Năm lý do không thể bỏ lỡ Halloween trường Báo

Cứ đến dịp cuối tháng Mười, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại thu hút đông đảo các bạn sinh viên đến tham gia chương trình Halloween của khoa Quan hệ Quốc tế. Vậy tại sao sự kiện này lại thu hút được sự quan tâm lớn đến như vậy?

Kịch bản đầy tính nhân văn

Nhắc tới Halloween thì phải nhắc tới kịch của chương trình. Đã từ lâu, Halloween không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật mà hơn hết, đó là một sản phẩm mang giá trị nhân văn cao. Có thể kể tới Halloween 2018: Rewind, thông qua vở nhạc kịch, Ban Tổ chức muốn nhắn nhủ với khán giả: “Có những con đường một khi đã lựa chọn thì không thể quay đầu.” Ngoài ra, một đề tài nóng của xã hội là vấn nạn hút thuốc lá cũng được các bạn trẻ đề cập đến trong tác phẩm của mình. 

Năm nay, Halloween 2019 với chủ đề Domino gửi tới thông điệp: “Mọi điều trong cuộc sống đều có sự liên quan, mọi hành động trong xã hội đều có tính kết nối. Đừng để bản thân sa ngã rồi kéo theo những người khác cùng lao xuống hố sâu của những tội lỗi và sai lầm”. Với ý nghĩa truyền tải sâu sắc như vậy, ta có thể mong đợi một kịch bản xuất sắc tới từ chương trình năm nay.

Vở kịch đề cập tới vấn nạn hút thuốc lá.

Sân khấu bùng nổ bất ngờ

Không chỉ có một kịch bản tuyệt vời, các tiết mục của Halloween cũng khiến nhiều người sững sờ cùng nhiều phần trình diễn mãn nhãn. Với sự chuyên nghiệp được thể hiện trên sân khấu, nhiều người nghĩ rằng đó hẳn phải là những vũ công, ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp thế nhưng thực chất, các sản phẩm của Halloween đều được tự tay xây dựng và thể hiện bởi các sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế. Trong Halloween 2017: Hush!, Ban Tổ chức đã khéo léo lồng ghép những nét đẹp bản sắc của dân tộc thiểu số như múa Tế lễ hay hát Độc đạo lên sân khấu. Hiếm ai nghĩ rằng các bạn sinh viên lại có thể thể hiện các truyền thống ấy một cách chân thực đến vậy. 

Tiết mục hát Độc đạo được thể hiện bởi các bạn sinh viên.

Phiên chợ theo phong cách “Go Green”

Bên cạnh nhạc kịch – đặc sản trường Báo, đến với chương trình, chúng ta còn được tham gia phiên chợ Halloween. Năm nay, Halloween 2019: Domino sẽ mang tới phiên chợ “Flying Charm”. Các gian hàng sẽ được trang trí theo phong cách huyền bí với những cuộc phiêu lưu đầy bí ẩn hay những trò chơi mang tới sự kết nối giữa con người với thế giới thực tại và hư ảo. Đặc biệt, nhằm mục đích bảo vệ môi trường, Ban Tổ chức khuyến khích các gian hàng hãy hạn chế sử dụng túi nilon” để đựng các sản phẩm bày bán tại phiên chợ. Đây chính là một trong những động thái hưởng ứng phong trào “Go Green” – thay đổi thói quen sống để giúp môi trường trở nên xanh – sạch – đẹp.

Hàng năm phiên chợ của Halloween thu hút nhiều lượt khách đến tham gia.

Ca sĩ khách mời hấp dẫn

Một phần không thể thiếu trong đêm hội của Halloween chính là sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời nổi tiếng. Halloween từng là sân khấu đón chào những cái tên như Đen Vâu, Trúc Nhân, Nhật Thủy, Hoàng Dũng,… Danh sách những cái tên đó năm nay sẽ có thêm gương mặt Xesi. Chắc hẳn ai cũng biết tới ca khúc “Túy âm” đã từng làm sóng gió vào năm 2017? Khi đó, Xesi mới chỉ có 17 tuổi và chưa từng trải qua lớp học đào tạo bài bản nào. Sự xuất hiện của cô gái “tài không đợi tuổi” này tại Halloween hứa hẹn sẽ đem đến những giây phút sôi động với các bạn sinh viên.

Ca sĩ khách mời Xesi.

Bề dày 15 năm kinh nghiệm tổ chức

Xuất hiện lần đầu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào năm 2009, tính đến nay Halloween đã tròn 15 tuổi. Trong suốt thời gian đó, chương trình đã có nhiều sự thay đổi về nội dung lẫn hình thức, ngày càng trở nên lớn mạnh. Chuỗi sự kiện không chỉ là đặc sản của khoa Quan hệ Quốc tế nói riêng mà còn là niềm tự hào của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung. Với kinh nghiệm tổ chức nhiều năm, Halloween 2019: Domino hứa hẹn sẽ không làm bạn thất vọng. Ngày 30/10 tới đây, hãy cùng đến với Học viện Báo chí và Tuyên truyền để trở thành một phần của trải nghiệm có một không hai này!

Halloween năm 15 tuổi mang tên Domino.

PV