Mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã công bố Miss Universe 2005 – Natalie Glebova trở thành một trong những vị giám khảo quyền lực, sẽ đồng hành đi tìm chủ nhân chiếc vương miện danh giá.

Miss Universe 2005 – Natalie Glebova sinh năm 1981, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2005 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Natalie Glebova là người Canada thứ hai đăng quang thứ hai tại cuộc thi này và là Hoa hậu Hoàn vũ nhận được sự ủng hộ của công chúng Thái Lan nhiều nhất từ trước tới nay.

Miss Universe 2005 - Natalie Glebova trở thành giám khảo quốc tế duy nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Cô thường xuyên góp mặt vào các cuộc thi sắc đẹp với vai trò giám khảo, MC. Natalie Glebova cũng gặt hái được nhiều thành tích nổi bật khi lấn sân sang diễn xuất và tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Amazing Race Asia, Dancing With The Stars 2013…

Natalie Glebova sở hữu kênh YouTube riêng, cô cũng là một người mẫu ảnh và người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích bậc nhất. Natalie cũng đã xuất bản một cuốn sách mang tên “I AM WINNING” về chính câu chuyện cuộc đời cô để truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang muốn theo đuổi ước mơ.

Miss Universe 2005 - Natalie Glebova trở thành giám khảo quốc tế duy nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Với danh tiếng và sắc đẹp của mình, cùng với những kinh nghiệm tích lũy trong suốt 15 năm qua, Natalie Glebova nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả khi ngồi ghế giám khảo của “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”.

Vì lịch trình di chuyển quốc tế, giám khảo Natalie Glebova sẽ không thể xuất hiện trong vòng sơ khảo vào tháng 03. Cô sẽ tham gia ghi hình cho một số hoạt động của truyền hình thực tế và chấm thi Bán kết, Chung kết. Vẫn còn danh tính một thành viên hội đồng giám khảo nữa sẽ được công bố trong thời gian tới.

Miss Universe 2005 - Natalie Glebova trở thành giám khảo quốc tế duy nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Miss Universe 2005 - Natalie Glebova trở thành giám khảo quốc tế duy nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Đại diện BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ: “Khi lựa chọn Ban giám khảo mỗi năm chúng tôi đều cân nhắc hai yếu tố: Thứ nhất là những giám khảo kì cựu đã quen thuộc, họ đã hiểu rõ về tiêu chí cuộc thi, thứ hai là thành viên giám khảo mới, lần đầu đảm nhận vị trí quan trọng này.

Mỗi vị trí đều sẽ hỗ trợ và đóng góp vai trò nhất định: Với giám khảo kì cựu, bên cạnh chuyên môn, họ là người đã hiểu rõ về tiêu chí cuộc thi, có kinh nghiệm nên dễ dàng hỗ trợ các giám khảo mới, và ngược lại, thành viên giám khảo mới sẽ mang đến những góc nhìn của tư duy mới, đóng góp tiếng nói của mình để phù hợp với tiêu chí thay đổi hàng năm của cuộc thi.

Bên cạnh đó chúng tôi cũng ưu tiên mời thêm giám khảo quốc tế, vừa giúp nâng tầm cuộc thi, vừa là cơ hội để sắc đẹp Việt Nam hòa nhập và thăng hạng hơn trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Với những mục tiêu đó, BGK sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để tìm kiếm đại diện Việt Nam xứng đáng, phù hợp nhất tiêu chí cuộc thi”.

Miss Universe 2005 - Natalie Glebova trở thành giám khảo quốc tế duy nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Miss Universe 2005 - Natalie Glebova trở thành giám khảo quốc tế duy nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Trước đó, BTC đã công bố ban giám khảo bao gồm: Bà Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Robert Powers, Bà Lê Diệp Linh – Tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học, siêu mẫu Vũ Thu Phương.

Cuộc thi cũng đón nhận sự góp mặt của những vị ban giám khảo lần đầu ngồi ghế nóng như: hoa hậu H’Hen Niê – Top 5 “Miss Universe 2018”, siêu mẫu Võ Hoàng Yến – Giám khảo chương trình Truyền hình thực tế, siêu mẫu Hà Anh.