Ngập tràn ánh sáng sắc màu trong lễ hội Diwali Night 2017

     Vừa qua, tại Hà Nội, Phòng Xúc tiến – thương mại Ấn Độ (Incham Hanoi) tổ chức Lễ hội Diwali 2017, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam – Ấn Độ, tạo không gian lễ hội truyền thống tới cộng đồng Ấn Độ tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Diwali hay còn gọi là Deepavali (Lễ hội Ánh sáng) được tổ chức để kỉ niệm sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, và nó có ý nghĩa tôn giáo rất lớn với cộng động người Hindus, người Sikhs và người Jain – không chỉ trong nước Ấn Độ mà còn với nhiều người Ấn Độ sống ở nước ngoài. Theo lịch phương Tây, Diwali thường diễn ra vào khoảng tháng 10 và tháng 11 hàng năm, chỉ sau mùa gió ở Ấn Độ. Ngày chính xác của lễ hội mỗi năm được tính dựa theo lịch người Hindu. Ngày này cũng đánh dấu sự bắt đầu của một năm mới, và rất nhiều doanh nghiệp tại Ấn Độ cũng bắt đầu một năm tài khóa mới.

Các tiết mục nghệ thuật đầy màu sắc được biểu diễn bởi cộng đồng người Ấn Độ, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Diwali là lễ hội của niềm vui, ánh sáng và hạnh phúc, với đặc trưng là những điệu múa truyền thống Ấn Độ mê hoặc lòng người, những tiếc mục xiếc đặc sắc, thưởng thức các món đặc sản truyền thống của người Ấn Độ như cà ri dê, cánh gà tẩm ướp trong ánh sáng rực rỡ, lung linh huyền ảo, tưng bừng ca hát nhảy múa. Lễ hội Diwali mang con người đến gần nhau, hiểu nhau và khoan dung hơn. Lễ hội ánh sáng Diwali còn là dịp để người dân Ấn Độ rũ bỏ mọi hiềm khích, tha thứ cho người khác, để mình được sống vui vẻ, thanh thản.

Khách tham dự lễ hội thưởng thức các món ăn truyền thống của đất nước Ấn Độ
Các em nhỏ trải nghiệm nghệ thuật vẽ Henna của người Ấn Độ.

Lễ hội năm nay được tổ chức trong không gian ấm cúng và gần gũi, trang trí theo phong cách đặc trưng tạo ra bầu không khí lễ hội và huyền bí với các hoạt động như đốt đèn cầy, hát múa Bollywood, thưởng thức ẩm thực Ấn. Đặc biệt, lễ hội năm nay có sự tham gia của khách mời ca sỹ Janice Phuong – Vietnam Idol 2016, DJ Sameer Naik đến từ Ấn Độ, đã mang đến cho khách tham dự những tiết mục đặc sắc. Lễ hội  đã thu hút khoảng hơn 700 người tham dự, bao gồm khách mời, cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam, bạn bè quốc tế và Việt Nam muốn trải nghiệm không gian lễ hội Diwali và giao lưu văn hoá Ấn Độ giàu bản sắc.

Diwali đã dần trở thành một lễ hội quen thuộc, nhận được sự chào đón và mong đợi của đông đảo người dân Việt Nam.

Thu Thảo- Saostyle.vn