Sinh ra và lớn lên tại TP HCM, Nguyễn Diệp Thảo Ngân đã sớm bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật từ khi còn nhỏ. May mắn nhất của Thảo Nguyên là sự động viên từ bố mẹ, ủng hộ cô nàng thử sức mình với nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Từ năm 6 tuổi Thảo Ngân đã tham gia các lớp học múa và dancesport. Bên cạnh đó, “công chúa đa tài” bắt đầu học người mẫu và từ đó bén duyên với sàn runway. 

Theo đó, Thảo Ngân ngày một tiến bộ, phát triển bản thân khi tham gia học các lớp đào tạo người mẫu và có thêm nhiều kinh nghiệm catwalk trong nhiều show diễn thời trang lớn, nhỏ. Với niềm đam mê cháy bỏng cùng khả năng nghệ thuật vượt trội, mẫu nhí 14 tuổi gặt hái được một số thành công nhất định.

Nguyễn Diệp Thảo Ngân trở thành gương mặt mẫu nhí ấn tượng khi sải bước trên sân khấu củaVietnam Junior Fashion Week và Junior Fashion Runway tại TP.HCM. Sau mỗi lần trình diễn trên các sân khấu lơn, nàng mẫu Sài Thành được tiếp xúc, học hỏi và trau dồi thêm nhiều kỹ năng.

Không chỉ dừng lại ở niềm đam mê trở thành người mẫu, Thảo Ngân hướng tới hình ảnh nghệ sĩ nhí đa-zi-năng. Ngoài tham gia người mẫu, “mỹ nhân nhí” còn tỏa sáng với bộ môn dancesport. Thảo Ngân đạt được rất nhiều huy chương và cúp tại các cuộc thi khiêu vũ thể thao trong và ngoài nước. 

Lịch trình tham gia hoạt động nghệ thuật bận rộng nhưng Thảo Ngân chưa bao giờ lơ là việc học tập. Nàng mẫu 14 tuổi luôn tự biết cách cân bằng giữa việc học và đam mê, chủ động hoàn thành bài tập lên lớp trước khi trở lại sàn diễn. Vì vậy, ở lớp Thảo Ngân luôn nhận được sự yêu quý của thầy cô và các bạn. 

Hiện tại, Thảo Ngân đang là một trong những thí sinh sáng giá của cuộc thi Vietnam Top Fashion and Hair 2020 lĩnh vực Siêu sao mẫu nhí. Với nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng vượt trội cùng khả năng tạo dáng chụp hình, catwalk chuyên nghiệp giúp Thảo Ngân trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc thi.

Hi vọng rằng, nàng mẫu có thể tận dụng tốt kinh nghiệm của mình để “chính chiến” tại đấu trường lớn này. Cùng theo dõi và ủng hộ cho cô bạn đầy tài năng này nhé!

Hồng Liên