Miss du học sinh Ngọc Linh “Tham gia Hot Face 2017 vì tình yêu Hà Nội”

     Thanh Tú Ngọc Linh vẫn được mọi người ưu ái với tên gọi “hot girl đa tài” khi không chỉ chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ khác nhau như đàn T’rưng, guitar, piano, violin… mà còn có thành tích học tập đáng nể của mình.  Hiện tại, Thanh Tú là du học sinh Canada nhưng vẫn tích cực tham gia những hoạt động ở Việt Nam bởi tình yêu luôn hướng về Hà Nội của một người con xa xứ.

Thành tích nổi bật

– George Brown Leadership Certificate

– Nhận học bổng loại giỏi 8 học kỳ tại Cao đẳng Nghệ Thuật Hà Nội

– Tháng 9/2016 được chọn là đại diện sinh viên Việt Nam chơi quốc ca Canada bằng đàn T’rung tại Ottawa trước sự tham dự của các chính trị gia Canada và đại sứ quán các nước.

– Tham gia hoạt động trong hội sinh viên Việt Nam tại Ottawa và Toronto

– Giới thiệu nhạc dân ca Việt Nam tại nhiều thành phố của Canada như Toronto, Ottawa, Montreal : Toronto center for the Art, National Art Gallary, Canadian Asian fashion show 2016.

– Vượt qua vòng phỏng vấn Lịch sử thế giới trúng tuyển khoa Quan hệ quốc tế tại đại học University of Warsaw, Ba Lan

– Top 20 Miss du học sinh Việt 2015

– Host đại diện Việt Nam tham gia giới thiệu về Việt Nam tại Quảng trường Nathan Philip Quare Toronto vào ngày Quốc tế trẻ em Canada

PV: Chào Thanh Tú Ngọc Linh, lời đầu tiên cảm ơn bạn đã tham gia buổi phỏng vấn. Được biết bạn là một du học sinh đang học tập và sinh sống nước ngoài thì lý do gì khiến bạn quyết định tham gia Hot Face 2017?

-Dù đang sinh sống và học tập tại Canada nhưng Tú Linh luôn luôn dành tình cảm cuả mình và hướng về Việt Nam. Hơn thế nữa cuộc thi Hot Face 2017 là một cuộc thi tìm kiếm gưong mặt đại diện cho Hà Nội đây là nơi có gia đình của Tú Linh, nơi mà Tú Linh đã được sinh ra và lớn lên với rất nhiều kỉ niệm. Đó chính là lý do kiến Tú Linh quyết định tham gia cuộc thi.

Nếu đã lựa chọn Hot Face 2017 là một dấu ấn trong tuổi thanh xuân của mình thì bạn sẽ sắp xếp thời gian như thế nào giữa công việc học tập nước ngoài và cuộc thi để đạt được kết quả tốt nhất?

-Hiện tại, ngoài việc học Tú Linh còn đi biểu diễn đàn Tranh tại các sự kiện âm nhạc tại Canada với tên gọi Kathleen Ngo. Nhiều khi phải đi các thành phố khác trong nhiều ngày nhưng trường học tại Canada luôn tạo điều kiện cho mình để đảm bảo việc học và các hoạt động bên ngoài. Các thầy cô trong trường cùng các bạn luôn động viên và giúp đỡ Tú Linh. Vì vậy, nếu biết được tin Tú Linh tham gia một cuộc thi truyền hình thực tế tại Việt Nam nhà trường sẽ rất ủng hộ và sắp xếp thời gian học và tham gia cuộc thi sẽ không phải là trở ngại lớn đối với mình.

Tú Linh vẫn được mọi người ca ngợi với cái tên “hot girl nhạc cụ” bởi việc chơi thành thạo hơn 5 loại nhạc cụ. Không biết cơ duyên nào đưa bạn đến với những loại nhạc cụ này?

-Ôi cái này thì Tú Linh không dám nhận vì bản thân cảm thấy mình vẫn phải học hỏi và cố gắng nỗ lực rất nhiều để xứng đáng với tên gọi đó. Nhưng đúng là trên đời có rất nhiều cái duyên. Duyên số đã mang cây đàn Tranh đến với Tú Linh, khiến mình muốn tìm hiểu về những loại nhạc cụ khác. Nó đã làm thay đổi rất nhiều về con nguời Tú Linh và cũng may mắn khiến Tú Linh vinh dự được chọn trình diễn quốc ca Canada bằng đàn T’rưng – một cây đàn truyền thống của Việt Nam trước sự tham gia của nhiều chính trị gia Canada và đại sứ quán các nước. Đây là một kỉ niệm quý báu mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên.

 Liệu Nghệ Thuật có phải là con đường bạn hướng tới trong tương lai?

-Thật ra, trước kia Tú Linh chưa bao giờ định hướng bản thân theo nghệ thuật. Nhưng mọi người hay có câu nghề chọn mình chứ mình không chọn được nghề. Vậy nên chắc câu hỏi này để thời gian trả lời vậy. Còn bản thân Tú Linh thì chỉ tự nhủ cố gắng trau đồi bản thân một cách tốt nhất để nắm bắt những cơ hội đến với mình.

Tú Linh không bao giờ nghĩ mình đã thật sự xuất sắc nhưng Tú Linh cảm thấy rất vui khi mỗi lần đi diễn hay tiếc xúc với những nghệ sĩ tại Canada đều nhận được những lời khen và sự hưởng ứng có lẽ bởi nét độc đáo và cái lạ của nhạc cụ truyền thống Việt Nam. Tú Linh còn cảm thấy rất tự hào khi đã truyền tải được cái hay cái đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế nữa.

Không chỉ là cô gái biết chơi nhiều nhạc cụ, bạn còn từng vượt qua phỏng vấn Lịch sử thế giới, được nhận thẳng vào khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Wasaw, Ba Lan. Điều này chứng tỏ Tú Linh cũng phải thích nghiên cứu về chính trị. Bạn có mong muốn trở thành một chính trị gia hay một nhà ngoại giao trong tương lai không?

-Tú Linh rất thích tìm hiểu về lịch sử và các quốc gia trên thế giới bởi mỗi vùng đất lại có một đặc điểm riêng, một phong tục tập quán và một lối sống riêng. Bước chân sang Canda một đất nước đa văn hoá Tú Linh có cơ hội gặp gỡ, trải nghiệm và tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau. Mỗi bạn từ một quốc gia khác nhau lại dạy cho mình một cái nhìn về văn hoá khác nhau. Nếu có cơ hội Tú Linh rất mong muốn được đóng góp những hiểu biết của mình trở thành một nhà ngoại giao trong tương lai. 

 Quay trở lại với cuộc thi Hot Face 2017, Tú mong muốn sẽ nhận được những gì từ cuộc thi?

-Tú cảm thấy rất hào hứng nếu có cơ hội tham gia Hot Face 2017. Tú mong muốn sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn trẻ tài năng, có đam mê như Tú và đặc biệt Tú cũng mong được học hỏi thật nhiều từ ekip của trường trình.

Lời cuối cùng, bạn có điều gì muốn chia sẻ với độc giả Saostyle.vn?

-Xin chân thành cám ơn Saostyle.vn đã cho Tú có cơ hội chia sẻ về bản thân. Tú xin chúc các bạn độc giả Saostyle luôn vui vẻ và gặp nhiều thành công trong cuộc sống.

Cảm ơn Tú Linh về buổi phỏng vấn, chúc bạn thành công trên con đường sắp tới.

Quỳnh Châu – Saostyle.vn