Nội bộ Sint Truidense lục đục vì ‘giam’ Công Phượng và ‘Messi Hàn Quốc’

Tờ Voetbalkrant viết giữa HLV trưởng Marc Brys và những ông chủ người Nhật có mâu thuẫn vì không cho Công Phượng và Lee Seung-woo thi đấu phút nào suốt thời gian qua.

‘Messi Hàn Quốc’ Lee Seung-woo chưa được ra sân phút nào trong màu áo Sint Truidense dù đã gia nhập CLB từ cuối tháng 8.

Bất chấp việc CLB Sint Truidense VV đang duy trì vị trí ở nhóm giữa bảng xếp hạng giải Vô địch Quốc gia Bỉ (Jupiler Pro League), giữa HLV Marc Brys và những ông chủ người Nhật của CLB dường như đang trong tình cảnh ‘bằng mặt không bằng lòng’. Lý do liên quan đến sự vắng mặt trên sân của hai ngôi sao đến từ châu Á là Công Phượng và Lee Seung-woo, người được mệnh danh là ‘Messi Hàn Quốc’.

Theo tờ Voetbalkrant của Bỉ, HLV Marc Brys lại đang gặp vấn đề với các ông chủ Nhật Bản: ‘Một số cầu thủ ảnh hưởng lớn đến mặt thương mại của CLB như Công Phượng hay Lee Seung-woo không được HLV Marc Brys tung vào sân. Và chuyện này khiến CEO Tateishi không hài lòng. Ở chiều ngược lại, HLV Marc Brys cũng bức xúc về chuyện chuyển nhượng. Ông không được trao quyền mua bán cầu thủ một cách xứng đáng. Mùa hè qua, Sint Truidense mất đi nhiều ngôi sao mà không đưa về được những sự thay thế chất lượng’.

Một tờ báo khác là Het Laatste Nieuws đã phỏng vấn HLV Brys về những thông tin trên. Nhà cầm quân 57 tuổi chỉ trả lời ngắn gọn: ‘Tôi sẽ không bình luận về chuyện này. Quyết định nằm ở ban lãnh đạo. Tôi không thể nói gì nhiều’.

Đáp lại những thông tin báo chí Bỉ đưa ra, Chủ tịch Sint Truidense David Meekers phản bác và cho rằng chỉ cần thấy có dấu hiệu HLV Marc Brys bị sức ép từ lãnh đạo là ông biết ngay. ‘Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, CLB vẫn đang duy trì được mục tiêu đề ra’. Tất nhiên, phát biểu của ông David Meekers vẫn không thể khiến dư luận hoài nghi vì dù ông là chủ tịch đội bóng, nhưng CLB này thuộc quyền sở hữu của công ty DMM đến từ Nhật Bản.

Hình ảnh hiếm hoi mà người hâm mộ Việt Nam thấy Công Phượng trên fanpage của Sint Truidense là khi tham gia tập luyện.

Suốt từ đầu mùa giải, Công Phượng chỉ được ra sân 2 trận với tổng số phút thi đấu là 20 phút. Sau đó, tiền đạo của tuyển Việt Nam thậm chí còn không được đăng kí 8 trận liên tiếp ở giải Jupiler Pro League. Ở cúp Quốc gia Bỉ, Công Phượng được đăng kí một trận nhưng dự bị và không được ra sân phút nào.

Tình cảnh của Lee Seung-woo cũng chẳng khá hơn. ‘Messi Hàn Quốc’ gia nhập đội bóng từ cuối tháng 8 và đến thời điểm này, đã 9 vòng đấu không được đăng kí một trận nào. Báo chí Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng với Lee vì không cạnh tranh được vị trí với những cầu thủ châu Âu cũng như Nhật Bản trong đội hình Sint Truidense VV. Giá trị thương mại của cầu thủ này cũng vì vậy mà giảm xuống khủng khiếp.

Nguồn: Tiin.vn