NTK Thanh Mẫn và hành trình từ vùng quê nghèo đến Showbiz hào nhoáng

      18 tuổi lặn lội từ mảnh đất Huế xa xôi ra Hà Nội học tập, 22 tuổi làm việc cho thương hiệu nhiều người mơ ước, 26 tuổi mở thương hiệu thời trang riêng mang tên mình. Hành trình trở thành nhà thiết kế của Trần Thanh Mẫn không trải đầy hoa hồng như bao người vẫn nghĩ. Lần đầu tiên sau suốt ngần ấy năm, Mẫn mới chia sẻ về con đường theo đuổi đam mê thời trang của mình, hãy cùng SaoStyle trò chuyện với Trần Thanh Mẫn.

Mẫn không phải con nhà nòi về lĩnh vực thời trang. Cơ duyên nào mang bạn đến với con đường thiết kế?

 -“Mẫn sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con ở một vùng quê nghèo ngoại thành Huế. Từ nhỏ tôi đã thích vẽ vời nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ theo đuổi con đường thời trang. Thậm chí, tôi còn không biết “thời trang” là gì cho đến năm lớp 12, được tiếp xúc với internet.

Bây giờ nghĩ lại đúng là mình xuất phát điểm của mình thấp và muộn hơn người khác rất nhiều

Mẫn sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con ở một vùng quê nghèo ngoại thành Huế

Năm thi đại học, tôi ôn và thi vào khoa Kiến trúc của Đại học Khoa học Huế. Nhưng không đỗ. Đồng thời tôi đăng ký thi cho “vui” ngành thiết kế thời trang chỉ với mục tiêu “được đi Hà Nội chơi”. Đúng là cái duyên cái số, tôi lại được điểm cao dù không chuyên về khối thi này. Thế là học thời trang. Năm đầu tiên theo học, tôi cũng chỉ “học tạm bợ” vì mục tiêu là thi lại Kiến trúc cho gần nhà. Thế mà nghề chọn người, càng học tôi càng mê và muốn theo đuổi đến cùng. Ba năm còn lại trên giảng đường, tôi phấn đầu và đạt kết quả học tập rất tốt”

Đến với nghề thiết kế là một cái duyên

Mọi người trong gia đình có ủng hộ bạn theo đuổi lĩnh vực này không?

-“Gia đình khá tin tưởng tôi và mọi việc của bản thân, từ năm lớp 10 tôi đã tự quyết định. Đó là điều may mắn của tôi, dù có làm gì thì gia đình cũng luôn tin tưởng và ủng hộ – lĩnh vực thời trang cũng không ngoại lệ. Nói thật, học đại học đến năm 3 về Thiết kế thời trang nhưng gia đình tôi còn không biết tôi đang học gì nữa, (cười), vì khái niệm “thời trang” vẫn xa lạ lắm ở một vùng quê nghèo như thế.

Điều khiến tôi luôn hạnh phúc và hãnh diện và trong những dấu mốc quan trọng tôi luôn có gia đình bên cạnh. Kỉ niệm nhớ nhất sau 4 năm Đại học là trong buổi bảo vệ Luận án Tốt nghiệp, hai anh trai tôi đã lặn lội từ Huế ra đến Hà Nội để chúc mừng em trai. Thật may mắn là tôi đạt điểm tối đa cho luận án của mình. Khi có gia đình bên cạnh, chúng ta thường làm được những điều to lớn, tôi nghĩ vậy”

Gia đình và bạn bè luôn là nguồn động lực lớn

Sinh ra và lớn lên tại xứ Huế mộng mơ, cái gọi là “chất Huế” có lẽ đã thấm sâu trong tâm hồn bạn. Chất mộng mơ ấy có ảnh hưởng gì đến phong cách thiết kế của Mẫn không?

-“Cái “ chất Huế ” nó thể hiện rõ trong bản chất con người và cách sống của tôi. Và tôi luôn muốn giữ gìn nó. Còn trong việc thiết kế thì hầu như không ảnh hưởng gì nhiều.  Tuy nhiên tôi vẫn đang ấp ủ dự định một ngày trở về quê hương và ra mắt 1 bộ sưu tập mang đậm chất Huế. Đó là ấp ủ tôi mang theo từ ngày còn là một cậu sinh viên ra Thủ đô học tập”

NTK trẻ đang ấp ủ ra mắt 1 bộ sưu tập mang đậm chất Huế

Bắt đầu sự nghiệp với con số 0 tròn trĩnh, không có gì ngoài niềm đam mê. Chắc hẳn để có được chỗ đứng trong làng thời trang và thương hiệu riêng như ngày hôm nay, Mẫn đã trải qua không ít chông gai thử thách? Bạn có thể chia sẻ với độc giả hành trình ấy từ những ngày đầu tiên?

-“Tôi là người quyết đoán và luôn tin vào bản thân mình. Từ lúc xác định thời trang là đam mê và theo đuổi con đường này, tôi luôn cố gắng tạo ra nhiều cơ hội để được tiếp xúc và cọ xát trong ngành. Tôi trân trọng mọi cơ hội đến với mình và mối quan hệ bạn bè mình có. Trong thời gian học Đại học, ngoài những công việc làm thêm như chạy bàn, bán dạo, … để trang trải cuộc sống, tôi may mắn được làm nhân viên giúp những việc lặt vặt phụ giúp cho 1 NTK nổi tiếng ( NTK Hà Duy ). Từ đó đam mê trong tôi ngày càng lớn hơn và lúc nào cũng cháy hừng hực trong tôi. Được cọ xát và được làm việc với thời trang, tôi tiếp thu và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Quan trọng nhất là được các anh chị chỉ dạy cho nhiều thứ mới mẻ trong các cách làm việc, lối tư duy …

Dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi đam mê

Ra trường, tôi cũng đi làm nhân viên thiết kế cho một số công ty lớn nhỏ. Nhưng rồi với tính cách tư do và cái tôi khá lớn, tôi nhận thấy 3 năm ngồi ghế văn phòng là quá nhiều. Tôi muốn làm một điều gì đó cho riêng mình.

Đến khi quyết định mở thương hiệu riêng, tôi đã suy nghĩ và tham khảo rất nhiều người thân, bạn bè có kinh nghiệm, một số ủng hộ, nhưng đa số mọi người bảo tôi “liều” khi mở riêng với 2 bàn tay trắng. Nhưng tôi vẫn làm.  Đúng thật đó là giai đoạn tôi khủng hoảng rất nhiều. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, tôi cố gắng từng ngày một. Và bây giờ mọi thứ đã ổn định hơn rất nhiều rồi”

Showbiz nói chung và ngành thời trang nói riêng là môi trường đầy cạnh tranh và cám dỗ. Làm việc và tiếp xúc với người nổi tiếng, giàu có; có bao giờ Mẫn nhận được những lời đề nghị “đổi đời” mà phải đánh đổi bản thân không?

-“Tôi không phủ nhận điều bạn nói, nhưng “đánh đổi bản thân” thì may quá, tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Cơ bản vì theo đuổi con đường này, ngay từ đầu đã một mình tôi bước tới, những thành công bây giờ cũng là tôi tự thân nỗ lực, nên không cần đánh đổi với ai điều gì cả”

Tại sao Mẫn lại theo đuổi việc thiết kế thời trang nữ mà không phải là thời trang nam?

-“Đơn giản vì tôi cảm nhận cái đẹp của phụ nữ nó phong phú hơn, cả về thời trang nữ cũng thế, có nhiều thứ để mình nghiên cứu và sáng tạo được bay bổng hơn !  

Trước đây, khi làm cho các công ty, tôi cũng đã mở 1 shop nhỏ, chuyên kinh doanh đồ nam bán sẵn. Hiện tại shop đồ nam của tôi không còn hoạt động vì công việc chồng chất, tuy nhiên sau này khi ổn định hơn, tôi vẫn muốn mở lại và bán những bộ đồ đúng style mình hay mặc thường ngày”

Mẫn theo đuổi việc thiết kế thời trang dành cho phái nữ

Còn trẻ nhưng đã có một thương hiệu thời trang riêng mang tên mình. Với Mẫn, nhà thiết kế hay thương hiệu nào là đối thủ cạnh tranh của bạn?

-“Cũng mới là bước đi chập chững đầu tiên, nên tôi không dám so sánh hay cạnh tranh với bất kỳ NTK hay thương hiệu nào. Vì mỗi người đều có 1 thế mạnh và “ may mắn “ riêng . Nên cứ làm đã!”

Theo Mẫn, mỗi người đều có 1 thế mạnh và “ may mắn “ riêng

Khách quan mà nói, thành phố Hồ Chí Minh là cái nôi của showbiz, là nơi mà thời trang phát triển mạnh mẽ hơn cả. Từ Huế, bạn có thể vào HCM để gây dựng sự nghiệp, nhưng tại sao bạn lại chọn Hà Nội?

-“Lúc tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, cũng có rất nhiều lời khuyên của bạn bè, người thân  là vào Sài Gòn lập nghiệp, vì trong đó phát triển hơn.  Nhưng sau nhiều lần suy nghĩ, tôi lại không Nam tiến, vì tôi nhận ra mình yêu Hà Nội nhiều hơn mình vẫn tưởng. 4 năm gắn bó, bây giờ xa là sẽ nhớ ngay thôi. Ở Hà Nội, tôi có “những người bạn tuyệt vời”, họ luôn theo sát và giúp đỡ tôi mọi lúc mọi nơi. Xin hãy đóng ngoặc kép “ những người bạn tuyệt vời” vì tôi tin khi đọc qua, họ sẽ hiểu tôi nhắc đến họ”

Mẫn có chia sẻ và rất tâm đắc câu nói: “Nếu bạn còn trẻ, hãy làm việc vì tiền thay vì nói tôi đang theo đuổi đam mê một cách sáo rỗng”. Phải chăng đây là lý tưởng mà bạn đang theo đuổi?

“Lý tưởng thì cũng không hẳn, chỉ là cố gắng lùi cái tôi về sau một tí, phải kiếm tiền đi đã rồi mới có thể toàn tâm toàn ý phục vụ đam mê. Vì tôi phải tự lực ngay từ những bước đầu tiên của cuộc đời, trải qua nhiều lúc đuổi về kinh tế, nên tôi hiểu giá trị của đồng tiền một cách sâu sắc hơn”

Nếu bạn còn trẻ, hãy làm việc vì tiền thay vì nói tôi đang theo đuổi đam mê một cách sáo rỗng”

Những dự định trong thời gian sắp tới của Mẫn là gì?

-“Sắp tới , ngoài việc phát triển dòng sản phẩm thiết kế cao cấp , Mẫn đang chuẩn ra mắt dòng sản phẩm Basic hợp với thị hiếu người Việt hơn . Trong năm nay cũng sẽ cố gắng mở đại lý ở các tỉnh, mà trước mắt là  Vinh và Huế .

Thời gian này tôi cũng đang tất bật chuẩn bị cho BST sắp ra mắt vào tháng 4 tại Hồ Chí Minh và kế hoạch cũng đang còn bí mật. Mọi người hãy chờ đợi và ủng hộ nhé!”

Mẫn có thể gợi ý cho các độc giả của SaoStyle những xu hướng thời trang nổi bật trong năm 2017 không?

 -“Năm nay, với sự quay trở lại của thời trang những năm 80, những trang phục có bèo nhún trên chất liệu vải dày dặn với điểm nhấn là những mảng màu nổi bật, tươi mới là xu hướng chủ đạo. Họa tiết hình vô hướng , module và cả những họa tiết thiên nhiên cũng sẽ giúp các bạn nữ nổi bật trong thời trang năm nay”

Thiết kế của Trần Thanh Mẫn mang một nét rất riêng biệt

Rất cảm ơn Mẫn về cuộc trò chuyện ý nghĩa. SaoStyle tin những câu chuyện của bạn sẽ nguồn cảm hứng cho nhiều bạn độc giả, đặc biệt là những bạn có đam mê với ngành thiết kế thời trang. Chúc Mẫn thành công hơn nữa với con đường thời trang mà bạn đã và đang theo đuổi.

Phương Chung – Saostyle.vn