Ngành Thiết kế thời trang – Xu hướng phát triển của thế hệ Gen Z

Thiết kế thời trang (Fashion Design) không còn là thuật ngữ mới đối với giới trẻ hiện nay.

Đời sống con người được cải thiện và nâng cao từng ngày nên nhu cầu của con người ngày một phát triển hơn, nhất là nhu cầu về làm đẹp và ăn mặc. Cơn khát về thẩm mỹ, cơn khát trong việc thỏa mãn cái đẹp là điều luôn thúc đẩy sự phát triển của ngành Thiết kế Thời trang.

Thiết kế thời trang là ngành gắn liền với nền công nghiệp làm đẹp, gồm ba lĩnh vực chính: trang phục, phụ kiện, trang sức. Người làm công việc thiết kế thời trang phải sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu để cho ra đời những tác phẩm theo xu hướng thẩm mỹ của xã hội giúp làm đẹp cho con người, cho cuộc sống.

Những năm gần đây, ngành công nghiệp thời trang của Việt Nam đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ, dần tiến bộ và phát triển cân bằng với nền công nghiệp thời trang thế giới. Đó là sự nỗ lực của những người làm nghề luôn khao khát tìm ra những điều mới mẻ làm thỏa mãn, xoa dịu cơn khát của khách hàng.

Các nhà thiết kế trong nước bắt đầu hành trình vươn ra thế giới và ngày càng được đón nhận, các nhà thiết kế nước ngoài cũng đã tìm đến Việt Nam để giới thiệu sản phẩm. Ngành Thiết kế thời trang vì thế trở nên có sức hút với những bạn trẻ Gen Z đam mê và có năng khiếu về nghệ thuật.

Một số gương mặt tiêu biểu của thế hệ Gen Z đang cháy hết mình với đam mê của bản thân:

Vietnam Student Fashion Icon 2022 là cuộc thi dành riêng cho các bạn sinh viên đam mê lĩnh vực nghệ thuật: người mẫu, thiết kế thời trang, stylist, make up, chụp hình. Là cuộc thi đồng hành của Vietnam International Fashion Tour do Voyage Group kết hợp với IEX Group đồng tổ chức, Vietnam Student Fashion Icon hứa hẹn sẽ là “sàn đấu khốc liệt” để các sinh viên trên khắp cả nước và cộng đồng người Việt tại nước ngoài thỏa sức sáng tạo, trải nghiệm và khẳng định bản thân.

Cuộc thi hiện đang nắm giữ các “viên ngọc” sáng giá với những ưu thế riêng về hình thể, tài năng, phong cách… Và trong số đó, hai bạn trẻ Thanh Lịch và Nguyễn Hoàng Anh đã gây ấn tượng mạnh bởi những nét cá tính đậm chất “fashion”.

Hãy cùng giải mã 2 mảnh ghép đầy màu sắc này của cuộc thi khi họ đang dần trở thành những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ gen Z với những chất riêng đầy ấn tượng:

Thanh Lịch

Thanh Lịch, chàng trai trẻ sinh năm 2000, quê ở tỉnh Sơn La, hiện bạn đang theo học tại Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Sự đa dạng trong các lĩnh vực như vẽ diễn hoạ thời trang, catwalk, trình diễn cộng với khả năng viết lách, làm stylist, chụp hình… đã cho thấy một cá tính đầy nhiệt huyết và rực rỡ sắc màu của Thanh Lịch.

Khi được hỏi về đam mê của bản thân, Thanh Lịch cho biết bạn là một người yêu thích sự khám phá, nên trong hành trình trưởng thành bạn luôn cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân hơn. Bạn cũng chia sẻ: “Đam mê lớn nhất của mình có lẽ chính là thời trang, nơi mà bản thân cảm thấy được thuộc về, nơi mình có thể khẳng định bản thân và cũng là ước mơ của mình”.

Cũng chính vì mơ ước và tình yêu đó, Thanh Lịch đã đạt được thành tựu đáng tự hào là góp mặt trong top 30 thiết kế quốc phục cho Miss Universe Việt Nam 2019. Đây là một “bước đệm” khá vững vàng giúp bạn dấn chân vào lĩnh vực thời trang đầy cạnh tranh này.

Và đến với Vietnam Student Fashion Icon 2022, Thanh Lịch kỳ vọng vào sự công bằng của cuộc thi, bạn mong cơ hội sẽ được chia đều cho tất cả các thí sinh cũng như là bản thân mình. Bạn cũng hy vọng cuộc thi sẽ là sân chơi để thể hiện tài năng, sự cố gắng mà mình đã tích lũy trong suốt quá trình học tập và trải nghiệm.

Đối với Thanh Lịch, cuộc thi này như một sự đánh dấu cho chuyến hành trình tuổi trẻ. Bạn đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ, vậy nên bạn hy vọng rằng đây sẽ là một cột mốc tươi đẹp cho hành trình trưởng thành của mình.

Chàng trai sinh năm 2000 cũng thật thà chia sẻ khi đến với cuộc thi : “Một phần cũng là vì giải thưởng, mình mong bản thân sẽ có thành tích cao nhất có thể trong cuộc thi này để bản thân có được giải thưởng giá trị và mình sẽ dùng giải thưởng đó để làm Đồ án Tốt nghiệp sắp tới của mình!”.

Để có thể thực hiện được niềm mong ước tuyệt vời này, Thanh Lịch đã chuẩn bị đầy đủ những hành trang để chinh chiến tại Vietnam Student Fashion Icon từ kiến thức, kỹ năng thiết kế thời trang, những kỹ năng mềm… và cả một trái tim đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu.

Anh chàng tự tin: “Bản thân mình đã sẵn sàng để trở thành một chiến binh mạnh mẽ nhất của Vietnam Student Fashion Icon 2022”.

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh, chàng trai sinh năm 2000, hiện đang theo học tại Arena Multimedia –  thương hiệu đào tạo Chuyên gia Mỹ thuật Đa phương tiện số 1 tại châu Á. Khác với Thanh Lịch – một chàng trai đã có những dấu ấn nhất định trong làng thời trang, Nguyễn Hoàng Anh lại là một “tấm chiếu mới” hoàn toàn. Tuy nhiên, anh bạn trẻ lại là một “tấm chiếu được vẽ hoa văn” với niềm đam mê vô cùng nghiêm túc khi theo đuổi ngành hội hoạ.

Khi được hỏi về tài năng của bản thân, Hoàng Anh chia sẻ đó chính là niềm đam mê với hội hoạ. Vì là một người mới trong lĩnh vực này, nên bạn cũng tự nhận mình chưa có những thành tích nổi bật.

Khi còn là sinh viên của Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hoàng Anh đã tham gia khá nhiều những sự kiện do trường tổ chức với vai trò là một cộng tác viên, hỗ trợ cán bộ của trường trong các mảng như viết content, design ảnh và admin page của trường.

Với sự năng nổ và nhiệt tình đó, đến với cuộc thi Vietnam Student Fashion Icon 2022, Hoàng Anh chia sẻ điều anh chàng kỳ vọng chính là được tiếp xúc với thời trang, một lĩnh vực còn rất mới đối với mình. Hoàng Anh muốn xem rằng bản thân có thể phù hợp với nó hay không và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các anh chị/ các thí sinh khác cùng thi với mình.

Cuộc thi này đối với anh bạn trẻ như là một sự khởi đầu đầy mới lạ và thú vị, nhưng với sự chín chắn và nghiêm túc dành cho công việc, Hoàng Anh đã chuẩn bị cho mình một bộ não sáng tạo và một tinh thần luôn luôn cố gắng, đó là hành trang vững vàng để Hoàng Anh chinh chiến tại Vietnam Student Fashion Icon. Anh quan niệm rằng đây là 2 thứ quan trọng nhất mà tất cả những người làm sáng tạo nghệ thuật nên và cần phải có”.

Hai gương mặt đầy triển vọng và cá tính hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới và bùng nổ tại Vietnam Student Fashion Icon 2022. Đến với cuộc thi, thí sinh không bắt buộc phải có kỹ năng điêu luyện hay kinh nghiệm dày dặn. Điều duy nhất để trở thành người chiến thắng, bạn hãy luôn “kích hoạt” niềm đam mê mãnh liệt với thiết kế thời trang và sự sáng tạo, độc đáo của riêng mình trong cuộc thi.

Với quy mô lớn, VSFI 2022 hứa hẹn sẽ là “đường đua đáng trải nghiệm” cho các tài năng trẻ đến từ khắp cả nước và cộng đồng người Việt tại nước ngoài, giúp các bạn khẳng định bản thân, thỏa niềm đam mê của mình trong môi trường chuyên nghiệp. Đặc biệt là cơ hội nhận được giải thưởng với tổng giá trị lên đến 300.000.000 VNĐ.

Hãy nhanh tay đăng ký tham gia cuộc thi Vietnam Student Fashion Icon 2022 để có cơ hội nhận giải thưởng lớn và gặp gỡ dàn ban giám khảo là những nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm, photographer, stylist, người mẫu đình đám trong nước và quốc tế.

Mai Nguyễn