Nghệ sĩ trẻ nói gì về dòng nhạc thính phòng?

     Là những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc nhẹ – Nhật Thủy, Duy Khoa hay Hồng Dương đều có những cái nhìn và sự hiểu biết về dòng nhạc cổ điển trên thế giới.

Nhạc thính phòng là nhạc viết cho nhạc cụ hòa tấu, thường dao động từ 2 đến 10 người chơi, mỗi người chơi một bè và mọi bè đều có tầm quan trọng ngang bằng. Năm 1750 nhạc thính phòng phần lớn dành cho tứ tấu đàn dây (2 violin, viola và cello). Ban đầu nó là nhạc dành cho biểu diễn riêng, điển hình là trong một sảnh nhỏ hoặc các phòng riêng của cá nhân. Các buổi hòa nhạc biểu diễn các tác phẩm thính phòng trước công chúng chỉ mới bắt đầu vào thế kỉ 19 và đến ngày nay đã lan rộng khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên dòng nhạc này đã chạm tới tâm hồn người Việt chưa, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ trẻ?

Để giải đáp những khúc mắc ấy, CHAMVIETNAM – BTC chương trình hòa nhạc thính phòng “CELLO Fundamento concert 2” đã có một buổi phỏng vấn các ca sĩ điển hình dòng nhạc trẻ: Nhật Thủy, Duy Khoa và Hồng Dương về loại âm nhạc cổ điển này. Đây là lần đầu ba nghệ sĩ chia sẻ suy nghĩ của mình về dòng nhạc kén người nghe này. Họ cho rằng công chúng nghe nhạc Việt Nam vẫn còn quá e dè và độ tiếp cận dòng nhạc thính phòng còn rất hạn chế.

Nhật Thủy

Giới trẻ hiện nay của chúng ta nói riêng và người Việt Nam nói chung, không phải ai cũng thích nghe, cũng thích tìm hiểu và thưởng thức thể loại nhạc thính phòng – giao hưởng. Đây là điều cũng dễ hiểu vì chúng ta đều biết đây là âm nhạc bắt nguồn từ phương Tây, không hề dễ nghe, và bản thân chúng ta là những người theo văn hóa phương Đông. Chúng ta cần phải có thời gian dài để có thể tiếp cận và tìm hiểu cái hay của nhạc thính phòng, giao hưởng.

Hồng Dương

Theo như góc nhìn của Hồng Dương, không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên cả thế giới, không phải khán giả đều yêu thích nhạc cổ điển nói chung và nhạc thính phòng nói riêng. Còn ở Việt Nam, ngay từ khi lịch sử âm nhạc phát triển, sự du nhập văn hóa từ âm nhạc Châu Âu cũng là một phần khiến khán giả Việt Nam khó tiếp nhận. Và để thưởng thức một bản nhạc cổ điển đúng chất thì Hồng Dương thấy ở Việt Nam chưa có.

Duy Khoa

Nhạc thính phòng chưa nhận được sự quan tâm từ giới trẻ vì nhiều lý do. Đầu tiên, về văn hóa, thì nhạc cổ điển vốn không xuất phát từ văn hóa Việt Nam, đây là phần văn hóa du nhập từ Pháp, nói rộng hơn là châu Âu. Có lẽ bởi ít mang tính văn hóa dân tộc nên nhạc cổ điển chưa gần gũi được với các bạn trẻ. Ngoài ra phải kể đến môi trường tiêu chuẩn để thưởng thức nhạc cổ điển ở Việt Nam chưa nhiều, chủ yếu là ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP HCM, và khán giả cũng chủ yếu là người đã làm việc, hoặc tiếp xúc với nhạc cổ điển. Vì vậy, trong thời gian tới, Khoa mong rằng sẽ có nhiều sự kiện như chương trình “CELLO Fundamneto” để khán giả Việt Nam nói chung và khán giả trẻ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhạc cổ điển.

Cuối buổi trò chuyện, ba nghệ sĩ đều thể hiện sự kì vọng và mong đợi vào chương trình hòa nhạc quốc tế “CELLO Fundamento conert 2” mà họ chắc chắn sẽ tham dự vào cuối tháng 8 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cảm ơn sự chia sẻ nhiệt tình của Hồng Dương, Duy Khoa và Nhật Thủy. Chúc anh chị thành công trên con đường sự nghiệp sắp tới!

“CELLO Fundamento Concert 2” là sự kiện hòa nhạc thính phòng với sự góp mặt của chín nghệ sĩ quốc tế tên tuổi đến từ sáu quốc gia khác nhau thế giới. Nhắc đến chuỗi sự kiện thường niên “CELLO Fundamento” ta không thể không nhắc đến nghệ sĩ cello nhiệt huyết Đinh Hoài Xuân. Chương trình hòa nhạc quốc tế ra đời từ chính niềm đam mê và mong ước của cô, từ tình yêu tha thiết dành cho Cello và nhạc cổ điển. Thông qua chương trình, Đinh Hoài Xuân mong muốn mang đến cho khán giả không chỉ là một chương trình hòa nhạc quốc tế mà còn là một góc nhìn mới về văn hóa thưởng thức âm nhạc cổ điển tại Việt Nam.

Đinh Hoài Xuân say đắm bên người tình Cello
“CELLO Fundamento concert 2” diễn ra vào ngày 30.8 tại Nhà hát Lớn

Các bạn đã sẵn sàng tham dự một chương trình hòa nhạc chưa? Hãy truy cập website hoặc fanpage chương trình để biết thêm chi tiết.
Website: www.cellofundamento.com
Fanpage: https://www.facebook.com/cellofundamento/
Email: [email protected]

Cổng Ticketbox: goo.gl/nG72y1
Tổng đài: 1900 2222 (Đặt vé)

Trang Võ – Saostyle.vn