Những bất ngờ trong buổi thử giọng của vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” Việt Nam

      Buổi thử giọng cho vở “Những người khốn khổ” Việt Nam vào 2 ngày 25,26/2 vừa qua đã được tổ chức rất thành công, thu hút hơn 300 thí sinh tham gia, với nhiều cái tên gây bất ngờ như Âu Bảo Ngân (Top 3 Giọng hát Việt 2013), Hà Thị Thương (Top 24 Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015), Trần Thị Thu Thuỷ (Top 5 đội Mỹ Tâm Giọng hát Việt 2015),…

Vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” trực thuộc dự án Les Misérables Vietnam được tổ chức bởi đội ngũ Nhạc kịch Avenir: Musicals in Hanoi với giấc mơ mang đến một sân khấu Broadway trong lòng Hà Nội và chứng minh cho công chúng rằng: người trẻ hoàn toàn có thể chạm đến nghệ thuật hàn lâm nếu có đủ đam mê và tinh thần lao động nghiêm túc.

Hai ngày thử giọng tuyển chọn đội ngũ biểu diễn cho vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” là thành quả thứ hai mà đội ngũ Avenir đạt được sau sự kiện tuyển nhân sự Ban tổ chức diễn ra vào tháng 1 vừa rồi: Hơn 350 thí sinh tham dự từ khắp mọi miền tổ quốc với phong phú các độ tuổi.

Thí sinh nhỏ nhất chỉ 9 tuổi và có cả những thí sinh gần 50 tuổi có niềm đam mê, yêu thích với thể loại nhạc kịch đăng kí tham gia.

Dù địa điểm chỉ giới hạn ở Hà Nội những đã có 1 thí sinh đáp chuyến bay về từ Mỹ, 2 thí sinh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, 1 đến từ Ninh Bình và 1 từ Thái Nguyên. Điều đặc biệt ở sự xuất hiện của các ca sĩ tên tuổi như Âu Bảo Ngân (Top 3 Giọng hát Việt 2013 đội Hồng Nhung), Hà Thị Thương (Top 24 Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015), Nguyễn Hoàng Thiện (Dàn cast vở “The secret garden”được đạo diễn bởi ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi ), Trần Thị Thu Thuỷ (Top 5 đội Mỹ Tâm Giọng hát Việt năm 2015).

Ca sĩ Âu Bảo Ngân (Top 3 Giọng hát Việt năm 2013 – Đội Hồng Nhung)
Hà Thị Thương (Top 24 Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015)
Nguyễn Hoàng Thiện (Dàn cast vở “The secret garden” được đạo diễn bởi ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi)

Dự án không những thu hút được một số lượng đông đảo mà những người đăng kí, những thí sinh đến với buổi thử giọng đều vô cùng tài năng và có niềm khao khát biểu diễn trên sân khấu nhạc kịch. Ban tổ chức và Hội đồng tuyển chọn rất vinh dự khi các bạn đã chọn “Những người khốn khổ” để thể hiện được khả năng và tài năng của mình. Hai ngày làm việc liên tục vô cùng căng thẳng nhưng thật sự có ý nghĩa với đội ngũ Ban tổ chức Nhạc kịch Avenir.

Thành công trong những bước đi đầu tiên của Avenir được tạo nên bởi sự nhiệt huyết của đội ngũ nhân sự cũng như của các thí sinh. Chặng đường tiếp theo còn dài, 6 tháng luyện tập và 3 buổi công diễn đang đón chờ, hy vọng rằng Ban tổ chức luôn nhận được sự ủng hộ của tất cả các khán giả để giấc mơ chạm đến nghệ thuật hàn lâm trở thành hiện thực./.

Trang Võ – Saostyle.vn