Ngay từ những tập đầu, khán giả và cả ban giám khảo không đánh giá cao khả năng hóa thân của Phạm Lịch vì điểm yếu của cô lại chính là giọng hát. Càng tiến vào các vòng trong, nữ biên đạo càng thể hiện sự nỗ lực và nghiêm túc của mình trong từng màn trình diễn. Khán giả cũng cảm nhận rõ tiến bộ vượt trội của Phạm Lịch kể từ khi bước vào tập 4. Mặc dù vậy nhưng không ít khán giả ngỡ ngàng trước màn trình diễn đỉnh cao của cô trong đêm chung kết và cũng không ai ngờ được cô chính là quán quân năm nay.

Phạm Lịch nói gì về danh hiệu quán quân “Gương mặt thân quen 2020”

Ngay cả bản thân Phạm Lịch cũng không tin vào chiến tích này, cô còn chia sẻ trong sự xúc động: “Khi đến với “Gương mặt thân quen 2020” mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một quán quân. Đến bây giờ vẫn không tin điều đó đã trở thành sự thật và mình vô cùng hạnh phúc.”

Đối với Phạm Lịch, trong suốt 12 nhân vật hóa thân cô vẫn ấn tượng nhất với hình Céline Dion, có thể nói tuần thi này dường như khiến cô muốn thay đổi bài hát vì quá khó khăn. Phạm Lịch tâm sự gặp nhiều vấn đề cho phần thi này: “Bản thân mình không muốn bị xem là quá nhạt nên luôn bước ra khỏi vùng an toàn. Lựa chọn bài hát khó để mình có thêm động lực tập luyện và khám phá giới hạn của bản thân. Vì không phải là người ca hát chuyên nghiệp nên đôi lúc tập luyện quá sức đã ảnh hưởng nhiều đến dây thanh quản, có lúc mình viêm họng đến mức không thể hát được. Tuần thi Céline Dion Lịch còn bị tắt tiếng và phải đi tiêm thuốc, uống thuốc”.

Xuyên suốt 12 tuần, Phạm Lịch đôi khi rất nản chí nhưng chưa bao giờ muốn bỏ cuộc, có lúc cô muốn đổi bài hát đơn giản hơn vì một số tiết mục là vượt quá khả năng. Động lực lớn nhất để Phạm Lịch luôn nỗ lực không ngừng chính là bản thân. Cô chia sẻ: “Mình không thể nói một câu sáo rỗng là thi vì người này vì người kia mà chỉ là vì bản thân mình, rộng hơn là vì những lời động viên mà người thân bạn bè dành cho mình, vì những người không tin tưởng mình. Mình cần chứng minh cho người khác thấy bản thân mình có thể làm được những điều người ta không ngờ”.

Phạm Lịch bật mí lý do đạt được danh hiệu quán quân “Gương mặt thân quen 2020”

Từ khi phát sóng những tập đầu tiên, nhiều ý kiến trái chiều cho rằng Phạm Lịch không thể là thí sinh vào được chung kết vì giọng hát quá yếu. Nhưng nữ biên đạo đặt mục tiêu “chơi tới cùng” cho chính bản thân, bằng mọi cách phải vào được chung kết. Cô thừa nhận: “Mình không có nhiều người hâm mộ, nếu không vào thẳng chung kết sẽ không có cơ hội  trở lại bằng tấm vé hồi sinh vì lượt bình chọn quá thấp. Nên mục tiêu từ đầu của Lịch là phải vào thẳng chung kết. Mình rất hay xem các bình luận của khán giả để tự đúc kết xem bản thân đã hoàn thiện hay chưa. Những chia sẻ của khán giả là động lực rất lớn khiến mình phấn đấu và mình thấy xúc động khi đọc được những bình luận công nhận Phạm Lịch đã tốt hơn từng ngày.”

Trong quá trình tham gia, những người nhìn thấy rõ nhất sự tiến triển vượt bậc của Phạm Lịch chính là ban giám khảo. Phạm Lịch chia sẻ cô là người sống tình cảm nhưng lại kiệm lời ít nói, sau chương trình cô mới nói chuyện cởi mở hơn với các đồng nghiệp và giám khảo Đại Nghĩa dù đã gặp mặt nhiều lần. Về giám khảo Mỹ Linh, cô chia sẻ: “Mình luôn thấy chị Mỹ Linh là người nghiêm khắc nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời tình cảm, như lời kêu gọi mình cứ làm đi, chỉ cần cố gắng thì mọi thứ sẽ là của mình. Mình cảm nhận mình có được rất nhiều tình cảm từ các anh chị giám khảo.”

Bên cạnh đó, Phạm Lịch còn tự nhận thấy cô và Hải Đăng Doo có nhiều nét tương đồng. Khi được hỏi cô đánh giá cao thí sinh nào nhất trong “Gương mặt thân quen 2020”, cô không ngần ngại chia sẻ: “Từ trước giờ bản thân mình luôn sống khách quan, nên đối với mình mỗi thí sinh đều có 1 màu sắc và 1 thế mạnh riêng. Nếu Cara Phương mang một khí chất, màu sắc trẻ trung thì Lynk Lee có thế mạnh về giọng hát và kĩ năng biểu diễn tốt, Thái Sơn có khả năng giả giọng giỏi và Phạm Việt Thắng lại duyên dáng cùng tinh thần tích cực. Về Hải Đăng Doo, bản thân Lịch thấy mình rất giống Đăng về sự cố gắng. Có thể do Hải Đăng còn quá trẻ nên sự cố gắng chưa được bứt phá. Bạn ấy trẻ nhưng luôn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ các anh chị. Cũng không biết được nếu Hải Đăng tiếp tục tham gia xuyên suốt chương trình thì chuyện gì sẽ xảy ra.”

Phạm Lịch cho rằng yếu tố để mình trở thành quán quân chính là cô biết cách đem lại sự bất ngờ. Cô luôn muốn thử thách bản thân và vượt qua giới hạn để tạo nên sự đột phá. Khi chia sẻ với các anh chị đồng nghiệp rằng mình sẽ hóa thân ca sĩ Thu Minh trong đêm chung kết, rất nhiều phản ứng bất ngờ rằng đây là hình tượng rất khó. Nhưng Phạm Lịch vẫn cố gắng làm hết sức có thể, làm đủ “chiêu trò” để gây bất ngờ như màn đu dây ngoạn mục, rèn giũa để có một giọng hát nội lực lần đầu tiên xuất hiện tại sân khấu Gương Mặt Thân Quen.

Sau ngôi vị quán quân “Gương mặt thân quen 2020”, biên đạo Phạm Lịch rẽ hướng sang ca hát

Sau nhiều khó khăn và chặng đường tập luyện gian nan khi tham gia “Gương mặt thân quen 2020” , Phạm Lịch đã hái được trái ngọt ngoài lĩnh vực vũ đạo. Chiếc cúp quán quân là minh chứng cho một Phạm Lịch đa tài, không ngừng nỗ lực và kiên định. Phạm Lịch còn bật mí trong tương lai sẽ có một sản phẩm âm nhạc xu hướng nhẹ nhàng, dễ nghe để thể hiện được hết giọng hát của cô. Ngoài ra cô sẽ thay đổi liên tục phong cách, thử nghiệm nhiều thể loại để khán giả nhận định cô sẽ phù hợp với phong cách nào. Nữ biên đạo mong muốn mình sẽ không bị đóng khung mà luôn thay đổi tích cực để được nhiều khán giả yêu mến đón nhận.