‘Nam thần nhí’ Quốc Vũ: Mẫu nhí đa-zi-năng và loạt thành tích ‘khủng’ khiến ai cũng ngưỡng mộ

Không chỉ bén duyên với sàn catwalk, Trần Huỳnh Quốc Vũ còn mà một MC, diễn viên nhí tài năng và sở hữu loạt thành tích cực khủng nữa đấy nhé.

Tài không đợi tuổi

Trần Huỳnh Quốc Vũ hiện là một trong những gương mặt nhí nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Cậu bé không chỉ là một model chuyên nghiệp mà còn là diễn viên, MC, nghệ sĩ nhí tài năng.

Sinh ra trong gia đình có mẹ là ca sĩ từng tham gia nhóm nhạc TIAMO (nhóm với ca sĩ – diễn viên Minh Hằng) nên ngay từ nhỏ, Quốc Vũ đã bộc lộ những tố chất nghệ thuật thiên bẩm. 

Cậu bé đa tài Quốc Vũ

Chia sẻ với phóng viên, chị Mỹ Tiên – mẹ của Quốc Vũ bày tỏ: “Từ khi Quốc Vũ còn nhỏ, con thường đi theo mẹ mỗi lần mẹ đi diễn. Đứng dưới sân khấu, con vô cùng hào hứng và thích thú. 

Một lần, khi con lên 5 tuổi, có lời mời quảng cáo cho một hãng điện thoại lớn, mình đã dắt con đến gặp đạo diễn, con casting và đã được lựa chọn đóng chung với ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Lúc đó Quốc Vũ rất vui và đó cũng là cơ duyên khiến con đam mê và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật”.

Kể từ đó, Quốc Vũ được mệnh danh là “gương mặt vàng” được nhiều thương hiệu lớn săn đón, cậu bé nhận vô số lời mời đóng quảng cáo như: Quảng cáo cho thương hiệu Nestle, xúc xích Đức, Tetra part, mì Gochi…

Với khả năng diễn xuất tự nhiên, Quốc Vũ đã góp mặt trong các dự án phim điện ảnh và phim truyền hình. Có thể kể tới các bộ phim như: Phim sitcom “Trong bếp ngoài phố”, “Yêu đi đừng sợ” (đóng chung với Ngô Kiến huy, Nhã Phương), “Tìm vợ cho bà”, “Tiệc trăng máu” và điển hình là phim truyền hình đang được trình chiếu “Nước mắt loài cỏ dại”…

Ngoài đam mê nghe thuật cậu bé rất thích đá bóng và võ thuật. Quốc Vũ từng đã lọt top 15 Cầu thủ nhí, huy chương bạc Vovinam… 

Nói về thành công sớm của cậu con trai, chị Mỹ Tiên bày tỏ bản thân là một ca sĩ nên gia đình rất ủng hộ Quốc Vũ đi theo con đường nghệ thuật. “Vì đây chính là niềm đam mê của con nên ba mẹ sẽ cho con tự do quyết định và luôn đồng hành cùng con trên mọi chặng đường. Điển hình như việc khi con đảm nhận đóng quảng cáo hoặc nhận được vai diễn mới, vợ chồng mình nói cho con hiểu rõ hơn về nhân vật, định hướng con thoại sao cho tốt, còn lại là sự nỗ lực của con”. 

“Nam thần nhí” trên sàn catwalk

Không chỉ nổi tiếng với nhiều vai diễn nhí, Quốc Vũ còn bén duyên với nghề người mẫu và nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được sự chú ý của các NTK. Kể về cơ duyên gắn bó với thời trang, chị Mỹ Tiên cho hay đó là lần Quốc Vũ được mời chụp hình áo dài cho NTK Phương Hồ.

Thần thái của cậu bé đã gây ấn tượng đặc biệt và NTK Phương Hồ đã không ngần ngại lựa chọn Quốc Vũ là gương mặt đại diện. Con đường người mẫu của “nam thần nhí” thật sự được mở rộng và tỏa sáng khi đăng quang quán quân Tìm kiếm người mẫu nhí tài năng 2018.

Tiếp theo đó là hàng loạt giải thưởng lớn trên sàn diễn trong nước và quốc tế như: Nam nhí ảnh 2018, Đại sứ áo dài nhí Dorii 2019, quán quân ngôi sao Beauty BJ quốc tế lần thứ 1 do Hàn Quốc tổ chức. 

Dù chưa từng tham gia một khóa học đào tạo người mẫu nào nhưng tài năng thiên bẩm và niềm yêu thích catwalk đã giúp Quốc Vũ đạt được những thành công sớm. 

Chị Mỹ Tiên cho biết: “Trong hôm thi chung kết Đại sứ Áo dài, con bị sốt cao. Ở trong cánh gà, con vừa sốt vừa lạnh, mẹ vô cùng lo lắng. Nhưng lúc đó, con lại trấn an mẹ “con không sao đâu, con sẽ cố gắng hết sức hoàn thành phần thi vì con rất yêu áo dài. Áo dài luôn làm con tự hào mỗi khi mặc vì áo dài mang đậm hồn Việt”. 

Nghe những lời ấy, mẹ cảm thấy thương con trai hơn bao giờ hết. Mẹ biết con rất mệt nhưng luôn cố để mẹ yên tâm. Và đúng như những lời con đã động viên mẹ, con diễn xuất sắc và nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo. 

Đêm đó, con đăng quang Đại sứ Áo dài. Niềm vui như vỡ òa khi mẹ nghe xướng tên con, mẹ vui vì con thành công nhưng thương con lắm vì biết con rất mệt”.

Dù bận rộn giữa việc cân bằng học tập và theo đuổi sở thích, nhưng Quốc Vũ vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình thiện nguyện nhằm giúp đỡ cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh, diễn từ thiện tại chùa Hoằng Pháp, mua vé cho người nghèo về quê trên Chuyến xe miền Trung… 

Được biết, trong thời gian tới Quốc Vũ sẽ học thêm đàn piano đúng như dự định của cậu bé để có thể cảm âm tốt hơn và giải phóng bản thân trên sàn catwalk. Cùng chúc “nam thần nhí” sẽ gặt hái được những thành tích cao hơn nữa trên con đường theo đuổi đam mê.

PV