Nghẹt thở và choáng ngợp với trailer phim mới của đạo diễn Christopher Nolan

“Bàn tay vàng của làng điện ảnh” - nhà làm phim Christopher Nolan sẽ ra mắt siêu phẩm mới, mang tên Oppenheimer vào năm sau.

Từng “khuấy đảo” phòng vé toàn cầu với dàn siêu phẩm như Interstellar, Inception, The Dark Knight,… Christopher Nolan tính đến nay đã sở hữu tới 11 giải Oscar và 36 đề cử. Và Oppenheimer hứa hẹn sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích, vì đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Christopher Nolan thể nghiệm với thể loại phim tiểu sử. Đoạn trailer mới được tung ra gần đây đã khẳng định điều đó.

Dựa trên cuốn sách đoạt giải Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, của Kai Bird và Martin J. Sherwin, Oppenheimer kể câu chuyện có thật về nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer, lãnh đạo thời chiến của phòng thí nghiệm Los Alamos trong dự án Manhattan. Ông là một trong những người được mệnh danh là “cha đẻ” của bom nguyên tử. Bộ phim sẽ đưa khán giả vào một nghịch lý đầy hồi hộp về người đàn ông buộc phải mạo hiểm việc phá hủy thế giới để cứu lấy nó.

Đoạn trailer dù không hé mở nhiều về cốt truyện nhưng cũng đủ để khán giả cảm thấy “tim đập thình thịch”, choáng ngợp bởi những khung hình rực lửa và thanh âm chân thực đến nổi da gà của những vụ cháy nổ. Xen kẽ trong đoạn trích là lời tự sự của Oppenheimer về thí nghiệm có thể dẫn đến ngày “thế giới thay đổi mãi mãi” mà ông đang nghiên cứu. “Chúng tôi hình dung ra một tương lai…và tương lai ấy khiến chúng tôi kinh hãi.”, đối với ông, sự thay đổi này có thể trở nên nguy hiểm khó lường.

Sự hồi hộp căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm vào những giây cuối của đoạn trích, khi mọi người đang gấp rút chuẩn bị cho vụ nổ lớn chưa từng có. Và đọng lại cuối cùng là những trăn trở của Oppenheimer về những gì họ đang làm với loại vũ khí này. Một thứ vũ khí nguy hiểm bậc nhất, có thể thay đổi cục diện của bất kỳ cuộc chiến nào.

Dàn diễn viên của Oppenheimer từ khi công bố đã nhận được nhiều sự chú ý khi sở hữu nhiều cái tên sáng giá. Phim có sự tham gia của “chàng thơ” của Christopher Nolan – Cillian Murphy trong vai J. Robert Oppenheimer, anh từng đã hợp tác với vị đạo diễn này trong 5 bộ phim trước đây. Nữ minh tinh Emily Blunt sẽ vào vai vợ của Oppenheimer, nhà sinh vật học và thực vật học Katherine “Kitty” Oppenheimer. Người đoạt giải Oscar Matt Damon sẽ đóng vai Tướng Leslie Groves Jr., giám đốc Dự án Manhattan. “Iron Man” Robert Downey Jr. đóng vai Lewis Strauss, ủy viên sáng lập của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ. Mỹ nữ Florence Pugh đóng vai bác sĩ tâm thần Jean Tatlock. Ngoài ra Oppenheimer còn có sự góp mặt của tài tử Rami Malek, cùng nhiều diễn viên khác.

Phụ trách sản xuất cho bộ phim là Emma Thomas và Charles Roven đến từ Atlas Entertainment. Bộ phim còn có sự tham gia của nhà quay phim Hoyte van Hoytema, người đã từng làm việc với Nolan trong Interstella, Dunkirk và Tenet. Ekip này sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong Oppenheimer, bởi theo chia sẻ của Christopher Nolan, bộ phim sẽ tái hiện vụ nổ bom hạt nhân mà không sử dụng đến CGI, cùng với đó là nhiều cảnh quay sử dụng máy quay IMAX. Kể từ The Dark Knight, Nolan đã quay một số phân cảnh chọn lọc trong phim của mình bằng máy quay IMAX, nhưng Oppenheimer là bộ phim điện ảnh đầu tiên kết hợp cả những phân cảnh IMAX với kiểu phim trắng đen.

Phim dự kiến ra mắt vào tháng 07.2023.