Đoàn Hồng Trang sinh ra ở mảnh đất Thanh long Bình Thuận đầy nắng và gió. Cô giành danh hiệu Hoa khôi miền Trung năm 2016 khi chỉ vừa tròn 21 tuổi. Năm 2020, cô vượt qua nhiều ứng viên sáng giá để được đại diện Việt Nam dự thi Miss Eco International. Sau 4 năm đăng quang Đoàn Hồng trang đang ở độ chín muồi về nhan sắc. Người đẹp có nhiều thay đổi đáng kể từ ngoại hình, kỹ năng, phong cách thời trang cho đến cách ứng xử với truyền thông

Mới đây, Hoa khôi đất Thanh long Bình Thuận Đoàn Hồng Trang vừa có chuyến tham quan Huế và chụp ảnh thời trang trong khung cảnh cổ kính, trầm mặc của cố đô. Việc lựa chọn khung cảnh cổ xưa của Đại Nội Huế để thực hiện bộ ảnh, đã giúp mỹ nhân sinh năm 1995 xinh đẹp một cách kiêu kỳ, đầy chất thơ.

Để toát lên cái hồn của BST lần này, Đoàn Hồng Trang đã cất công thực hiện bộ ảnh tại Đại Nội Huế – cung đình triều Nguyễn – nơi Hoàng hậu Nam Phương đã từng sinh sống.

Tại đây, Miss Eco Vietnam đã giới thiệu phong cách áo dài truyền thống lấy cảm hứng từ hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu  với những hoạ tiết chim phượng hoàng, hoa văn tứ thời, bát bửu ngọc bảo trân châu làm tăng thêm nét uy nghiêm và quyền lực của NTK Trần Thiện Khánh. Hai mẫu áo dài được khoác lên lần này cũng chọn kiểu sao cho giống nhất có thể những bộ Hoàng hậu thường mặc mà vẫn không quá “tầm tay” của mình.

Về chất liệu và kiểu dáng, hai mẫu thiết kế theo phong cách Hoàng phục được làm từ chất liệu gấm lụa sang trọng thêu Kim long bay lượn, đi cùng chiếc mấn tông vàng, guốc mộc thể hiện sự trang nghiêm đường bệ của một nữ chủ Hậu cung đầy uy quyền. Sở hữu chiều cao 1m72, số đo 86 – 60 – 92 cm nên khi diện trang phục cổ, người đẹp sinh năm 1995 luôn cảm thấy tự tin và rạng ngời.

BST sử dụng quần ống suông làm bằng vải phi bóng, đi kèm với những chiếc áo dài làm từ lụa với phần tà dài chấm đất, cổ đeo kiềng bạc, chân mang những đôi guốc mộc làm mê đắm lòng người.

Hoa khôi Đoàn Hồng Trang rất thích những gì thuộc về truyền thống của Việt Nam. Nàng hậu chia sẻ, cô đặc biệt đề cao các giá trị truyền thống và thích mặc trang phục may bằng chất liệu lụa, gấm thêu hoạ tiết đậm dấu ấn phương Đông. Ngoài việc thường xuyên chụp ảnh với áo dài, cô thường xuyên diện trang phục này trong các show diễn, sự kiện, những dịp quan trọng, Tết, lễ lộc.

Cô dự định cuối năm và những tháng đầu năm của năm 2021 sẽ có những dự án kết hợp du lịch và thời trang để chia sẻ cuộc sống, trải nghiệm thực tế của bản thân với khán giả. Bên cạnh đó là mục tiêu chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế năm 2021 vẫn được cô dốc sức.

Photo: Dương Trực, Hưng Hồ