OTS Việt Nam và Siêu sao tài năng nhí – khác nhau điểm xuất phát nhưng tương đồng về tầm nhìn – vì mục tiêu  đồng hành cùng sự phát triển vững chắc của thế hệ trẻ tương lai

     OTS là viết tắt của cụm từ: “Orienting Talent to Success” – Định hướng tài năng tới thành công. Đây là thương hiệu thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH OTS Việt Nam – một trong những đơn vị đi đầu trong việc đem ứng dụng của ngành sinh trắc học dấu vân tay và được đánh giá là một trong những trung tâm nghiên cứu về dấu vân tay uy tín bậc nhất Việt Nam.

Khai tiềm năng, mở trí tuệ, cùng Logo thương hiệu gắn với hình ảnh chòm sao Bắc Đẩu, tượng trưng cho sự định hướng trong lĩnh vực giáo dục, OTS Việt Nam vinh dự khi trở thành nhà tài trợ của cuộc thi Siêu sao tài năng nhí 2017.

Siêu sao tài năng nhí 2017 là sân chơi đa dạng, chuyên nghiệp, hấp dẫn và thú vị dành riêng cho các bạn nhỏ Việt Nam từ 04 -12 tuổi, nơi tìm kiếm ra những gương mặt nhí xuất sắc nhất ở 5 lĩnh vực: Siêu sao mẫu Nhí, Siêu sao âm nhạc Nhí, Siêu sao vũ công Nhí, Siêu sao MC Nhí và Siêu sao diễn viên Nhí. Đây cũng là lứa tuổi được OTS chú trọng nghiên cứu, và 5 lĩnh vực có trong cuộc thi cũng là một trong những tiềm năng mà sinh trắc vân tay mong muốn hướng hướng đến.

Theo ông Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc của OST Việt Nam), trong xã hội, chỉ có rất ít người may mắn sớm phát hiện ra tiềm năng của bản thân, từ đó họ phát huy để đạt được thành công. Đa số còn lại sống cả cuộc đời lãng phí tài năng của mình vì tất cả chỉ dừng lại ở mức tiềm năng, nhiều khi còn không được nhận biết. Như vậy, Siêu sao tài năng nhí không chỉ là một cuộc thi dành cho các bạn nhỏ mà còn là cơ hội để các bậc phụ huynh nhận biết được sớm những năng khiếu tiềm ẩn, những tài năng thiên bẩm, đồng thời rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện giúp cha mẹ thấu hiểu hơn về con cái của mình. Từ đó tìm ra đam mê và phát triển được năng lực trong chính bản thân mỗi bé.

Mỗi đứa trẻ là một kho báu, chúng ta không thể bắt buộc chúng đi theo nguyện vọng, mong muốn của chúng ta. Thay vào đó, nên dành thời gian để quan tâm và khám phá khả năng tiềm tàng mà các bé sở hữu. Có bé thích hát, hay tạo điều kiện để bé học thanh nhạc. Có bé thích làm MC, hãy giúp bé học thêm các lớp kỹ năng giao tiếp. Nếu bé thích nhảy, những trung tâm vũ đạo sẽ là nơi luyện tập lý tưởng. Với bé thích trình diễn và có tiềm năng làm người mẫu tương lai, môi trường đào tạo mẫu nhí sẽ giúp bé kết bạn được với những người có chung đam mê và sở thích đồng trang lứa. Giả sử bé có khả năng diễn xuất, thì việc gửi gắm các bé vào trung tâm đào tạo diễn xuất sẽ là bước nền giúp các bé gặt hái thành công.

Khi chúng ta đưa bé đến một nơi xa lạ mà bé chưa từng đứng bao giờ như sân khấu lớn chẳng hạn, nếu chưa được luyện tập, chưa được trau dồi kỹ năng hay kinh nghiệm, các bé sẽ có cảm giác lo lắng, sợ hãi. Trẻ em như tờ giấy trắng, nếu trong tâm trí các em có một ấn tượng không tốt về những gì đã trải qua như việc đi thi một cuộc thi kỹ năng, nhưng vì những yếu tố khách quan mà kết quả không được như mong muốn, điều đó dễ khiến các bé có tư tưởng không bao giờ muốn thể hiện kỹ năng đó ra nữa. Và ngược lại, nếu được định hướng, được học tập, được làm quen từ trước, thì các bé hoàn toàn có khả năng làm chủ sân khấu, có cơ hội thể hiện trọn vẹn năng khiếu và sẽ rất may mắn nếu tài năng của các bé được mọi người công nhận và đạt được kết quả cao, điều đó sẽ tạo được miền kí ức tốt trong não bộ. Giúp các bé lấy đó làm điểm tựa để bền bỉ không mệt mỏi theo đuổi ước mơ sau này.

Vấn đề ở đây, đó là, làm thế nào để phát hiện ra tiềm năng đó để có thể chuẩn bị cho bé một nền tảng vững chắc, giúp bé không nhưng đạt được thành tích cao mà còn tạo động lực để bé theo đuổi đam mê một cách có định hướng? Sinh trắc vân tay sẽ giúp các bậc phụ huynh làm điều đó. Dựa trên những công trình nghiên cứu từ thế kỷ XIX đã được chứng minh và đạt giải Nobel, các thông số để xác định năng khiếu, sở trường điểm mạnh, điểm yếu bẩm sinh của các con sẽ được thể hiện một cách rõ ràng, khách quan và khoa học.

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao sinh trắc vân tay lại đo được chỉ số thông minh, biết được tính cách của một người? Cuối thế kỉ 19 năm 1880, Tiến sĩ Henry Faulds đã chứng minh được rằng có thể biết được chính xác tổng số lượng vân tay TRC (Total Ridge Count) và mức độ phụ thuộc của chúng vào gen di truyền của mỗi người. Năm 1926 Tiến sĩ Harold Cummins được xem là cha đẻ của ngành nghiên cứu khoa học dấu vân tay. Ông nghiên cứu ra rằng dấu vân tay được khởi tạo ở thai nhi vào giai đọan từ 13 đến 19 tuần tuổi và được hình thành đồng thời với sự hoàn thiện các cấu trúc của não bộ. Giáo sư khoa thần kinh học người Canada Penfield đã công bố một biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa các vùng não và chức năng của cơ thể. Trong đó, mối quan hệ giữa dấu vân tay và não cũng đã được chỉ ra. Năm 1986 giải Nobel sinh lý học đã được trao cho 2 tiến sĩ Rita Levi-Montalcini và Stanley Cohen trong công trình nghiên cứu của họ phát hiện ra mối tương quan giữa hệ số NGF (sinh trưởng thần kinh thành não) và EGF (sinh trưởng biểu bì hình thành vân tay). Chuyên gia y khoa Nhật Bản cũng đã chứng minh được rằng các ngón tay liên quan chặt chẽ đến bán cầu não. Phát minh này đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực,tạo ra một bước tiến vượt trội trong y khoa. Vì thế, để tìm hiểu tại sao một người lại hành động như thế này còn người kia hành động theo cách khác, một người có năng khiếu về lĩnh vực này nhưng người khác lại không, thì chỉ có một con đường duy nhất là nghiên cứu họ thông qua dấu ấn rất riêng được thể hiện bằng các đường vân trên ngón tay.

Tin vui cho các bậc phụ huynh quan tâm đến vấn đề này đó là hiện tại, OTS Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng đưa ra kết quả chính xác không kém gì các trung tâm nghiên cứu sinh trắc vân tay trên thế giới. Dựa trên thực tiễn nhiều năm hoạt động, OTS được đánh giá là một trong những trung tâm nghiên cứu về dấu vân tay uy tín bậc nhất khu vực. Là đối tác chiến lược của Asian Dermatoglyphics Research Centre (tạm dịch: Trung tâm nghiên cứu sinh trắc học châu Á). Bên cạnh đó, chất lượng phân tích, tư vấn và chăm sóc khách hàng sau tư vấn của OTS luôn ở mức cao nhất.

Con muốn gì, con thích gì, con muốn trở thành ai trong tương lai phụ thuộc vào ba mẹ: “Bạn có thể có một tuổi thơ đáng tiếc nhưng không thể bắt con bạn có một tuổi thơ đáng tiếc; bạn có thể không phải là thiên tài nhưng bạn hoàn toàn có thể trở thành những ông bố bà mẹ của thiên tài!” (Giáo sư Phùng Đức Toàn). Hãy để OTS Việt Nam hỗ trợ bạn  trong việc nuôi dạy con cái và đồng hành cùng sự phát triển vững chắc của thế hệ tương lai.

Nguyễn Huyền – Saostyle.vn