Nhà thờ ở Bình Dương khiến du khách ngỡ ‘lạc giữa trời Âu’

Không phải là một vùng đất du lịch, nhưng Bình Dương vẫn sở hữu những điểm đến thú vị níu chân du khách. Trong đó có nhà thờ chánh tòa Phú Cường, nơi được xem như “châu Âu thu nhỏ” khiến bất kì ai cũng phải ngỡ ngàng khi đặt chân đến.

Nhà thờ chánh tọa Phú Cường nằm ở vị trí đắc địa. Ảnh: Internet.

Tọa lạc ngay tại ngã 6 khu vực trung tâm, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, nhà thờ chánh tòa Phú Cường nằm uy nghi nổi bật lên như một biểu tượng của thành phố. Không chỉ được xem là “niềm tự hào tôn giáo”, nhà thờ còn là C làm “chao đảo” giới trẻ bởi những khung cảnh đẹp mơ mộng ngỡ như lạc giữa trời Tây.

Khánh thành từ năm 2014, nhà thờ chánh tòa Phú Cường đã làm thay đổi bộ mặt cho thành phố Thủ Dầu Một. Được thiết kế theo kiến trúc gothic đậm chất Tây phương, với tông màu chủ đạo là xanh xám sang trọng và hiện đại, nhà thờ trở thành điểm nhấn cho trung tâm thành phố, thu hút mọi ánh nhìn của du khách khi đặt chân đến đây. Từ xa du khách có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh nhà thờ đứng sừng sững, cùng tháp chuông tạo nên màu sắc độc đáo trên nền trời đất Thủ. 

Ảnh: Internet.

Khuôn viên rộng, màu sắc đẹp mắt cùng kiến trúc độc đáo, nhà thờ không chỉ là nơi tụ họp của các tín đồ Công giáo mà còn thu hút khách đến tham quan và chụp ảnh.

Ảnh: Internet.

Bao bọc xung quanh nhà thờ là khuôn viên tiểu cảnh được trang trí rất nhiều mảng xanh, tạo cảm giác thoáng đãng, mát mẻ cho khách tham quan nghỉ ngơi. Du khách sẽ tìm thấy được cảm giác yên bình, thư thái nhất khi đi dọc quanh các hành lang rộng rãi, hay lối đi lên thánh đường uốn theo hình vòng cung đẹp mắt. 

Khuôn viên nhà thờ xanh mát. Ảnh: Internet.

Đi vào bên trong khu vực thánh đường, du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian kiến trúc được thiết kế độc đáo, các hoa văn với đường nét và màu sắc được phối hợp hài hòa, đẹp đẽ. Không gian nhà thờ được kiến tạo những nét uy nghi, trang nghiêm bởi những bức tranh, hình vẽ trang trí kể về cuộc đời của Chúa. Những ô cửa sổ nhiều màu cách điệu, thiết kế mái vòm cùng với những chóp nhọn càng làm tăng thêm vẻ nguy nga, tráng lệ cho không gian Thiên Chúa giáo.

Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.
Không gian nhà thờ trang nghiêm, trầm mặc. Ảnh: Internet.

Ngoài nơi thánh đường tôn nghiêm, nhà thờ còn có một dãy nhà phục vụ nhu cầu tôn giáo như thư viện, nơi học tập, phòng nghỉ, …

Nếu như có cơ hội đến tham quan nhà thờ vào dịp lễ Noel, chắc chắn bạn sẽ choáng ngợp bởi không gian được trang trí công phu và vô cùng rực rỡ. Bạn sẽ được hòa mình trong lễ hội lớn của Công giáo rộn rã nhưng cũng không thiếu phần trang trọng.

Nguyễn Minh Châu