Minh Hà – Cô gái có giọng hát thính phòng đẳng cấp với chất giọng cao vút

     Minh Hà hiện đang theo học dòng nhạc thính phòng, được nhiều người có chuyên môn nhận xét có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, chất giọng cao vút và âm vực rất rộng. Với những yếu tố trên Minh Hà được đánh giá là người có “tiềm năng” để trở thành một ca sĩ hát dòng nhạc thính phòng trong tương lai.

Hiện nay, xu thế các bạn trẻ theo đuổi các dòng nhạc trẻ, nhạc bolero… rất nhiều. Trong các cuộc thi tìm kiếm giọng hát dành cho thiếu nhi như: Vietnam Idol Kids; The Voice Kids…. Ta thấy sự xuất hiện của của tất cả các dòng nhạc nói trên nhưng đặc biệt sự xuất hiện của dòng nhạc thính phòng lại rất ít và thậm chí là không có. Như chúng ta biết nhạc thính phòng được các nhà có chuyên môn nhận xét là một trong những dòng nhạc khó nhất cũng như ít người theo đuổi nhất, chỉ có những người có đam mê thật sự và có năng khiếu trong việc cảm âm, có chất giọng cao vút và âm vực rộng thì mới có thể học được nó.

Minh Hà là một cô bé rất nhỏ tuổi nhưng lại có niềm đam mê rất lớn với dòng nhạc thính phòng. Hiện tại em đang học dòng nhạc thính phòng tại Trung tâm Ươm mầm tài năng, người phụ trách dạy em là NSƯT Dương Phú – người có nhiều năm kinh nghiệm trong dòng nhạc này. Ngoài được học hát thì bé còn được thầy cô tại trung tâm dạy cho những kỹ năng khi trình diễn sân khấu để phù hợp với nội dung bài hát.

Gia đình bé Minh Hà chia sẻ: “Hằng ngày gia đình mình rất bận trong công việc, nhưng vẫn dành thời gian để quan tâm và dạy bé Minh Hà những việc trong cuộc sống cũng như trong học tập. Bé hiện đang theo học dòng nhạc thính phòng tại Trung tâm Ươm mầm tài năng, trước đây bé rất thích hát và hát cũng rất hay nên gia đình đã quyết định đăng kí cho con đi học, tại đây trong quá trình học tập thầy cô đã nhận ra tố chất của bé có thể hát được dòng nhạc thính phòng. Khi biết được tài năng của con mình, thay vì để cho con đi theo hát dòng nhạc trẻ, gia đình mình muốn con sẽ có thể hát tốt được dòng nhạc thính phòng vì nghĩ rằng đây cũng là sở thích và niềm đam mê của con”.

Được biết dòng nhạc thính phòng có nghĩa là nhạc để biểu diễn trong phạm vi không gian nhỏ (như phòng hòa nhạc) để phân biệt với các giao hưởng, nhạc sân khấu (thí dụ opera, oratoria, cantata) dành cho các gian hòa nhạc lớn. Để học được nhạc thính phòng người trình diễn cũng như người thưởng thức phải được huấn luyện để có thể sử dụng các nhạc cụ, trình bày tác phẩm cũng như hiểu biết về thi ca. Đây là dòng nhạc rất khó, không phải ai cũng có thể họ đươc nó nhất là ở lứa tuổi đang còn rất nhỏ. Hiện nay ở Việt Nam chỉ có một số ít các bạn trẻ hát được dòng nhạc này như: ca sĩ Tố Loan – giải nhất sao mai 2011; Nguyễn Tiến Hưng – Sao mai 2015; Nguyễn Bảo Yến – Sao mai 2015….

Minh Hà còn nhỏ tuổi nhưng rất có tinh thần học hỏi và chăm chỉ rèn luyện vì em nhận biết được rằng con đường em chọn không hề dễ dàng một chút nào, nó là đầy rẫy sự khó khăn phía trước cần em vượt qua để chinh phục được ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp hát nhạc thính phòng. Với nỗ lực và cố gắng của mình, hiện tại Minh Hà đã tham gia một số cuộc thi lớn và may mắn đem về một số giải như: giải nhì cuộc thi hát thành phố Hải Phòng, giải 3 cuộc thi “lla ido 2016”, giải nhì giọng hát hay Ươm mầm tài năng… Ngoài đời Minh Hà còn là cô bé được rất nhiều người yêu mến. Trên lớp học em là cô bé chăm chỉ, tự giác trong mọi hoạt động, hay giúp đỡ bạn bè. Ở nhà em rất ngoan, nghe lời gia đình và rất yêu gia đình bé nhỏ của mình. Xinh đẹp như một cô công chúa cũng là điểm mà ai cũng có thể nhìn thấy ở Minh Hà.

Được biết Minh Hà quyết tâm theo học âm nhạc nhất là dòng nhạc thính phòng vì em luôn cảm nhận thấy âm nhạc có sức mạnh rất thần kỳ không chỉ với riêng em mà còn đối với tất cả mọi người trong cuộc sống. Âm nhạc có thể chia sẻ với chúng ta rất nhiều điều kể cả khi vui lẫn khi buồn. Âm nhạc sẽ thắp sáng cho những đứa trẻ như Minh Hà những tâm hồn trong sáng nhất, đưa các em trở về với những kỉ niệm thời ấu thơ, nhớ đến những câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể. Minh Hà hát được dòng nhạc thính phòng đã chứng mình rằng em có một tâm hồn rất cùng đẹp, một thế giới nội tâm vô cùng sâu sắc.

 Con đường chạm tay đến ước mơ vẫn còn rất dài và đầy rẫy những khó khăn, để thành công ngoài sự cố gắng của bản thân Minh Hà thì cũng cần sự chia sẻ, quan tâm và đồng hành của gia đình cũng như những người thân xung quanh. Vậy những ai yêu mến giọng ca “vàng” này thì hãy luôn ủng hộ và bên cạnh em trong thời gian tiếp theo nhé!

Bích Hồng – Sao Style.vn