Microsoft với chiếc điện thoại hoàn toàn khác biệt

     Windows Phone vẫn chưa chết nhưng sẽ chuyển hóa thành một dạng khác và cho đến thời điểm đó sẽ không có thêm thiết bị mới, đây là lời khẳng định của CEO Satya Nadella.

Theo CEO Satya Nadella, chúng ta không nên chờ đợi một chiếc điện thoại Surface Phone như đồn đoán. Những thay đổi liên tục về công nghệ di động không phải là thứ sẽ thay đổi những tham vọng của Microsoft về một chiếc điện thoại chạy Windows hoàn toàn khác lạ.
Trên chương trình Make Me Smart, vị giám đốc điều hành 49 tuổi cho biết Microsoft đang tìm kiếm một thứ gì đó mang tính biến đổi hơn, kiểu như một dạng smartphone hoàn toàn mới khiến những nhà sản xuất OEM phải chạy theo.
Khi được hỏi về liệu chăng Microsoft sẽ giới thiệu một mẫu điện thoại mới, Satya Nadella nói: “Ở tại thời điểm này, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả những phần mềm của chúng tôi (như Outlook, Office …) đều có mặt trên iOS và Android, đây là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi vẫn đang hướng đến những thay đổi tiếp theo về mặt hình dạng và chức năng.”

Concept Surface Phone theo tin đồn trước đây

Nadella không trao đổi nhiều về hình dạng và tính năng của chiếc điện thoại chạy Windows trong tương lai nhưng ông có nhắc đến một vài thiết kế, điển hình như chiếc kính tăng cường thực tế HoloLens. Liệu chăng Microsoft đang hướng đến một thiết bị cạnh tranh với chiếc điện thoại bước ra từ dự án Tango của Google?

Cho dù là gì đi nữa thì Nadella hiển nhiên mong muốn rằng thế hệ điện thoại chạy Windows mới sẽ có được tác động đến thị trường tương tự như những gì dòng máy tính Surface đã làm được trong phân khúc 2 trong 1. Phân khúc máy tính này ban đầu không được đánh giá cao nhưng kỳ thục những chiếc máy 2 trong 1 đang mang lại lợi thế cho Windows 10 – hệ điều hành có khả năng hỗ trợ cả 2 loại hình nhập liệu chạm và bàn phím, chuột truyền thống.
“Chưa ai trước đây nghĩ về các thiết bị 2 trong 1. Chúng tôi đã tạo ra phân khúc này và đã khiến nó thành công khi mà ngày một nhiều thiết bị 2 trong 1 xuất hiện. Đó là những gì chúng tôi muốn thực hiện,” Nadella nói.
Tiếp lời Nadella: “Ở một khía cạnh nào đó, khi bạn hỏi ‘Liệu chúng tôi sẽ phát triển thêm điện thoại?’ thì tôi đảm bảo rằng chúng tôi vẫn sẽ làm thêm điện thoại nhưng chúng sẽ không giống như những chiếc điện thoại mà bạn đang thấy hiện tại.”

HP Elite X3.

Continuum là một phần của tham vọng di động của Microsoft, Nadella nhấn mạnh về “một chiếc điện thoại nhưng cũng có thể trở thành máy tính thông thường.” Ông khẳng định Microsoft vẫn sẽ phát triển Windows Phone (hay Windows 10 Mobile) thông qua các đối tác phần cứng như HP – hiện đang bán chiếc Elite X3 hướng đến đối tượng doanh nghiệp và đây cũng là 1 trong số ít những thiết bị hỗ trợ tính năng Continuum.

Tuy nhiên, Continuum vẫn chưa thể khiến điện thoại trở thành máy tính theo ý tưởng của nó. Mặc dù mang lại môi trường sử dụng tương tự như máy tính chạy Windows 10 nhưng chỉ có thể chạy được các ứng dụng từ Windows Store. Để thật sự biến điện thoại thành máy tính thì Microsoft cần phải có được sự hỗ trợ tốt hơn từ các nhà phát triển ứng dụng và vượt qua được các rào cản kĩ thuật hiện tại.

Quỳnh Vương – Saostyle.vn

Theo Techz