Nhu Đặng – Đạo diễn 9X của những MV triệu lượt xem

     Không theo trường lớp đào tạo bài bản về nghề đạo diễn, vì vậy Nhu Đặng luôn cố gắng hoàn thiện mình qua từng sản phẩm. Anh hiện đang rất nổi tiếng tại Hà Nội và được nhiều nghệ sĩ tin tưởng chọn hợp tác.

 

Là người âm thầm đứng sau những MV ca nhạc thu hút triệu lượt xem trong thời gian qua như: “Thật bất ngờ (Trúc Nhân), Bao giờ lấy chồng (Bích Phương), Đi để trở về ( Sobin Hoàng Sơn)…” Nhưng ít ai biết rằng MV đầu tiên chàng trai 9X này quay chính là dành tặng cho mẹ của mình. Anh chia sẻ: “Mẹ anh rất thích hát nhạc Trịnh Công Sơn, nên anh đã quyết định quay MV này dành cho mẹ, MV làm cách đây cũng đã 7 năm tại quê làng gốm Bát Tràng”.

Trước khi đến với nghề đạo diễn, Nhu Đặng đã theo học tại trường Đại học kiến trúc. Sau một thời gian theo học tại đây, vào thời điểm năm 2 anh bắt đầu tham gia nhiều hoạt động truyền thông của trường như đi quay phóng sự, làm phim. Quá trình hoạt động đó đã tạo cho anh niềm đam mê với nghề làm phim từ lúc nào không hay. Quyết định đi theo ước mơ của bản thân khi đang còn rất trẻ, đến nay chàng trai sinh năm 1991 đã có rất nhiều thành công.

Năm 2011, Nhu Đặng được nhận giải “Top 10 hiện tượng youtube của năm” đồng thời là người sáng lập ra kênh “Kem Xôi TV” được giới trẻ rất yêu mến.

Sau MV “Thật bất ngờ” tạo cơn sốt trên cộng đồng mạng, Nhu Đăng tiếp tục thể hiện tài năng của bản thân khi tham gia làm đạo diễn show thực tế “Nghĩ thông, lách phong cách”. Đây là chương trình thu hút nhiều khán giả nhờ format vui, thử thách hài hước, dàn VJ năng động như Diệu Nhi, Phương Linh… anh chia sẻ: “Qua chương trình anh học hỏi được rất nhiều điều, từ cách giao tiếp đến việc xử lý các tình huống khó khăn khi gặp phải. Từ đó nó giúp anh trưởng thành hơn trong sự nghiệp và có suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống”.

Trong quá trình hợp tác với các ca sĩ, anh cảm thấy ưng ý nhất là MV demo “Vợ người ta” (Phạm Mạnh Quỳnh). MV có gì đó rất phá cách, trẻ trung, tinh nghịch giống như hình ảnh của anh ngoài đời.

“Phong cách được thể hiện trong các MV gần đây có gì đó rất hơi châm biếm, liên quan đến bản sắc dân tộc Việt Nam và các chất riêng đó sẽ được mang vào tất cả các sản phẩm âm nhạc” – Nhu Đăng chia sẻ.

Luôn theo đuổi những chất liệu bình dị, thân thuộc, đời thường nhất trong cuộc sống để hiện thực hóa nó bằng những góc quay, những kỹ năng xử lý kỹ thuật chuyên nghiệp. Từ đó sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu thưởng thức của khán giả.

Để sự nghiệp ngày càng phát triển và tạo được dấu ấn riêng với khán giả, năm 2017, Nhu Đăng dự định sẽ có một dự án phim điện ảnh đầu tay do chính anh là người sẽ viết kịch bản.

Là một chàng trai trẻ cả tuổi đời và tuổi nghề, nhưng với những gì anh làm đã khẳng định được tài năng cũng như niềm đam mê với nghề đạo diến đến như thế nào. Trong tương lai chúc anh sẽ có thật nhiều dự án mới thành công hơn nữa.

Bích Hồng – Saostyle.vn