Những địa điểm ‘check-in’ lý tưởng khi du lịch đảo quốc Singapore (phần 1)

     Singapore là một đảo quốc xanh sạch nổi tiếng trong khu vực Đông Nam Á. Điều kiện đi lại du lịch từ Việt Nam sang đảo quốc nổi tiếng này cũng rất thuận lợi: không phải xin visa, giá vé máy bay tương đối rẻ, cộng với thời tiết khí hậu tương đồng Việt Nam là những điều khiến cho du lịch Singapore hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Đến Singapore, đi đâu, làm gì sẽ là câu hỏi đầu tiên chúng ta đặt ra trước khi quyết định xách ba lô đi du lịch. Sao Style sẽ mách bạn những địa điểm lý tưởng bạn không nên bỏ lỡ khi ghé thăm đảo quốc này nhé!

1. GARDENS BY THE BAY

Gardens By The Bay là một khu vườn khổng lồ với diện tích 101 ha được xây dựng từ một khu đất hoang ở trung tâm Singapore tiếp giáp với vịnh Marina nổi tiếng. Toàn bộ công viên gồm có ba khu vườn thác nước lần lượt là: Khu vườn vịnh phía Đông (Bay East Garden), khu vườn vịnh Trung Tâm (Bay Central Garden) và lớn nhất là khu vườn vịnh phía Nam (Bay South Garden) với diện tích 54ha. Gardens By The Bay là một bước đi chiến lược trong kế hoạch biến Singapore từ một “thành phố vườn” đến một “thành phố trong vườn” với mục đích là cân bằng hệ sinh thái, nâng cao chất lượng cây xanh trong thành phố.

Một trong những công trình kiến trúc độc đáo của thế giới

2. ĐẬP NƯỚC MARINA BARRAGE

Marina Barrage là công trình tiện ích cung cấp nước cho người dân Singapore, giảm thiểu tình trạng ngập lụt và là nơi vui chơi cho gia đình.

Bãi đất tràn ngập cỏ xanh của Marina Barrage là địa điểm các nhóm bạn và gia đình thường tụ họp để thả diều, picnic, chụp ảnh. Bạn cũng có thể tham gia và tạo cho mình những shot ảnh trên nền cỏ xanh mướt, với phông nền xa xa là Marina Bay Sands và Gardens by the Bay.

Đập nước Marina Barrage nhìn từ trên cao

3. CẦU HELIX BRIDGE

Cầu Helix Bridge tọa lạc ngay cạnh Cầu Benjamin Sheares Bridge, dọc cây cầu giao thông Bayfront Bridge. Chiếc cầu nối dành cho khách bộ hành dài nhất Singapore 280m này là chiếc cầu có cấu trúc “xoắn kép” đầu tiên trên thế giới, được khánh thành vào ngày 24 tháng 4 năm 2010.
Lấy cảm ứng từ khái niệm âm dương trong văn hóa châu Á, chiếc cầu có lối kiến trúc độc đáo này được cho là sẽ mang đến phú quý, hạnh phúc, sự trù phú cho Vịnh Marina Bay.

Cầu Helix Bridge về đêm

Bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp của Singapore về phía chân trời, theo dõi các sự kiện diễn ra trên Vịnh tại một trong năm đài vọng cạnh có vị trí chiến lược tại đây. Các vòm làm bằng kính thủy tinh và kính thép mang lại bóng mát và chỗ ngồi tại những điểm nghỉ chân.

4. BẢO TÀNG KHOA HỌC NGHỆ THUẬT ARTSCIENCE MUSEUM

Khi chụp ảnh với Bảo tàng ArtScience Museum, bạn đang chụp ảnh với bàn tay chào đón mọi người đến Singapore đấy! Vì bảo tàng được xây dựng với cấu trúc “10 ngón tay” có ý nghĩa là “The Welcoming Hand of Singapore”.

Cấu trúc “10 ngón tay” với ý nghĩa “The Welcoming Hand of Singapore”


Có 21 phòng trưng bày nằm rải rác trên ba tầng của bảo tàng. Các chương trình triển lãm tại đây là những màn trình diễn nghệ thuật kết hợp giữa ánh sáng, màu sắc, âm thanh và công nghệ tương tác hiện đại. Bạn có thể bắt đầu chuyến hành trình khám phá của bạn tại đây với triển lãm nghệ thuật tương tác Future World: Where Art Meets Science nhé!

5. CHIJMES

Tọa lạc ở khu trung tâm thành phố Singapore, Chijmes ban đầu là một trường Công giáo dành cho nữ sinh, với một nhà nguyện lớn theo lối kiến trúc Gothic Anh-Pháp, được thiết kế bởi kiến trúc sư George Coleman – cũng là người thiết kế Tòa nhà Quốc hội cũ (Old Parliament House).

Chijmes đã trở thành một khu phức hợp giải trí, ẩm thực và địa điểm tổ chức sự kiện được yêu thích

Ngày nay, Chijmes đã trở thành một khu phức hợp giải trí, ẩm thực và địa điểm tổ chức sự kiện được yêu thích. Nhà nguyện với kiến trúc Gothic vẫn còn đó, xung quanh là các mảng cỏ, những nhà hàng và cửa hiệu ấn tượng.

6. SINGAPORE BOTANIC GARDENS

Là di sản UNESCO đầu tiên của Singapore, Vườn Bách thảo Singapore Botanic Gardens yên bình sẽ mang đến cho bạn khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời tránh xa nhịp điệu hối hả và ồn ào của thành phố.

Ở đây có Vườn Lan Quốc gia, được biết đến là vườn lan lớn nhất thế giới trưng bày hơn 60.000 thực vật và hoa lan.

Vườn Bách thảo Singapore Botanic Gardens

 

7. SINGAPORE FLYER

Singapore Flyer là một trong những bánh xe Ferris lớn nhất trên thế giới được xây dựng từ năm 2005 đến 2008, là công trình bánh xe đu quay dự kiến thu hút 2,5 triệu lượt khách với 50% con số này là du khách nước ngoài đến tham quan trong năm đầu tiên hoạt động. Có độ cao tương đương một tòa nhà 42 tầng (tầm 165m). Được xem là bánh xe Ferris cao nhất thế giới khi cao hơn vòng quay Star of Nanchan (Trung Quốc) 5m và vòng quay London Eye (Anh).

Singapore Flyer

Singapore Flyer tọa lạc ở mũi phía Đông Nam của Trung tâm Marina, gồm một bánh xe có đường kính 150m, được xây dựng trên một trục lớn có ba tầng được tận dụng làm cửa hàng, nhà hàng, quán bar, đứng trên đây bạn có thể phóng tầm nhìn ra toàn trung tâm thành phốSingapore lên đến 45 km, thậm chí bạn có thể nhìn thấy cả đảo Batam, Bintan hay Johoh của Malaysia.

8. BẢO TÀNG QUỐC GIA – NATIONAL GALLERY SINGAPORE

National Gallery Singapore là Bảo tàng Quốc gia, nơi triển lãm nghệ thuật lớn nhất Singapore vừa được mở cửa năm 2015. Tòa nhà của bảo tàng ngày trước là Tòa án Tối cao Singapore (“Supreme Court”) nên khi tham quan tòa nhà bạn sẽ thích thú và có nhiều bức ảnh thú vị với các bối cảnh: phòng xử án, nhà giam, v.v.

Kiến trúc đặc sắc của National Gallery Singapore


Kiến trúc ở National Gallery là sự pha trộn giữa mới và cũ, giữa Tòa án Tối cao nghiêm nghị xưa và lối kiến trúc hiện đại (thể hiện qua các chi tiết kim loại, kính, cầu, không gian mở, ánh sáng tự nhiên, v.v.)

9. CON ĐƯỜNG HAJI LANE

Haji Lane là con phố đi bộ nhỏ nhắn nằm trong khu phố Ả rập ở Singapore, chỉ cách bến MRT Bugis từ 10-15 phút đi bộ. Đây là địa điểm mua sắm các mặt hàng thời trang, đồ handmade sáng tạo nổi tiếng của đảo quốc sư tử, được không chỉ các bạn trẻ người bản địa yêu thích mà còn thu hút được khá đông khách du lịch nước ngoài.

Haji Lane là điểm đến được nhiều bạn trẻ yêu thích

Con đường với chiều ngang rộng chừng 3m với hai dãy nhà cổ, sơn màu xanh đỏ đậm chất nghệ thuật. Cuối phố là không gian dành cho bức tường vẽ graffity rực rỡ sắc màu. Nhịp sống ở Haji Lane không quá ồn ào nhưng cũng chưa khi nào buồn bã. Cửa hàng thời trang, xen lẫn với quán cafe là điểm dừng của những tâm hồn yêu nghệ thuật, ham thích sự sáng tạo, không thích đụng hàng. 

(còn nữa)

MH – Saostyle.vn
Nguồn ảnh: Internet