Ninh Dương Lan Ngọc đầy lôi cuốn khi thể hiện vũ đạo quyến rũ

Các “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023” góp mặt trong chương trình âm nhạc chào xuân “Tết đẹp” phát sóng tối 11/2 (tức mùng 2 tết).

Giọng hát của Nguyên Hà, Đoan Trang và Mỹ Linh cùng vẻ đẹp ngọt ngào của Khổng Tú Quỳnh, Hoàng Oanh, Huyền Baby đã làm nên sự sống động cho tiết mục mở màn “Bữa tiệc mùa xuân”.
Sự kết hợp của các chị đẹp Lưu Hương Giang, Phương Vy, H’Hen Niê, Diệp Lâm Anh, MLee đã khiến sân khấu bùng nổ bằng tiết mục “Vũ điệu rực rỡ”. Màu sắc âm nhạc hiện đại cùng màn kết hợp vũ đạo quyến rũ, táo bạo của dàn chị đẹp khiến khán giả không thể rời mắt.

Trò chuyện với MC Anh Tuấn, Diệp Lâm Anh cho biết trạng thái của bản thân ở năm mới rất thoải mái. Mẹ 2 con khẳng định: “Nụ cười của em đang rất là chân thật. Phụ nữ luôn được đánh giá là phái yếu và bản thân em cũng không thể tránh được những khoảng thời gian đánh mất đi nghị lực của mình rất là nhiều. Em xin cám ơn chân thành đến tất cả các chị đẹp đã tiếp sức, ở bên cạnh em trong suốt thời gian qua”.

Diệp Lâm Anh nói năm qua đã được tiếp thêm sức mạnh, nghị lực từ hội chị em nhờ tham gia chương trình truyền hình thực tế. Lưu Hương Giang tri ân khán giả vì những bình luận, tin nhắn cổ vũ giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn của bản thân trong những năm vừa qua.

Mỹ Linh nói Tết đẹp là tết của sự sum vầy, gia đình và người thân quây quần bên nhau chúc mừng năm mới. Song, với Thu Phương, Tết đẹp với nữ ca sĩ chính là được về quê hương và được sum vầy với gia đình, người thân. Vì Thu Phương là một người con sống xa quê hương.

Ca khúc “Biết ơn vì đang ở lại”, thông điệp trân quý tình yêu thương của gia đình, người thân được thể hiện qua giọng ca đong đầy cảm xúc và đậm chất tự sự của Phan Mạnh Quỳnh. Ca khúc do chính Phan Mạnh Quỳnh chắp bút, sáng tác sau một năm đón nhận nhiều điều đặc biệt, trong đó có việc lên chức làm bố.
“Về nhà là có Tết” do Bùi Công Nam trình diễn mang đến một màu sắc vui vẻ và hân hoan với giai điệu vui tươi, rộn ràng hòa lẫn tiết tấu nhanh, dồn dập như nói thay tâm trạng nôn nao của người con xa quê muốn nhanh chóng về bên ba mẹ.
Thanh Ngọc, Thu Phương, Hương Ly cùng Hà Kino, Tú Vi và Diệp Lâm Anh hoà giọng trong tiết mục “Xuân quê hương”.

Đoan Trang chia sẻ về những ngày Tết ở Singapore. Nữ ca sĩ Tóc hát cho hay cô đã tự học nấu ăn khi sinh sống ở nước ngoài. Trước Tết, cô thường xuyên mời bạn bè đến nhà và đãi những món ăn cổ truyền của người Việt Nam như bánh tét, bánh mứt, dưa hành…

Còn với Ninh Dương Lan Ngọc, nữ diễn viên hài hước chia sẻ món ăn ngày Tết nào cũng biết nhưng có điều không hay nấu. Ninh Dương Lan Ngọc nói đã có mẹ lo những mâm cơm ngày Tết dịp gia đình sum vầy.

Tiết mục “Lời ru cho con” chiếm được tình cảm của khán giả bằng ca từ sâu sắc, ý nghĩa về tình mẫu từ được thể hiện bởi bộ 3 Mỹ Linh, Uyên Linh, Nguyên Hà.

Diệu Nhi nói về sự thay đổi bản thân sau khi lập gia đình. Nữ diễn viên cho hay quyết định lấy chồng là sáng suốt và “hậu phương” vô cùng ủng hộ việc cô theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Còn đối với Thái Trinh, Tết Giáp Thìn là một mùa Tết đặc biệt với cô. Cô hạnh phúc chia sẻ với mọi người niềm vui khi mới được người yêu cầu hôn. “Thật ra, em vừa mới được cầu hôn nhưng chưa có kế hoạch gì cả. Em từng dự định năm 2024, em sẽ tập trung vào những kế hoạch công việc tuy nhưng khi được cầu hôn, em nhận ra rằng đôi khi người tính không bằng trời tính. Có những chuyện xảy ra đúng thời điểm phù hợp với chính mình, lúc đó mình cảm thấy sẵn sàng và không giống bản thân những năm về trước”, Thái Trinh nói.

Đối với “cô nàng độc thân” Trang Pháp, cô quan điểm hạnh phúc của một người phụ nữ có thể đến từ nhiều thứ như gia đình, người yêu hay sự nghiệp hoặc sự độc thân. Đối với Trang Pháp, sự hạnh phúc đến từ chính bản thân mình. “Với một cô gái đã lấy chồng, sắp lấy chồng hay độc thân đều có thể có những hạnh phúc khác nhau”, cô nói. Cùng quan điểm với Trang Pháp, Khổng Tú Quỳnh bộc bạch: “Có một người ở bên cạnh là một điều may mắn nhưng độc thân vẫn có thể hạnh phúc”. 

“Những cô nàng độc thân” của Khổng Tú Quỳnh, Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Lynk Lee, Quỳnh Nga và Thái Trinh được dàn dựng cầu kỳ với nhiều bối cảnh khác nhau từ “trong nhà ra ngoài phố” khi tái hiện lại những hoạt động quen thuộc của ngày Tết Việt Nam như dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, họp hội bạn bè…