóm. Từ đây, Gunter chính thức châm ngòi chuỗi sự kiện hài hước nhưng không kém phần “éo le” sắp tới.

Ý tưởng tự phát của Gunter không khác gì một lời hứa đảm bảo, một bản hợp đồng kết giao “vô hình” với Crystal mà nếu thất bại, hắn sẽ bắt nhóm Buster phải trả một cái giá rất đắt. Ở phân cảnh trên sân thượng của tòa nhà chọc trời, trưởng nhóm Buster tự tin vỗ ngực trong sự “run rẩy” trước mặt Crystal rằng sẽ không để ông ấy thất vọng.

Thành phố Redshore phồn hoa, sầm uất là niềm mơ ước bấy lâu của bà mẹ Rosita và cũng là khát vọng mà Buster và cả nhóm luôn mong muốn chạm tới trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Trích đoạn trailer cũng hé lộ một phần khung cảnh thành phố, khiến người xem càng thích thú bởi sự náo nhiệt của Redshore, nơi tập trung các hoạt động văn hóa nghệ thuật và những nhà hát danh vọng nhất. Nếu thế giới con người có “Đại lộ danh vọng” Broadway- nơi quy tụ những tinh hoa, tài năng nghệ thuật, biểu tượng văn hóa danh giá của New York thì Redshore được ví như phiên bản giấc mơ ở thế giới “Sing 2” vậy.

Càng về cuối trailer, hàng loạt các tình huống gây cười “khó đỡ” đi kèm những thử thách nguy hiểm mà nhóm phải đương đầu. Cùng với đó là hành trình giúp đỡ lẫn nhau của mỗi cá nhân khi mang trong mình giấc mơ chung và chặng đường chinh phục đỉnh cao âm nhạc. Khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức những màn trình diễn công phu bằng việc “xào lại” các ca khúc nổi tiếng nhưng được thể hiện bởi các giọng ca “đỉnh không kém ca sĩ gốc”, gồm bản hit đình đám của Shawn Mendes “There’s Nothing Holdin’ Me Back” hay “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” của U2, “Bury A Friend” từ Billie Eilish, “Hotline Bling” của Drake,…

Thêm vào đó là giá trị nhân văn về tình bạn, ý nghĩa thực sự của âm nhạc được “Sing 2” tiếp tục khéo léo truyền tải. Điểm khởi đầu là tham vọng thành công vang dội của cá nhân Buster, dần dần nó đã trở thành một lời nhắc nhở xúc động về sức mạnh tiềm tàng của âm nhạc có thể chữa lành những trái tim tan vỡ nhất.

“Sing 2” tiếp tục được cầm trịch bởi đạo diễn- tác giả kịch bản Garth Jennings sau thành công mà anh đem lại cho Sing (2016). Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Illumination Chris Meledandri với tầm nhìn xa cũng trực tiếp tham gia sản xuất cùng Janet Healy. Ngoài sự trở lại của dàn sao đình đám với các nhân vật họ đã từng thể hiện trong phần 1 như Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Tori Kelly, Nick Kroll… huyền thoại Clay Calloway được giao cho trưởng nhóm nhạc rock U2 Bono và nhân vật Crystal do Bobby Cannavale đảm đương. Các siêu sao âm nhạc như Pharrell Williams, Halsey, Letitia Wright của Black Panther sẽ góp giọng để thể hiện hàng chục bản hit kinh điển trong phần này.

“Sing 2” sẽ là bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc, cùng chất hài hước và phong cách hoạt hình đặc trưng của Illumination, xứng đáng là sự kiện điện ảnh hoành tráng kết thúc năm 2021.

“Đấu trường âm nhạc 2″ (tựa gốc:”Sing 2”) dự kiến khởi chiếu tháng 12/2021.