Một loạt bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc thay đổi cách tính điểm

     Vào ngày 27 tháng 2 tới đây, các bảng xếp hạng âm nhạc sẽ thay đổi cách xếp hạng real time, chỉ tính trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa tới 6 giờ tối.

MelonBugsGenieSoribadaNaver MusicMonkey3Mnet và các bảng xếp hạng khác đã  ra thông báo về việc thay đổi cách tính điểm xếp hạng real time của họ: Việc xếp hạng các bài hát sẽ chỉ được tính từ 12 giờ trưa tới 6 giờ tối (theo giờ Hàn). Trong khi bảng xếp hạng được giữ nguyên như cũ thì số liệu sẽ chỉ được cập nhật trong khoảng thời gian trên. Điều này nghĩa là kể cả các nhóm nhạc phát hành bài hát của mình vào đêm thì dữ liệu real time sẽ không được cập nhật cho đến trưa ngày hôm đó.

Tin tức này đã được xác nhận và sự thay đổi sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 2. Đây là một sự thay đổi lớn cho việc phát hành các bài hát của thần tượng. Như thường lệ, các ca sĩ sẽ cho ra bài hát của mình vào giữa trưa, nhưng thần tượng sẽ phát hành bài hát của mình vào nửa đêm vì vào thời điểm đó, số lượng công chúng stream nhạc sẽ ít hơn. Như vậy, fandom có thể dễ dàng giúp thần tượng quét sạch các bảng xếp hạng hơn.

Việc phát hành bài hát vào nửa đêm từ lâu đã bị chỉ trích vì một khi một nghệ sĩ (mà phần lớn thời gian là một nhóm thần tượng) có hầu hết các bài hát của mình trong Top 10 bảng xếp hạng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cả bảng xếp hạng buổi sáng. Sự thay đổi trong hệ thống mong rằng có thể giảm thiểu các trường hợp gian lận.

Vậy còn bạn, bạn nghĩ gì về thay đổi này?

Bum – Saostyle.vn (dịch)

Nguồn: allkpop