Mỹ phẩm Linh Nhâm đồng hành mang tết thiếu nhi tới các em nhỏ vùng cao

     “Bà bầu và trẻ em là hai đối tượng mà chúng tôi rất trân trọng và nâng niu”, đó là tiếng lòng của một doanh nghiệp trẻ, một nhãn hàng luôn muốn chia sẻ với cộng đồng để những thành công của mình thêm phần ý nghĩa.

Từ tư tưởng đó mỹ phẩm thiên nhiên Linh Nhâm, đã đồng hành cùng nhóm tình nguyện Tương lai xanh mang đến cho 90 em nhỏ dân tộc Mông ở thôn Cốc Chứ, xã Chế Là, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang một cái Tết thiếu nhi vui vẻ và ngập tràn yêu thương.

Điểm trường thôn Cốc Chứ nằm cheo leo trên đỉnh núi cách trung tâm xã Chế Là 3km về phía Tây Bắc. Phải mất 1 ngày 2 đêm đoàn thiện nguyện mới đến được điểm làm tình nguyện. Theo anh Tô Xuân Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Chế Là cho biết: “Thôn Cốc Chứ có 41 hộ người Mông với hơn 220 nhân khẩu, trong đó có 9 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhìn chung đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn về điện thắp sáng, sinh hoạt, giao thông đi lại khó khăn. Điểm trường Thôn Cốc Chứ có 90 em nhỏ nhưng điều kiện học tập, cơ sở hạ tầng rất nhiều thiếu thốn. Các em nhỏ ở Cốc Chứ chưa có một tết thiếu nhi đúng nghĩa, nghe tin có Đoàn tình nguyện ghé thăm nên các em nhỏ rất háo hức,..”

Thấu hiểu những nỗi gian nan ấy, đại diện của công ty Mỹ phẩm Linh Nhâm cùng các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện Tương Lai Xanh đã tổ chức chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” mang lại cho các em nhỏ nơi đây một cái Tết thiếu nhi đúng nghĩa, hỗ trợ phần nào những khó khăn cho người dân.

Đường đến thôn Cốc chứ, xã Chế Là, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Chặng đường đến với thôn Cốc Chứ, không ít lần các tình nguyện viên phải thót tim, nín thở vì những cung đường hiểm trở đầy đá sỏi gồ ghề, một bên là vực sâu, một bên là vách núi. Vất vả là thế, mệt là thế nhưng đến điểm tập kết, nhìn thấy những em nhỏ vùng cao gầy gò, đen nhẻm đang hướng ánh mắt đầy hi vọng và niềm vui thì toàn bộ mệt mỏi hơn 12 tiếng ngồi xe dường như biến mất.

Nhóm thiên nguyện trao các phần quà cho những hộ dân khó khăn

Với thông điệp: “Hạnh phúc là sự sẻ chia”, Mỹ phẩm Linh Nhâm cùng Đoàn thiện nguyện đã trao 90 phần quà gồm bánh kẹo, áo mưa, ủng, dép nhựa, khăn mặt, balo, mũ,… tận tay các em nhỏ; đồng thời trao tặng 40 suất quà gồm mỳ tôm, màn tuyn, dầu ăn, lạc (đậu phộng), bột canh,… cho các hộ dân tại thôn Cốc Chứ và 9 suất quà đặc biệt cho 9 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bạn Nguyễn Duy Nam – Trưởng đoàn thiện nguyện Tương Lai Xanh chia sẻ: “Đây là lần thứ 2, đoàn tình nguyện quay lại xã Chế Là. Lần này, đến với các em nhỏ ở Thôn Cốc Chế, được thấy nụ cười vui vẻ, hạnh phúc của các em nhỏ là động lực để nhóm tiếp tục thực hiện nhiều chương trình hơn trên con đường thiện nguyện hướng tới trẻ em vùng cao. Đoàn cảm ơn sự chia sẻ của các nhà hảo tâm, Công ty Mỹ phẩm Linh Nhâm đã đồng hành và hỗ trợ Đoàn thực hiện thành công chương trình, đem lại một Tết thiếu nhi thật ý nghĩa cho các em nhỏ.”

Những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ nơi vùng cao

Nhìn các em nhỏ ngượng nghịu ôm món quà, đôi mắt ngây thơ đầy niềm vui mà ai cũng thấy vừa thương mà trong lòng không khỏi xốn xang xúc động. Bởi món quà của yêu thương từ miền xuôi đã đến đúng với nơi thực sự cần, nơi mà các em nhỏ còn nhiều thiếu thốn được nhận những món quà Tết thiếu nhi như một thứ vô cùng quý giá.

Bạn Nguyễn Hải Yến – nhân viên Mỹ phẩm Linh Nhâm tham gia chương trình chia sẻ: “Lần đầu mình tham gia chương trình từ thiện vùng cao, có đi xa mình mới biết được những khó khăn, vất vả thiếu thốn của người dân nơi đây. Chương trình “Vui tết thiếu nhi” thực sự ý nghĩa bởi tham gia chương trình, còn có sự chung vui của nhiều phụ huynh, có người đeo gùi, người còn địu con trên lưng chăm chú theo dõi chương trình. Nhìn nụ cười giòn tan, ánh mắt ngậm tràn niềm vui ấy, mình thực sự không giấu khỏi xúc động. Mình cảm thấy thật may mắn khi được tham gia chuyến đi này.”

Một số hình ảnh đẹp tại chương trình thiện nguyện:

Hành trình thiện nguyện này không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ vùng cao, hỗ trợ phần nào khó khăn cùng người dân Cốc Chứ mà còn để lại những dư âm khó quên trong mỗi tình nguyện viên tham gia chương trình. Dù những món quà không quá lớn về vật chất nhưng trong mỗi món quà đều xuất phát từ cái Tâm đầy tình yêu thương của mỗi thành viên Công ty Mỹ phẩm Linh Nhâm nói riêng và Đoàn thiện nguyện nói chung. Và cũng như nhiều chương trình thiện nguyện đã thực hiện trước đây, mỹ phẩm Linh Nhâm muốn lan tỏa nghĩa cử cao đẹp đến với cộng đồng, để cuộc sống thêm phần ý nghĩa, để con người sống với nhau bao dung, nhân ái hơn.

Trang Võ – Saostyle.vn